Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:04 | 28/02/2023 GMT+7

Đưa quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn (Trung Quốc) ngày càng phát triển

aa
Ngày 27/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu châu Văn Sơn, Trung Quốc do ông Trần Chí Thành, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam làm trưởng đoàn.
Mukdahan (Thái Lan) và Quảng Trị có nhiều bước tiến trong quan hệ hợp tác, hữu nghị Mukdahan (Thái Lan) và Quảng Trị có nhiều bước tiến trong quan hệ hợp tác, hữu nghị
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và tỉnh Mukdahan (Thái Lan) đánh giá như vậy trong cuộc gặp ngày 24/2 tại Thái Lan.
Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hoa Kỳ - Đà Nẵng Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hoa Kỳ - Đà Nẵng
Đây là mong muốn của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tại buổi tiếp Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh Susan Burns nhân dịp đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng vào chiều ngày 27/2.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn (Trung Quốc) (Ảnh: Kim Tiến/Báo Hà Giang).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn (Trung Quốc) (Ảnh: Kim Tiến/Báo Hà Giang).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, đây là chuyến thăm mở đầu cho việc nối lại hoạt động trao đổi trực tiếp giữa hai bên sau hơn 3 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Với nhiều nét văn hóa tương đồng và truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp, đây là tín hiệu tốt để tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn khôi phục lại giao lưu, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực được quan tâm thúc đẩy và ngày càng đi vào thực chất, mang lại lợi ích chung cho cả hai bên.

Ông Nguyễn Văn Sơn thông tin, Hà Giang đang tập trung vào đột phá về phát triển giao thông để khai thác tiềm năng, lợi thế; nhiều tuyến đường trọng điểm được tỉnh nâng cấp, mở rộng, tăng tính kết nối. Qua đó, ông mong muốn phía châu Văn Sơn hợp tác chặt chẽ, phối hợp trong khôi phục hoạt động thương mại biên giới; hợp tác doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; hợp tác về du lịch…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tin tưởng rằng, việc phát triển tích cực của quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc hiện nay, cùng với sự quyết tâm cao và nỗ lực chung của hai bên, giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên, góp phần làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới.

Trao đổi tại buổi tiếp, Phó Châu trưởng Trần Chí Thành thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của châu Văn Sơn thời gian qua. Phó Châu trưởng Trần Chí Thành mong muốn hai bên tiếp tục quan tâm, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế nông nghiệp đặc trưng và hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên được tìm hiểu, đầu tư, phát triển tiềm năng, thế mạnh nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên ngày càng đi vào thực chất…

Cùng ngày, Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Đoàn đại biểu châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cũng được tổ chức nhằm đánh giá tình hình triển khai chương trình hợp tác giữa hai bên, giai đoạn 2021 - 2025 và thống nhất các nội dung phối hợp thúc đẩy thời gian tới.

Báo cáo nhanh kết quả hội đàm giữa Đoàn đại biểu hai bên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long cho biết: Hai bên thống nhất trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 là thúc đẩy khôi phục giao lưu, hợp tác trực tiếp giữa hai bên; tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý biên giới và phòng chống dịch bệnh qua biên giới; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại; tăng cường hợp tác kết nối giao thông; khôi phục hoạt động giao thương tại các lối mở, cặp chợ biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bên, đồng thời đề nghị cấp Phó Chủ tịch/Phó Châu trưởng; hai tỉnh/châu cần tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế hội đàm; tích cực triển khai các nội dung tại Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn (Trung Quốc), giai đoạn 2021 - 2025. Nối lại và tăng cường công tác trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn của lãnh đạo Đảng, chính quyền hai tỉnh/châu; thắt chặt mối quan hệ hòa hảo, thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, du lịch, phối hợp nghiên cứu, triển khai, hợp tác về sản xuất nông nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương tái cử chức Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Hòa Bình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương tái cử chức Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Hòa Bình
Ông Hồ Văn Thống được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Tháp Ông Hồ Văn Thống được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Tháp
Hạnh Trần (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Giao lưu giữa nhân sĩ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc

Giao lưu giữa nhân sĩ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc

Những bản hòa tấu du dương, thánh thót, đã góp phần tạo nên không gian đầm ấm cho buổi gặp gỡ, giao lưu giữa nhân sĩ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc.

Các tin bài khác

Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Những hy sinh to lớn làm nên chiến thắng quyết định ở Điện Biên Phủ năm 1954 là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo, xuất phát trực tiếp từ những phẩm chất cá nhân và trí tuệ xuất chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được vận dụng và phát triển trong tập thể Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên con đường bền vững đi đến tự do, duy trì và nâng cao cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập trung, quây quần tại Học viện trung tâm (ở 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Không khí gần gũi, đầm ấp mang đến cho lưu học sinh cảm giác thân thương như ở quê nhà.
Chuyến thăm New Dehli thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ

Chuyến thăm New Dehli thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) do ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô New Dehli, nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động