Lên sàn với giá 26.800 đồng/CP: Hải Phát Invest đang vẽ ra viễn cảnh sở hữu quỹ đất 10.000ha?
|
Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định về việc chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) được niêm yết 150 triệu cổ phiếu trên HoSE với mã chứng khoán HPX vào ngày 24/7/2018.
Có lợi nhuận khủng nhờ bán "công ty con" cho "người thân"
Thành lập từ tháng 12/2003, chuyên về xây dựng các loại công trình dân dụng, đường sắt, xây dựng chuyên dụng… và kinh doanh bất động sản, nhưng Hải Phát Invest khi ấy chỉ có vốn điều lệ vẻn vẹn 8 tỷ đồng. Đến nay, vốn điều lệ của Hải Phát Invest đạt mức 1.500 tỷ đồng và đang sở hữu 3 Công ty con.
Về cơ cấu, bản cáo bạch niêm yết của Hải Phát Invest cho thấy hiện doanh nghiệp này đang có 3 cổ đông lớn nắm giữ 56,8% vốn điều lệ, bao gồm: 1 cổ đông ngoại là Vietnam Enterprise Investments Limited sở hữu 8,7372% vốn và 2 cổ đông cá nhân là ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT công ty và bà Chu Thị Lương (vợ ông Hải) đang sở hữu lần lượt 40,0384% và 8% vốn của Hải Phát Invest.
Năm 2016 kết quả kinh doanh của Công ty đem về rất khả quan với mức doanh thu hợp nhất đạt 1.807 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 168 tỷ đồng.Tuy nhiên, bước sang năm 2017, doanh thu của Hải Phát sụt giảm 40%, còn 1.080 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu của Hải Phát Invest phần lớn đến từ kinh doanh bất động sản, chiếm khoảng 95% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu cho thuê bất động sản, cung cấp vật tư và các hoạt động khác.
|
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 20167, 2017 Hải Phát Invest
Dù vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Văn Phú Invest vẫn đem về 325 tỷ đồng, tăng trưởng 96% so với năm 2016.
Nguyên nhân là do năm qua, Văn Phú Invest bất ngờ ghi nhận tới 306 tỷ đồng doanh thu tài chính, trong khi năm 2016 chỉ 10 tỷ đồng.
Theo đó, khoản doanh thu đột biến hơn 300 tỷ trên là tiền lãi đến từ hoạt động chuyển nhượng 57% vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển địa ốc Hải Phong cho 2 doanh nghiệp là CTCP Bất động sản Hải Phát và cho CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thành Nhân.
Nếu không kể đến các khoản doanh thu đột biến này, lợi nhuận năm 2017 của Hải Phát Invest chỉ bằng một nửa năm 2016.
Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Hải Phát Invest đạt 6.576 tỷ đồng, tăng 1.677 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 2.088 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, năm 2018, Hải Phát đặt mục tiêu đạt 3.200 tỷ đồng doanh thu, 450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế .
Để hoàn thành kế hoạch này, dự kiến trong năm 2018, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để phát triển các dự án Tổ hợp thương mại Dịch vu & Căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza, dự án Nhà ở xã hội Phú Lãm (The Vesta), dự án khu đô thị Phú Lương và dự án đấu giá Trâu Quỳ tại Gia Lâm Hà Nội.
Bên cạnh đó, trong năm nay, Hải Phát sẽ thực hiện kế hoạch tăng vốn lên 2.500 tỷ đồng theo 2 đợt. Đợt 1 sẽ tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, nguồn tiền từ lợi nhuận chưa chia. Đợt 2 tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng theo phương thức phù hợp, dự kiến là phát hành riêng lẻ.
Tổng mức đầu tư dự án lên tới 37.000 tỷ đồng
Theo giới thiệu tại bản cáo bạch cho thấy, đến nay, đã có 4 dự án do Hải Phát thực hiện và hoàn thành với tổng mức đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng, đó là: Dự án Khu đô thị mới Văn Phú, dự án Khu đô thị mới Tân Tây Đô, Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride và dự án khu nhà phố thương mại 24h Vạn Phúc.
