Trang chủ Hữu nghị
18:27 | 12/08/2019 GMT+7

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ: 12 năm đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau

aa
Phó Chủ tịch nước nhận xét, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ góp phần tích cực vào việc tăng cường sự giao lưu hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ. Đồng thời góp phần vào việc tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Ông Nguyễn Nho Khiêm là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Ấn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bắc Giang 20 năm vun đắp tình hữu nghị VASS - ICWA bàn cách hợp tác bằng con đường đối ngoại nhân dân Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất
lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do la hoat dong noi bat trong hop tac hai nuoc
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ, do ông Pallab Sengupta dẫn đầu

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ, do ông Pallab Sengupta, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng Thư ký Tổ chức hoà bình và đoàn kết Ấn Độ dẫn đầu, đến thăm Việt Nam và tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ (Liên hoan) lần thứ 10.

Liên hoan tại Việt Nam diễn ra đúng dịp Ấn Độ chuẩn bị tổ chức 72 năm ngày Độc lập Cộng hoà Ấn Độ (15/8/1947 – 15/8/2019) và Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh 2/9.

Gửi lời chúc tốt đẹp tới đoàn đại biểu Ấn Độ, Phó Chủ tịch nước cho biết, Trưởng đoàn Pallab Sengupta là người đã có sáng kiến và gắn bó với công tác tổ chức Liên hoan từ những ngày đầu tiên. Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành tới tình cảm yêu mến đáng quý của ông dành cho Việt Nam trong cuộc đời công tác của mình, cũng như sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ trong công tác tổ chức Liên hoan nhân dân hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ suốt 12 năm qua.

"Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ có lịch sử 2000 năm, gắn với sự du nhập của Phật giáo từ Ấn Độ tới Việt Nam. Dấu ấn đạo Hindu Ấn Độ trong những di tích Chăm ở miền Trung ở Việt Nam cũng là những hình ảnh sinh động thể hiện giao lưu lâu đời giữa hai nước", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Sau khi 2 nước giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru là những người đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ. Mối quan hệ này được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét là “trong sáng như bầu trời không một gợn mây” . Trong những năm 50 của thế kỷ trước, dù chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng ngay sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Nehru đã trở thành chính khách nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam vào tháng 10/1954. Tháng 2/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ, chính thức xác lập một mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước có chế độ chính trị khác nhau.

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do la hoat dong noi bat trong hop tac hai nuoc
Phó Chủ tịch nước chia sẻ tại buổi tiếp

Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và chân thành cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ đối với sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc trước đây, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay của nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước chia sẻ, hình ảnh những người anh em Ấn Độ diễu hành trên đường phố đồng hành hô vang khẩu hiệu: “Tomar Nam, Amar Nam, Viet Nam, Viet Nam” (Tên anh, tên tôi, tên chúng ta đều là Việt Nam, Việt Nam) ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp thống nhất đất nước khiến người dân Việt Nam rất xúc động. Khẩu hiệu đó đã trở thành biểu tượng cho sự ủng hộ của Ấn Độ với Việt Nam đến tận ngày nay.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai nước chính thức trở thành Đối tác chiến lược vào năm 2007 và nâng cấp thành Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Tất cả các lĩnh vực hợp tác từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khoa học giáo dục, văn hóa, du lịch, nông nghiệp đã được triển khai, ngày càng đi vào chiều sâu và có bước phát triển nhanh chóng.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của giao lưu nhân dân trong việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước; hoan nghênh việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Tổ chức Hòa bình và đoàn kết Ấn Độ tổ chức thành công 9 kì Liên hoan. Hoạt động này góp phần tích cực vào việc tăng cường sự giao lưu hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ đồng thời góp phần vào việc tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước nhận xét, các hoạt động của Liên hoan lần này diễn ra rất phong phú. Các đại biểu bên cạnh việc tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa thông qua các hoạt động giao lưu biểu diễn, còn cùng nhau trao đổi để đánh giá kết quả của Liên hoan trong 12 năm qua và chuẩn bị những bước đi mới trong thời gian sắp tới.

Phó Chủ tịch nước hy vọng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Tổ chức Hòa bình Đoàn kết toàn Ấn Độ sẽ tiếp tục phát huy thành tích những năm qua, đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thực hiện hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, làm cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Ấn không ngừng củng cố và phát triển.

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do la hoat dong noi bat trong hop tac hai nuoc
Toàn cảnh buổi tiếp.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành những lời tốt đẹp cho Tổ chức hoà bình và đoàn kết Ấn Độ, ông Pallab nhấn mạnh trong buổi tiếp rằng, dù Ấn Độ trải qua bao nhiêu thế hệ lãnh đạo đất nước thì có một điều không bao giờ thay đổi là tình cảm của Ấn Độ dành cho Việt Nam.

"Một trong những mục đích mà chúng tôi tham gia Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt - Ấn nhằm tìm các cách thức để đa dạng hóa các hoạt động giao lưu nhân cũng như hữu nghị giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh chúng ta cùng đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hy vọng các tổ chức hữu nghị và tổ chức hòa bình Việt - Ấn sẽ đóng góp nhiều hơn các phong trào cũng như hoạt động giao lưu hai nước", ông Pallab nói.

