Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
00:00 | 10/11/2023 GMT+7

Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam-Lào: âm nhạc gắn kết trái tim hai dân tộc

aa
Từ một cuộc thi ca nhạc, Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam-Lào trở thành món ăn tinh thần, là cây cầu văn hóa, cây cầu hữu nghị thắt chặt tình đoàn kết hai nước.
Học bổng dành cho cán bộ, học sinh Lào là điểm sáng trong hợp tác Đà Nẵng - Lào
Đồng Nai tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Mọi miền vang tiếng hát hữu nghị Việt – Lào

Từ năm 2015, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam-Lào. Từ đó đến nay chương trình được tổ chức hai năm một lần để tạo điều kiện cho hơn 1.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại Thái Nguyên có cơ hội được giao lưu văn hóa, văn nghệ với học sinh, sinh viên Việt Nam và các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên.

Tại Đồng Nai, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 4 lần Liên hoan “Tiếng hát hữu nghị Việt - Lào”. Hoạt động cũng để các hội viên và các sinh viên Lào tại Đồng Nai gắn kết, vun đắp về mối quan hệ hữu nghị hai nước.

"Liên hoan được tổ chức nhằm tuyên truyền về tình hữu nghị Việt - Lào đến nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời tạo cơ hội gắn kết các chi hội, các thành viên trong hội nhằm nâng cao tinh thần văn hóa, văn nghệ cho cán bộ hội viên. Những bài hát về tình hữu nghị Việt -Lào, những điệu múa Lăm vông của các hội viên tô thắm thêm tình đoàn kết giữa tỉnh Đồng Nai và Lào", Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đồng Nai Đinh Xuân Huyên, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan cho biết.

Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam-Lào: âm nhạc gắn kết trái tim hai dân tộc
Liên hoan “Tiếng hát hữu nghị Việt Lào” tại Đồng Nai. Ảnh: Đoàn Kết

Các buổi liên hoan đều diễn ra trong bầu không khí chân thành, cởi mở, thấm đậm tình đoàn kết và hữu nghị. Các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Lào; với trang phục nhiều màu sắc của các dân tộc Việt Nam và Lào đã tạo nên một bức tranh văn hóa đoàn kết hữu nghị sinh động mang ý nghĩa ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, ca ngợi Lãnh tụ kính yêu, ca ngợi tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi do các cơ quan, bộ ngành tổ chức, tại Việt Nam, nhiều cá nhân cũng sáng tác về chủ đề này xuất phát từ tình cảm cá nhân. Sau thành công của MV Cô gái Viêng Chăn, ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ tiếp tục sáng tác một số ca khúc, MV dành cho giới trẻ trong năm 2023 – 2024, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào, thông qua dự án âm nhạc mang tên “Samakhi” (Đoàn kết). Với dự án âm nhạc “Samakhi”, Tuấn Ngọc cho biết, dự kiến sẽ có các ca sỹ trẻ được khán giả yêu mến hai nước cùng tham gia thể hiện.

“Khi sang giao lưu, biểu diễn tại Lào, tôi đã được gặp gỡ các bạn trẻ ở đó, rất nhiều bạn biết đến ca khúc Cô gái Viêng Chăn và mọi người đã gửi lời động viên và mong tôi sẽ sáng tác thêm nhiều những bài hát về tình yêu Việt - Lào. Từ đó tôi nung nấu suy nghĩ sẽ viết những ca khúc có câu từ nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ giữa hai nước. Nếu trong ca khúc Cô gái Viêng Chăn mọi người nghe thấy câu hát “Sabaidee” có nghĩa là xin chào, nhưng tôi muốn được nhấn mạnh hơn nữa như “Samakhi” có nghĩa là đoàn kết, gắn kết nhằm lan tỏa tình hữu nghị rộng hơn”, ca sĩ Tuấn Ngọc chia sẻ.

Tuấn Ngọc cho biết, Dự án MV âm nhạc “Samakhi” với những ca khúc có giai điệu vui tươi, ý nghĩa, có thể hát bất cứ khi nào lồng ghép với những câu từ thể hiện mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào sẽ giúp cho giới trẻ dễ tiếp cận. Bởi trong tương lai, thế hệ trẻ sẽ là người tiếp tục gìn giữ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam-Lào: âm nhạc gắn kết trái tim hai dân tộc
Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, năm 2022. Ảnh: Đinh Sơn

Lào: hưởng ứng sâu rộng

Năm 2017, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã tổ chức chung kết cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi tình đoàn kết Lào - Việt Nam. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng trong mọi tầng lớp người dân Lào. Nhiều nhạc sĩ chuyên, không chuyên đều tham dự, thậm chí, nhiều tác giả lần đầu tiên sáng tác ca khúc, một số nhạc sĩ còn tự thể hiện ca khúc sáng tác của mình.

Cuộc thi sáng tác các ca khúc về mối quan hệ Lào - Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng trong mọi tầng lớp người dân Lào, có nhiều nhạc sĩ không chuyên tham dự hay lần đầu tiên sáng tác ca khúc, một số nhạc sĩ còn tự thể hiện ca khúc sáng tác của mình.

