Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:58 | 25/09/2023 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Cuba: Việt Nam - Cuba là anh em một nhà

aa
Gặp mặt ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez nhấn mạnh, Việt Nam - Cuba luôn đoàn kết, thủy chung vì là anh em một nhà.
"Chất Cuba, chất Fidel trong tình cảm đoàn kết, ủng hộ vô điều kiện đối với Việt Nam"
Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm Việt Nam: Trân trọng mối quan hệ đặc biệt

Ngày 24/9 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez cùng đoàn đại biểu Cuba bắt đầu hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Việt Nam với việc tiếp Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng; đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Cuba, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam... đến chào Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez gặp gỡ những người bạn Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Sơn)
Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez (thứ sáu, từ trái qua) gặp gỡ những người bạn Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Tại buổi gặp mặt những người bạn Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez nhiều lần nhắc đến tình cảm đặc biệt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba và ngược lại.

Ông cho biết: Chủ tịch Fidel Castro từng yêu cầu chúng tôi giúp đỡ Việt Nam xây dựng 5 công trình kinh tế - xã hội gồm: Khách sạn Thắng Lợi tại Hà Nội; Bệnh viện Việt Nam - Cuba (tại Đồng Hới, Quảng Bình); đường Xuân Mai; Trại bò giống Ba Vì và Xí nghiệp gà Lương Mỹ.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ tư của tôi. Mỗi lần thăm Việt Nam tôi đều rất vui vì được chứng kiến Việt Nam "thay da đổi thịt", thực hiện được giấc mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đất nước Việt Nam "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

Lần trở lại Việt Nam này của Chủ tịch Quốc hội Cuba đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez khẳng định đây là một dấu mốc lịch sử, thể hiện tình cảm anh em giữa hai dân tộc.

Ông đề nghị thời gian tới tổ chức các đoàn Việt Nam sang thăm Cuba, đặc biệt là đoàn đại biểu thanh niên để họ giao lưu, trao đổi với nhân dân Cuba, tìm hiểu thực tế của Cuba hiện nay, đồng thời tiếp nối truyền thống, vun đắp quan hệ đặc biệt của hai nước.

Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Cuba đã dành thời gian tới gặp gỡ VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp thể hiện sự quan tâm của cá nhân ông đối với công tác đối ngoại nhân dân.

Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng (thứ sáu, từ trái qua) và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba vui mừng đón tiếp Phó Chủ tịch ICAP. (Ảnh: Thành Luân)
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng (thứ sáu, từ trái qua) và đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch ICAP Noemí Rabaza Fernández (thứ năm, từ trái qua). (Ảnh: Thành Luân)

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Ngọc Hùng cùng bà Noemí Rabaza Fernández, Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) - người tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez thăm Việt Nam và các đại biểu Cuba đã trao đổi, thảo luận về các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động giữa hai tổ chức.

Kể từ khi Thỏa thuận hợp tác giữa VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp chặt chẽ với ICAP, Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam được ký kết vào năm 2020, hai bên đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung thỏa thuận.

Theo bà Noemí Rabaza Fernández, ICAP mong muốn cập nhật thỏa thuận giữa hai tổ chức, trong đó đề nghị phối hợp tổ chức các đoàn khách du lịch, đoàn thanh niên sang Cuba tham quan, giao lưu... Thông qua các hoạt động tình nguyện, du khách, đặc biệt là giới trẻ có dịp trao đổi với trao đổi với nhân dân Cuba, thăm một số di tích lịch sử văn hóa của Cuba, qua đó hiểu hơn về lịch sử Cuba, những khó khăn Cuba đã và đang trải qua, cách Cuba vượt qua khó khăn... Bà cũng đề nghị phát huy thành quả hợp tác giữa hai bên từ Trung ương đến địa phương.

Ông Juan Carlos Marsán Aguilera, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba kiến nghị thúc đẩy chương trình hợp tác giữa các 63 tỉnh, thành của Việt Nam với 18 tỉnh, thành của Cuba, tạo ra các địa phương kết nghĩa. Bên cạnh đó, Việt Nam và Cuba có thể trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về tình cảm anh em giữa hai dân tộc; thúc đẩy trao đổi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và Fidel Castro.

PGS. TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba nhấn mạnh tính thực tiễn và hiệu quả của quan hệ hai nước. Ông kiến nghị thúc đẩy thông tin tuyên truyền về Cuba, Việt Nam bảo đảm đúng định hướng và hiệu quả; tuyên truyền kịp thời hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và Fidel Castro ở hai nước. Hiện Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đang tổ chức dịch thuật và sẽ xuất bản một số tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh ra tiếng Tây Ban Nha. Ông đề nghị ICAP hỗ trợ hiệu đính các tác phẩm này trước khi xuất bản chính thức.

Ngoài ra, chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam, Cuba cần duy trì, tăng cường thông tin về hai nước, đặc biệt là thông tin về Cuba ở sách giáo khoa cấp 1 của Việt Nam. Làm sôi động quan hệ trực tiếp giữa các địa phương, ban, ngành, tổ chức giữa hai nước; tổ chức đoàn thiếu niên Cuba sang Việt Nam nghỉ hè 1-2 tuần trong nhà dân...

Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng đánh giá, qua trao đổi và thực tiễn công việc, VUFO, ICAP và các tổ chức thành viên đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thỏa thuận chương trình phối hợp giữa các bên giai đoạn 2020-2025. Thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục bám sát thỏa thuận đã ký kết, thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức thành viên, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Các ý kiến đại biểu đề xuất tại buổi gặp mặt đều tâm huyết, thiết thực và khả thi. VUFO sẽ tổng hợp lại và tiếp tục cùng ICAP thảo luận để thống nhất thực hiện.

Theo Fidel về quê hương Quảng Trị, 50 năm nhớ lại và suy ngẫm Theo Fidel về quê hương Quảng Trị, 50 năm nhớ lại và suy ngẫm
Thêm không gian tưởng nhớ Chủ tịch Cuba Fidel Castro Thêm không gian tưởng nhớ Chủ tịch Cuba Fidel Castro
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.

Các tin bài khác

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 27/4, tại huyện Peam Chor (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.
Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động