Ngoài các dự án trên, Hải Phát còn triển khai loạt dự án tại khu vực Tây Nam Hà Nội với tổng mức đầu tư lên đến trên 37.000 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là các dự án đối ứng từ việc thực hiện các hợp đồng BT.
|
Tổng thể Dự án các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các khu đô thị, dân cư quận Hà Đông theo hình thức BT
Cụ thể, với việc thực hiện Dự án các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các khu đô thị, dân cư quận Hà Đông theo hình thức BT với tổng mức đầu tư (TMĐT) 1.960 tỷ đồng, theo đó, Hải Phát Invest được thực hiện các dự án đối ứng với TMĐT lên đến 10.800 tỷ đồng.
Các dự án này bao gồm: Dự án khu nhà ở Phú Lãm với TMĐT 1.585 tỷ đồng; Dự án khu nhà ở cao tầng Kiến Hưng với TMĐT 1.028 tỷ đồng; Dự án khu chức năng đô thị Kiến Hưng với TMĐT 1.420 tỷ đồng; Dự án khu đô thị Bắc Lãm với TMĐT 4.653 tỷ đồng; Dự án khu nhà ở Dương Nội với TMĐT 389 tỷ đồng; Dự án khu nhà ở Hà Cầu với TMĐT 1.721 tỷ đồng.
Dự án BT khác là các tuyến đường giao thông tại trục đường phía Nam tỉnh Hà Tây cũ với TMĐT 7.577 tỷ đồng. Đối ứng cho các dự án BT này là Dự án khu đô thị Mỹ Hưng tại huyện Quốc Oai, Hà Nội với TMĐT lên đến 17.075 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, một số dự án khác mà Hải Phát Invest đang thực hiện gồm: Dự án The Vesta (Khu nhà ở xã hội Phú Lãm), phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội với TMĐT 1.756 tỷ đồng; Dự án Roman Plaza (Dự án Hải Phát Plaza), đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với TMĐT 2.700 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị mới Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội với TMĐT 1.082 tỷ đồng(trong đó vốn đầu tư phần dự án của Hải Phát là 950 tỷ đồng); Dự án HPC Landmark 105 (Dự án tòa nhà CT2 – 105 Usilk City thuộc lô đất CT2 Khu đô thị Văn Khê mở rộng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) với TMĐT 1.510 tỷ đồng.
Tham vọng nâng quỹ đất lên 10.000 ha
Chia sẻ với nhà đầu tư về quỹ đất, lãnh đạo Hải Phát cho biết công ty hiện đang sở hữu quỹ đất khoảng 158ha, trong đó tại Hà Nội khoảng 46,7 ha, tại Nha Trang là 55ha…
|
Ngoài ra dự án BT công ty nắm giữ khoảng 250ha. Công ty đang định hướng phát triển thực hiện các dự án tại các khu vực ven biển, phát triển dịch vụ du lịch, công nghiệp, mỗi dự án khoảng từ 3.000 – 7.000 ha. Hiện công ty đang tiếp cận các quỹ đất theo hình thức đấu giá, đấu thầu và đối tác công tư, M&A… dự kiến 5 năm tới sở hữu quỹ đất khoảng 10.000ha.
Cụ thể, về hoạt động M&A, Hải Phát hiện đang đàm phán để mua lại 40% vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5). Còn điển hình về hình thức liên doanh, Hải Phát đã hợp tác với Hoàng Quân (HQC) để thực hiện dự án 198 ha Hàm Tiến (Bình Thuận) với tổng mức đầu tư 9.831 tỷ đồng, thời gian hoàn thành từ 2018-2024 và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ 2020 với 1.800 tỷ đồng
Về nguồn tiền để “gom” đất, lãnh đạo công ty cho biết mục tiêu niêm yết lên sàn bên cạnh tạo sự minh bạch, nâng cao năng lực quản trị thì mục tiêu chính là tạo lập kênh huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh.
Ánh Phượng
Theo Báo Thời Đại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
3 nhà khoa học VinFuture vào Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất giới AI toàn cầu năm 2026
Kiosk thực phẩm công nghệ an toàn - Hub Vivina Food "điểm chạm" hóa bằng mô hình kinh doanh số
Không có nghề nào dành riêng cho nam giới
Cà Mau hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



