Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Hội nghị đoàn kết với Cuba
Hội nghị do Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc (CPAFFC) đồng tổ chức với sự tham dự của 70 đại biểu đến từ 16 nước, đại diện cho 36 tổ chức đoàn kết và hữu nghị ủng hộ Cuba.
Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.
![]() |
| Chủ tịch ICAP phát biểu khai mạc. |
Phát tại phiên khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc Fernando González bày tỏ cảm ơn các chính phủ, các tổ chức đoàn kết, bạn bè quốc tế đã ủng hộ yêu cầu chính đáng về việc chấm dứt lệnh cấm vận của Cuba, đồng thời kêu gọi chấm dứt các biện pháp bao vây của Mỹ và yêu cầu đưa Cuba ra khỏi Danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Chủ tịch ICAP đã lên án ảnh hưởng tiêu cực của các biện pháp bao vây cấm vận từ Washington đối với Cuba và cho biết sẽ sớm trình lên Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết của Cuba yêu cầu chấm dứt chính sách thù địch này. Ông Fernando González khẳng định sự kiện khu vực này củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị lịch sử gắn bó giữa Trung Quốc và Cuba kể từ khi người Trung Quốc đầu tiên đến quốc đảo cách đây 177 năm, đồng thời nhấn rằng Cuba là người bảo đảm hòa bình và phong trào đoàn kết quốc tế là một minh chứng cho sự tôn trọng với nhân dân Caribe.
![]() |
| Toàn cảnh Hội nghị. |
Phó Chủ tịch CPAFFC Viên Mẫn Đạo khẳng định Cuba, mặc dù chỉ là một đảo quốc nhỏ bé nhưng là một quốc gia “anh hùng, chăm chỉ, kiên cường và luôn đấu tranh”, nhấn mạnh rằng “con đường lịch sử của Cuba soi sáng cho toàn thể nhân loại”. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết với nhân dân Cuba chống lại các cuộc tấn công vào chủ quyền của đất nước này, sự can thiệp từ bên ngoài và các lệnh cấm vận của Mỹ. Nhân dịp này Phó Chủ tịch CPAFFC đề nghị Đảng Cộng sản của hai nước hiện thực hóa các thỏa thuận giữa hai bên cũng như giữa hai nước để giải phóng tiềm năng hợp tác trong bối cảnh toàn cầu hỗn loạn.
![]() |
| Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương phát biểu. |
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương phát biểu nhấn mạnh “Cuba là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế, là nguồn cảm hứng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước thuộc địa. Hiện nay, mặc dù bị bao vây, cấm vận, Cuba đã giành được những thành tựu quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước”.
Ông Đồng Huy Cương khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba là một hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Chia sẻ những khó khăn mà Cuba đã và đang phải gành chịu trong hơn 65 năm qua do các biện pháp bao vây, cấm vận do các chính phủ Hoa Kỳ áp đặt, ông Cương khẳng định “đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam. Đó là vừa là di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa là khẩu hiệu trong trái tim của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Việt Nam luôn dành cho Cuba tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác anh em chân thành, gắn bó, coi việc đoàn kết, giúp đỡ Cuba là nghĩa vụ xuất phát từ lương tâm và tình cảm quốc tế trong sáng”.
![]() |
| Đại biểu chụp ảnh chung. |
Trưởng đoàn Việt Nam kêu gọi các quốc gia tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Cuba và yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ chấm dứt các lệnh bao vây, cấm vận đối với Cuba. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, với bản lĩnh và ý chí kiên cường, với tư duy đổi mới, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Cuba, giữ vững và phát huy những thành tựu xã hội ưu việt trên nhiều lĩnh vực, tiếp tục đạt nhiều thành quả trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Cuba xã hội chủ nghĩa.
Trong các phiên thảo luận về các chủ đề “Công tác hữu nghị của các nghị sĩ ở các nước châu Á và châu Đại Dương với Cuba”, “Chủ nghĩa đa phương, xây dựng Cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại”, “Đoàn kết, hợp tác để hỗ trợ Cuba phát triển kinh tế”, các đại biểu lên án chính sách bao vây, cấm vận bất công và tội ác mà Chính phủ Hoa Kỳ áp đặt lên Cuba trong hơn sáu thập kỷ qua; chia sẻ những khó khăn và mất mát mà nhân dân Cuba anh hùng đã và đang phải gánh chịu. Đồng thời nhất trí yêu cầu ngay lập tức dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện lệnh cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại, cũng như gỡ bỏ Cuba khỏi danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố, một biện pháp làm tăng rào cản thương mại, cản trở phát triển kinh tế và xã hội, gây khó khăn cho nhân dân Cuba và làm tổn hại đến lợi ích của các quốc gia khác cũng như công dân của các nước này đang cố gắng xây dựng và tăng cường quan hệ với Cuba, vi phạm công khai Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Sau hai ngày làm việc tích cực và hiệu quả, Hội nghị đã ra Tuyên bố 8 điểm kêu gọi chấm dứt các biện pháp thù địch đối với Cuba đồng thời nhân dịp này kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Dải Gaza của Palestine, chấm dứt các hành động làm leo thang căng thẳng và các biện pháp giảm bớt thảm họa nhân đạo tại Gaza.
![]() |
| Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương trao tiền hỗ trợ ICAP. |
Nhân dịp này, ông Đồng Huy Cương đã thay mặt Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao số tiến 5.000 USD hỗ trợ cho Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc Fernando González để hỗ trợ các hoạt động của ICAP.
Tin bài liên quan
Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Cùng hướng tới tương lai
Bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: thành công trên ba phương diện
Các tin bài khác
Hội thảo “Tự chủ chiến lược của châu Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam”: Tập trung 4 chủ đề chính
Thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giáo dục Việt Nam - Thái Lan
Ra mắt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất
Điện Biên: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác đối ngoại nhân dân
Đọc nhiều
Đắk Lắk quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng
Âm nhạc nối liền nửa vòng trái đất Việt Nam - Cuba
Nhiều quốc gia đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong Công ước Hà Nội
Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai










