Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:14 | 21/07/2022 GMT+7

Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

aa
Thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Campuchia (1967 - 2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước, con người Vương quốc Campuchia và mối quan hệ Việt Nam - Campuchia”.
Vĩnh Phúc trồng cây hữu nghị, gắn kết quan hệ Việt Nam - Thái Lan Vĩnh Phúc trồng cây hữu nghị, gắn kết quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngày 14/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, tổ chức “Chương trình trồng cây hữu nghị năm 2022” nhằm gắn kết hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.
Thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Vĩnh Phúc và doanh nghiệp Tochigi (Nhật Bản) Thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Vĩnh Phúc và doanh nghiệp Tochigi (Nhật Bản)
Chia sẻ với doanh nghiệp Tochigi, Nhật Bản tại Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Tochigi và tỉnh Vĩnh Phúc ngày 15/7, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết Vĩnh Phúc đang ưu tiên phát triển các doanh nghiệp theo chuỗi cung ứng, nhất là các doanh nghiệp đầu chuỗi cung ứng…

Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham dự Cuộc thi gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, lao động làm việc tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Hội viên các tổ chức đoàn thể, các hội trong tỉnh Vĩnh Phúc; Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nhân dân đang sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Người Vĩnh Phúc đang sinh sống, học tập và làm việc tại Campuchia. Người Campuchia đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vĩnh Phúc.

Bài dự thi phải trả lời đúng nội dung câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra, nội dung không sao chép; nếu có trích dẫn về nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, được đánh máy trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 và đóng thành tập. Khuyến khích bài dự thi có nội dung sâu sắc, hình thức đẹp; minh họa bằng những hình ảnh phong phú, sinh động, phù hợp; bố cục chặt chẽ, khoa học; thể hiện văn phong riêng… Đối với phần bài viết, yêu cầu bài viết có thể thuộc nhiều thể loại, bằng tiếng Việt, dung lượng không quá 2000 từ, có thể kèm theo ảnh và các tư liệu khác.

Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu về đất nước, con người Vương quốc Campuchia và mối quan hệ Việt Nam - Campuchia”, các thông tin của người dự thi: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; cơ quan, đơn vị (nếu có); địa chỉ; số điện thoại liên lạc.

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi. Bài dự thi không hợp lệ, gồm các trường hợp sau: Bài thi sao chép của người khác, bài sưu tầm, vi phạm bản quyền; không ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người dự thi; gửi chậm so với thời gian quy định.

Về giải thưởng, đối với giải tập thể sẽ trao: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích. Giải cá nhân gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba. 03 giải Khuyến Khích

Các câu hỏi của Cuộc thi như sau:

I. Câu hỏi trắc nghiệm (50 điểm):

Câu 1: Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 26/4/1967

B. Ngày 26/4/1976

C. Ngày 24/6/1967

D. Ngày 24/6/1976

Câu 2: Ai là người đặt nền móng cho mối quan hệ ngoại giao đầu tiên của hai nước Việt Nam và Campuchia?

A. Thủ tướng HunSen - Thủ tướng Võ Văn Kiệt

B. Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Quốc vương Norodom Sihamoni

C. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng HunSen

D. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Quốc Trưởng Norodom Sihanouk

Câu 3: Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia được xây dựng vào cuối những năm 1970 tại đâu?

A. Thủ đô Hà Nội (Việt Nam)

B. Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia)

C. Tỉnh Siêm Riệp (Campuchia)

D. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Câu 4: Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước qua các thời kỳ dày công vun đắp trên tinh thần:

A. “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

B. “Đoàn kết láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

C. “Đoàn kết và Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

D. “Quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Câu 5: Tổng lãnh sự quán Campuchia đặt trụ sở tại tỉnh/thành nào ở Việt Nam?

A. Hà Nội

B. Đà Nẵng

C. Thành phố Hồ Chí Minh

D. Cần Thơ

Câu 6: Từ tháng 6 năm 1978 đến tháng 01 năm 1979, Việt Nam giúp đỡ Campuchia đánh đổ:

A. Đế quốc xâm lược.

B. Đấu tranh vì hòa bình thế giới.

C. Chế độ diệt chủng Pol Pot, khôi phục quan hệ giữa hai nước.

D. Đánh trả quân xâm lấn biên giới.

Câu 7: “Chúng ta có thể hỏi rằng trên thế giới này, có đất nước nào đã giúp nhân dân Campuchia, đặc biệt là giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và ngăn chặn sự quay lại của chúng? Câu trả lời là nhân dân và quân đội Việt Nam. Nhân dân Campuchia có niềm tin, chỉ có tiên, có Phật mới cứu được những phận người khi gặp khó khăn, khốn cùng. Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay cầu tiên, Phật tới cứu thì bộ đội Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật”. Đây là câu nói của ai?

A. Thủ tướng Hun Sen

B. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin

C. Quốc vương Norodom Sihanouk

D. Quốc vương Norodom Sihamoni

Câu 8: Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 22/01/1975

B. Ngày 22/5/1975

C. Ngày 22/02/1976

D. Ngày 22/6/1976

Câu 9: Chủ tịch đầu tiên của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia là ai?

A. Ông Phan Trọng Tuệ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

B. Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội

C. Ông Vũ Vương Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Cam-pu-chia Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia TW Đoàn giúp Cam-pu-chia, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan đối ngoại Trung ương.

D. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Quốc hội

Câu 10: Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam hiện nay là ai?

A. Bà Mem Sam On, Phó Thủ tướng chính phủ Campuchia

B. Ông Hun Sen, Thủ tướng chính phủ Campuchia

C. Ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Campuchia

D. Quốc vương Norodom Sihamoni

Câu 11: Ngày 18/02/1979, Việt Nam và Campuchia đã tiến hành ký kết văn bản nào?