Cho rằng mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, ông Pallab Sengupta hy vọng trong thời gian tới hai nước sẽ có nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa hơn. Ông tin tưởng, chắc chắn các hoạt động giao lưu nhân dân sẽ được các lãnh đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thảo luận để thực hiện một cách tốt nhất.

Ông Pallab cũng khẳng định sẽ cùng các thành viên Tổ chức hòa bình và đoàn kết Ấn Độ làm hết sức để đẩy mạnh hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt tập trung vào giao lưu nhân dân.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10 sẽ khai mạc chiều 13/8 tại Ninh Bình. Liên hoan sẽ được tổ chức trong 8 ngày tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Ninh Bình, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh với các hoạt động đa dạng, phong phú như giao lưu nghệ thuật, toạ đàm hữu nghị, kỷ niệm 72 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ, tham quan các di tích lịch sử...
lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do la hoat dong noi bat trong hop tac hai nuoc Ông Nguyễn Nho Khiêm là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Ấn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024

Các hoạt động Hội đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố, tạo điều kiện để tăng cường hiểu ...

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do la hoat dong noi bat trong hop tac hai nuoc VASS - ICWA bàn cách hợp tác bằng con đường đối ngoại nhân dân

Các đại biểu tập trung thảo luận quan điểm của Việt Nam và Ấn Độ về vai trò đang thay đổi của những cường quốc ...

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do la hoat dong noi bat trong hop tac hai nuoc Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có nền tảng vững chắc từ truyền thống hữu nghị, sự tin cậy chính trị và sự hội ...

Thuỳ Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

AI và công nghệ cao mở ra dư địa hợp tác mới cho Việt Nam và Ấn Độ

AI và công nghệ cao mở ra dư địa hợp tác mới cho Việt Nam và Ấn Độ

Trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, bán dẫn và năng lượng xanh đang nổi lên như những lĩnh vực hợp tác mới đầy tiềm năng giữa Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh hai nền kinh tế đều thúc đẩy chuyển đổi công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia nhấn mạnh tại Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hướng tới đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Ấn Độ” tổ chức ngày 10/3 tại Hà Nội.
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm

Chiều 17/12, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Ấn Độ trong lĩnh vực Thực phẩm và Đồ uống (F&B) tại Hội chợ Indusfood”. Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu và đối tác thương mại hai nước.
Tăng cường hợp tác công đoàn Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới

Tăng cường hợp tác công đoàn Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới

Lãnh đạo tổ chức công đoàn Việt Nam và Ấn Độ đã tập trung trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ quyền lợi người lao động, phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới, đẩy mạnh chia sẻ thực tiễn và phối hợp trên các diễn đàn quốc tế nhằm củng cố vai trò của tổ chức công đoàn và thúc đẩy các quyền cơ bản của người lao động.

Các tin bài khác

Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển

Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển

Trả lời phỏng vấn tạp chí Thời đại, nhà báo, nhà sử học Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, mở ra kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy phát triển đất nước và tăng cường hợp tác quốc tế.
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác

Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác

Theo nhận định của các đại sứ, chuyên gia và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế

Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế

Ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp và làm việc với ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc của ông tại địa phương.
Thêm cơ hội củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Uzbekistan

Thêm cơ hội củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Uzbekistan

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam Alisher Rustamovich Mukhamedov đã chia sẻ với phóng viên Tạp chí Thời đại về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, cũng như triển vọng hợp tác quốc tế, đặc biệt là quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đọc nhiều

Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Công tác chuẩn bị bầu cử tại Việt Nam được triển khai chu đáo

Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Công tác chuẩn bị bầu cử tại Việt Nam được triển khai chu đáo

Trao đổi với tạp chí Thời đại, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho rằng công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam được triển khai chu đáo, tạo điều kiện để cử tri trên khắp cả nước tham gia ngày hội dân chủ.
Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển

Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển

Trả lời phỏng vấn tạp chí Thời đại, nhà báo, nhà sử học Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, mở ra kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy phát triển đất nước và tăng cường hợp tác quốc tế.
Bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông: Sẵn sàng đáp ứng hỗ trợ qua đường dây nóng

Bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông: Sẵn sàng đáp ứng hỗ trợ qua đường dây nóng

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan đại diện tại khu vực đang duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn.
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản hoàn tất, đúng tiến độ và quy định

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản hoàn tất, đúng tiến độ và quy định

Sáng 12/3, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì và điều hành Họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Sáng 12/3, tại phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn tổ chức đón Tổ bầu cử sớm trên biển trở về đất liền sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử tại Vùng 3 Hải quân

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử tại Vùng 3 Hải quân

Sáng 12/3, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Vùng 3 Hải quân.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ ngày 13-16/3.
Sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử

Sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử

Trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động bầu cử trên phạm vi cả nước.
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu cũng như các quy định liên quan nhằm bảo đảm lá phiếu hợp lệ và đúng quy định pháp luật.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Phiên bản di động