Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:49 | 26/03/2021 GMT+7

Lịch trình di chuyển 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hải Phòng

aa
Rạng sáng ngày 26/3, UBND Quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) đã báo cáo nhanh về 2 trường hợp dương tính với COVID-19 tại số nhà 2/8A Lê Hồng Phong ( khách sạn Paris), phường Đằng Giang được phát hiện tối ngày 25/3.
Những việc không nên làm trong ngày 7/2 Âm lịch (19/3/2021) Những việc không nên làm trong ngày 7/2 Âm lịch (19/3/2021)
Hải Phòng xác định được nhiều F1 liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 tại Úc Hải Phòng xác định được nhiều F1 liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 tại Úc

Qua khai thác thông tin, ca mắc mới COVID-19 là chị Đ.T.T.P và chị N.T.T đang lưu trú tại khách sạn Paris. Hai người này đi cùng nhau từ Campuchia về nước.

Lịch trình di chuyển 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hải Phòng
Lịch trình di chuyển 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hải Phòng.

Chị Đ.T.T.P sinh năm 1995, địa chỉ tại Việt Tiến, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng; chị N.T.T sinh năm 1996, địa chỉ tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Đêm ngày 21/3, rạng sáng 22/3, hai người này đi từ Campuchia về Phú QUốc bằng thuyền, trên tàu có 4 người ở cùng khoang dưới.

Đến ngày 23/3, vào lúc 7h00, về đến Phú Quốc, ở tại khách sạn Khoa Thư, đường Nguyễn Văn Cừ; 10h00 ra sân bay về Hà Nội cùng nhau.

Khoảng 17h00 cùng ngày, hai người về tới Sân bay Nội Bài. Gọi taxi từ Hải Phòng đến đón.

Đến 18h00 về đến Kiến Thụy. Thuê khách sạn gần nhà (chưa rõ tên), sau 1 tiếng về nhà, gặp mẹ, em gái và bạn em gái (sinh năm 2001, ngụ tại Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng), con của chị P. tại Việt TIến, Kiến Thụy, ngủ tại nhà.

Lúc 20h00, P. và T cùng bạn em gái ra khách sạn Paris (2/8A Lê Hồng Phong), không ra khỏi khách sạn, gọi đồ ăn về.

Đến chiều ngày 24/3, thấy sức khỏe không tốt, cả hai đi đến bệnh viện Vinmec, Hải Phòng làm xét nghiệm.

Vào lúc 19h30 ngày 25/3, bệnh viện trả kết quả xét nghiệm có dương tính với COVID-19.

Tại khách sạn Paris, lúc 16h ngày 25/3/2021, hai bệnh nhân có tiếp xúc với bà chủ V.T.T.T (1997), nhà tại 6D8 Đổng Quốc Bình ( đứng cách xa 2m).

Bệnh nhân di chuyển bằng taxi của người quen.

Số điện tại Taxi đi từ Hà Nội về Hải Phòng: 0915348333 ( anh Trung); số điện thoại người lái Taxi từ khách sạn ra Vinmec: 0981217697

Trước đó, chuyến bay chở hai bệnh nhâu có số hiệu VJ458, bay lúc 12h15 ngày 22/3/2021 từ Phú Quốc về Nội Bài, hạ cánh lúc 15h00, tại ghế 9B, cửa số 4.

Chiều ngày 25/3, một người cùng chuyến tàu có kết quả xét nghiệm dương tính ở TP.HCM.

Quận Ngô Quyền đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan và sẽ thông báo sau. Đề nghị những người tiếp xúc với các trường hợp trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ.

Những việc không nên làm trong ngày 7/2 Âm lịch (19/3/2021) Những việc không nên làm trong ngày 7/2 Âm lịch (19/3/2021)
Hôm nay xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xảy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm. Vậy trong ngày 7/2 Âm lịch không nên làm những việc gì?
Hải Phòng xác định được nhiều F1 liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 tại Úc Hải Phòng xác định được nhiều F1 liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 tại Úc
Tổ phản ứng nhanh về Phòng chống COVID-19 TP Hải Phòng thông tin, đã xác định 5 F1 và 35 trường hợp F2 liên quan đến 2 mẹ con dương tính với SARS-CoV-2 tại Úc. Trong số đó, 3 trường hợp được cách ly tại Bệnh viện Việt Tiệp, còn 2 bà bầu được cách ly tại nhà riêng.
Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam
Tối 10/3, Bộ Y tế thông tin lịch trình cung ứng 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam.
Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Sân chơi" bổ ích cho học sinh yêu thích tiếng Nhật tại Hải Phòng

"Sân chơi" bổ ích cho học sinh yêu thích tiếng Nhật tại Hải Phòng

Ngày 17/3, vòng chung kết Cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật thành phố Hải Phòng lần thứ 8 năm 2024 đã được tổ chức tại Hải Phòng. Cuộc thi nhằm rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và năng lực hùng biện bằng tiếng Nhật, khích lệ việc học và sử dụng tiếng Nhật, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành phố Hải Phòng tới bạn bè quốc tế.
Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí

Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí

Chương trình khám và điều trị mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và Bệnh viện Mắt Hải Phòng tổ chức tại Hà Nội, An Giang và Hải Phòng mang đến cơ hội cải thiện thị lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước

Top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước

10 địa phương thu hút nhiều nhất vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Long An và Quảng Ninh.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động