Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
22:25 | 22/05/2021 GMT+7

Lẻn vào khu phong tỏa đòi nợ, người phụ nữ bị phạt 3 triệu đồng và cách ly 21 ngày

aa
UBND phường Trần Phú (TP Hải Dương) đã tiến hành xử phạt chị Đỗ Thị Mười 3 triệu đồng về hành vi tự ý lẻn vào khu phong tỏa để đòi nợ, đồng thời chị Mười sẽ phải thực hiện cách ly 21 ngày theo quy định.
Tạm thời phong tỏa một toà nhà chung cư ở Hà Nội vì liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 Tạm thời phong tỏa một toà nhà chung cư ở Hà Nội vì liên quan đến ca nghi mắc COVID-19
UBND phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa yêu cầu cư dân toà chung cư Park 9, Khu Parkhill (Times City) không rời khỏi nơi cư trú để phòng chống dịch COVID-19.
Thêm 73 ca mắc COVID-19 trong nước tối 22/5 Thêm 73 ca mắc COVID-19 trong nước tối 22/5
Bản tin tối 22/5 của Bộ Y tế có 73 ca mắc COVID-19 trong nước tại 8 địa phương, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh đã chiếm đến 64 ca.
Lẻn vào khu phong tỏa đòi nợ, người phụ nữ bị phạt 3 triệu đồng và cách ly 21 ngày
Khu vực phong tỏa tại TP Hải Dương

UBND phường Trần Phú (TP Hải Dương) vừa phạt chị Đỗ Thị Mười (sinh năm 1976, trú ở xã Nam Hồng, Nam Sách) về hành vi trốn vào xóm Gốc Mít, nơi đang bị phong tỏa do dịch Covid-19. Ngoài ra, chị Mười còn phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và bị yêu cầu cách ly tập trung 21 ngày. Mẫu xét nghiệm của chị Mười có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Lúc 17 giờ 40 ngày 21/5, chị Mười lén đi theo xe thu gom rác vào xóm Gốc Mít để đòi nợ. Đi được khoảng 10 mét thì chị bị tổ trực chốt phát hiện, đưa về UBND phường lập biên bản vi phạm. Theo chị Mười, ngày 3/5 chị có bán rượu cho một hộ dân ở trong xóm. Do đến ngày hẹn lấy tiền nên chị lẻn vào khu phong tỏa để thu nợ. Sau 6 giờ làm việc, chị Mười vẫn không hợp tác, lực lượng chức năng phường đã liên hệ với người nhà và Trạm Y tế xã Nam Hồng để đưa về địa phương thực hiện cách ly.

Thêm 4 người thân nữ công an ở Hải Dương mắc COVID-19

Tối 22/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19, trong đó, TP Hải Dương (6 ca), huyện Ninh Giang (1 ca). Trong làn sóng dịch bệnh thứ tư, tính đến nay toàn tỉnh ghi nhận 32 ca bệnh.

Ổ dịch tại phường Hải Tân (TP Hải Dương) trong ngày ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, là các BN4949, BN4950, BN5009, BN5038.

Cả bốn ca bệnh mới tại ổ dịch phường Hải Tân đều là F1, người thân của nữ bệnh nhân L.H.H (BN4836), nữ công an chính quy công tác tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng.

Cụ thể, anh B.T.A (BN4949, SN 1985) làm việc tại cửa hàng điện máy Huynh Mạc, đại lộ Hồ Chí Minh, là chồng bệnh nhân 4836. Bà H.T.M (SN 1959, hưu trú, trú phố Lương Thế Vinh, phường Hải Tân), là mẹ chồng bệnh nhân L.H.H (BN4836). Bà cụ M.T.M (SN 1936, trú xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách), là bà nội bệnh nhân L.H.H (BN4836)

Trường hợp thứ tư ông L.V.H (SN 1962, trú tại Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), là bố đẻ bệnh nhân L.H.H.

Ổ dịch xóm Gốc Mít (phường Trần Phú, TP Hải Dương) ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới.

Đó là bà N.T.V (SN 1958, trú phố Bạch Đằng, phường Hải Tân), là bà ngoại bệnh nhân N.D.P.A và ông D.H.H (SN 1957) là ông ngoại của bệnh nhân N.D.P.A.

Liên quan ổ dịch xóm Gốc Mít, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 4.039 người trong khu vực phong tỏa cách ly, trong đó 435 trường hợp F1.

CDC Hải Dương cũng phối hợp với lực lượng chức năng, địa phương lấy mẫu xét nghiệm 14.215 công nhân tại Công ty may Tinh Lợi, liên quan BN4707. 99% mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, số còn lại đang chờ.

Tạm thời phong tỏa một toà nhà chung cư ở Hà Nội vì liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 Tạm thời phong tỏa một toà nhà chung cư ở Hà Nội vì liên quan đến ca nghi mắc COVID-19
UBND phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa yêu cầu cư dân toà chung cư Park 9, Khu Parkhill (Times City) không rời khỏi nơi cư trú để phòng chống dịch COVID-19.
Thêm 73 ca mắc COVID-19 trong nước tối 22/5 Thêm 73 ca mắc COVID-19 trong nước tối 22/5
Bản tin tối 22/5 của Bộ Y tế có 73 ca mắc COVID-19 trong nước tại 8 địa phương, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh đã chiếm đến 64 ca.
Tình hình dịch COVID-19 tại Bắc Ninh: Có 35 ca bệnh nặng Tình hình dịch COVID-19 tại Bắc Ninh: Có 35 ca bệnh nặng
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bắc Ninh cho biết, tính đến 6h00 ngày 22/5, toàn tỉnh ghi nhận 445 ca mắc COVID-19, trong đó 63 ca mắc mới được ghi nhận trong 24h qua.
Chi Dân (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hải Dương định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

Hải Dương định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

Sáng 12/4, Trại Tam giam Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Hải Dương tuyên truyền giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.
Xã xuất ngoại

Xã xuất ngoại

Nhiều năm qua, người dân xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) rủ nhau đi nước ngoài để làm giàu. Nhìn ở góc độ kinh tế đã có nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp địa phương "thay da đổi thịt".
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương ra mắt trang thông tin điện tử

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương ra mắt trang thông tin điện tử

Ngày 23/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương đã tổ chức ra mắt Trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động