100 tác phẩm dự thi cho thấy sự đa dạng trong các ca khúc được các nhạc sĩ Lào sáng tác như ca ngợi về truyền thống giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước từ quá khứ tới hiện tại; sự chia sẻ hy sinh vì nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc, chống kẻ thù chung, luôn sát cánh bên nhau xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp, phồn vinh, thịnh vượng, cho đến tình cảm sâu đậm bạn bè cũng như tình yêu lứa đôi.

Thời gian qua, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã chỉ đạo các ngành từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là các huyện dọc tuyến biên giới với Việt Nam có các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, văn hóa nhằm tăng cường tình đoàn kết với Nhân dân Việt Nam, cùng nhau xây dựng tuyến biên giới giữa hai nước hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, an toàn, cùng nhau phát triển, mà nổi bật là phong trào văn hóa, văn nghệ rộng khắp.

Bà Phiulavan Luangvanna, Phó Chủ tịch Hội sáng tác của Lào, cho rằng việc tổ chức cuộc thi tìm kiếm tác phẩm văn học toàn quốc về tình hữu nghị Lào - Việt giúp xây dựng phong trào sáng tác văn học trên toàn quốc trong việc nhìn lại truyền thống quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, yếu tố quyết định chiến thắng của cách mạng Lào-Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hai nước hiện nay. Đây còn là hoạt động góp phần vào việc giáo dục cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ thanh niên hiểu biết sâu sắc và tiếp tục bảo vệ, tăng cường truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào -Việt Nam và tiếp tục giữ gìn một cách vững chắc và lâu dài thành quả cách mạng này.

Sinh viên Lào, Campuchia tại TP.HCM về nguồn Sinh viên Lào, Campuchia tại TP.HCM về nguồn
Việt Nam - Lào thúc đẩy đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế số Việt Nam - Lào thúc đẩy đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế số
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Ngày 26/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khóa V. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân phải trực tiếp tham gia vun đắp, làm sâu sắc nội hàm "gắn kết chiến lược" - khuôn khổ mới trong quan hệ Việt Nam - Lào.
Bế mạc Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ IX

Bế mạc Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ IX

Tối 21/12, tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ), Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ IX năm 2025 đã chính thức bế mạc sau ba ngày diễn ra sôi nổi.
Mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào, chiều 1/12, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã làm việc với Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào Khamphanh Pheuyavong. Hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Các tin bài khác

Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga

Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga

Đó là một trong những phương hướng hoạt động năm 2026 được Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa đề ra tại buổi gặp mặt đầu năm, diễn ra ngày 4/1.
TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Đây là những chia sẻ của bà Hà Thanh - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 vừa diễn ra vào ngày 30/12 tại Hà Nội.
Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh Nghệ An, An Giang, Hải Phòng đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, củng cố, vun đắp tình đoàn kết với các nước, vận động thành công nhiều khoản viện trợ, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội và chăm lo đời sống người dân.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội

Ngày 30/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu việc hợp nhất tổ chức Hội sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Đọc nhiều

Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Trong căn nhà nhỏ ở Siem Reap, giữa không khí kỷ niệm Chiến thắng 7/1 của Campuchia, một mâm cơm được bày riêng để tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh. Với anh Phan Văn Đạt, cựu lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia, khoảnh khắc ấy là minh chứng sống động cho sự tri ân của người dân Campuchia đối với những người lính Việt Nam năm xưa.
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc

Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc

Ngày này cách đây đúng 80 năm, 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã diễn ra. Nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Thời Đại đã phỏng vấn TS. Nguyễn Sĩ Dũng về ý nghĩa và tầm vóc của ngày hội lớn này, đặc biệt trong bối cảnh đất nước trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 06/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Ngày 5/1/2026, Vùng 3 Hải quân tổ chức lễ khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 cho người dân tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, trong khuôn khổ Chiến dịch “Quang Trung thần tốc” giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự và chủ trì buổi lễ.
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Tại phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 06/01, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) bộ hồ sơ báo cáo chi tiết về công tác chống khai thác IUU.
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sẽ bị loại khỏi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Thông tin trên được ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP, nêu rõ tại buổi làm việc trực tuyến về chống khai thác IUU diễn ra tối 06/01.
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

Công tác quản lý tàu cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm. Lãnh đạo tỉnh phát đi thông điệp cứng rắn: truy quét đến cùng vị trí neo đậu của tàu cá thiếu điều kiện, đồng thời hoàn tất đăng ký, cấp phép ngay trong ngày 5/1/2026 để siết chặt kỷ cương, chuẩn bị chốt số liệu báo cáo.
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 02/01 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiều khu vực xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh; Nam Bộ duy trì ngày nắng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026.
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (31/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Dịp Tết dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 01/1/2026, tại 5 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 01/01/2026, tại 6 điểm.
Cần Thơ huy động hàng trăm tỷ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Cần Thơ huy động hàng trăm tỷ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Ngày 29/12, 300 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 140.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn thành phố Cần Thơ, khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ công nhân, người lao động trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.
Phiên bản di động