A. Hiệp ước Hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

B. Hiệp ước Hòa bình, hữu nghị và hợp tác

C. Hiệp ước Đối tác chiến lược

D. Hiệp ước Hợp tác và hữu nghị

Câu 12: Từ năm 1989 đến năm 1993, là giai đoạn hết sức khó khăn đối với đất nước Campuchia, Việt Nam luôn phối hợp với Campuchia để làm gì?

A. Đánh đổ chế độ diệt chủng

B. Khôi phục mối quan hệ giữa hai nước

C. Hồi sinh cho dân tộc Campuchia

D. Vừa tìm kiếm giải pháp, vừa bảo vệ thành quả cách mạng Campuchia và bảo đảm hòa bình, ổn định khu vực Đông Nam Á.

Câu 13: Việt Nam - Campuchia xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện vào giai đoạn nào?

A. 1993 - 2020

B. 1993 -1995

C. 1995 - 1997

D. 1991 - 1993

Câu 14: “Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985” giữa Việt Nam và Campuchia được ký kết vào năm nào?

A. 1985

B. 2005

C. 2010

D. 2015

Câu 15: Đường biên giới trên đất liền Việt Nam và Campuchia đi qua địa giới hành chính bao nhiêu tỉnh của Việt Nam?

A. 10 tỉnh

B. 9 tỉnh

C. 8 tỉnh

D. 7 tỉnh

Câu 16: Năm 2022 là năm kỷ niệm lần thứ bao nhiêu về quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia?

A. 50 năm

B. 55 năm

C. 60 năm

D. 65 năm

Câu 17: Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. Được thành lập theo Quyết định số 1578/QĐ-CT ngày 6/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

B. Được thành lập theo Quyết định số 2277/QĐ-CT ngày 05/11/1992 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

C. Được thành lập theo Quyết định số 2670/QĐ-CT ngày 06/12/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

D. Được thành lập theo Quyết định số 1505/QĐ-CT ngày 10/05/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Câu 18: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay là ai?

A. Bà Trần Thị Thúy Anh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

B. Ông Thái Doãn Phức, nguyên Giám đốc ngân hàng Công thương tỉnh

C. Bà Trần Thị Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

D. Ông Trần Bình, nguyên Hiệu trưởng trường Quân sự tỉnh

Câu 19: Tỉnh Vĩnh Phúc có quan hệ hữu nghị hợp tác với bao nhiêu địa phương của Campuchia?

A. Một

B. Ba

C. Không

D. Hai

Câu 20: Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động là chương trình gì?

A. Là chương trình cấp học bổng cho sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam

B. Là chương trình cha mẹ nuôi người Việt đỡ đầu con nuôi là sinh viên Campuchia theo học tại Việt Nam

C. Là chương trình trao đổi sinh viên Việt Nam - Campuchia

D. Là chương trình giao lưu văn hóa của sinh viên Campuchia

Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia
Các đại biểu cùng các em lưu học sinh Campuchia thăm, chụp ảnh lưu niệm tại Khu danh thắng Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 24/4/2022.

II. Câu hỏi viết (50 điểm):

Anh/chị hãy viết một bài viết thể hiện một trong các nội dung được yêu cầu dưới đây:

- Nêu những kỷ niệm, cảm nghĩ về đất nước, con người và văn hóa Campuchia, mối quan hệ lịch sử với đất nước và nhân dân Việt Nam.

- Viết những câu chuyện xúc động về tình cảm mà các thế hệ người dân Campuchia và Việt Nam đã dành cho nhau trong quá khứ; những biểu hiện sinh động, đẹp đẽ về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước hiện nay.

Thời gian, địa điểm nhận bài thi:

* Thời gian nhận bài thi:

- Từ khi phát động cuộc thi đến 17h00, ngày 30/8/2022

* Địa điểm nhận bài dự thi: (trực tiếp hoặc qua bưu điện)

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (tầng 4 Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc - Đường Trần Phú - Định Trung - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

Kết nối phát triển hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Nhật Bản Kết nối phát triển hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Nhật Bản
Ngày 23/6, “Hội nghị Vĩnh Phúc trong kết nối hợp tác và phát triển Việt Nam–Nhật Bản” năm 2022 do tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã được tổ chức tại TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Vĩnh Phúc trồng cây hữu nghị, gắn kết quan hệ Việt Nam - Thái Lan Vĩnh Phúc trồng cây hữu nghị, gắn kết quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngày 14/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, tổ chức “Chương trình trồng cây hữu nghị năm 2022” nhằm gắn kết hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.
Thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Vĩnh Phúc và doanh nghiệp Tochigi (Nhật Bản) Thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Vĩnh Phúc và doanh nghiệp Tochigi (Nhật Bản)
Chia sẻ với doanh nghiệp Tochigi, Nhật Bản tại Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Tochigi và tỉnh Vĩnh Phúc ngày 15/7, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết Vĩnh Phúc đang ưu tiên phát triển các doanh nghiệp theo chuỗi cung ứng, nhất là các doanh nghiệp đầu chuỗi cung ứng…
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chung dòng Mekong, thắm tình hữu nghị

Chung dòng Mekong, thắm tình hữu nghị

“Chung dòng Mekong” là chương trình giao lưu văn hóa được Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị tổ chức 10 năm qua. Chương trình đã trở thành hoạt động truyền thống được sinh viên tỉnh Bình Dương, Lào, Campuchia trông đợi hàng năm.
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2023 - 2024

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2023 - 2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 5/2024/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023 - 2024.
Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ

Được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về việc xúc tiến và triển khai các chương trình hợp tác song phương cấp địa phương. Lũy kế đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 104 thỏa thuận đã được ký kết.

Các tin bài khác

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động