Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:58 | 19/12/2020 GMT+7

Lễ thành lập TP Thủ Đức dự kiến tổ chức ngày 31/12

aa
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thánh phố hiện đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để lễ công bố thành lập thành phố Thủ Đức, dự kiến vào ngày 31/12 tới.
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức
Từ 2021, TP.HCM được phép tổ chức chính quyền không cần thí điểm Từ 2021, TP.HCM được phép tổ chức chính quyền không cần thí điểm

Đây là thông tin được đưa ra tại "Phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định và hướng dẫn tổ chức chính quyền đô thị TPHCM" diễn ra tại TP.HCM ngày 19/12 do Bộ Nội vụ và UBND TP.HCM tổ chức.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định và hướng dẫn thực hiện 2 Nghị quyết nói nói trên của Quốc hội.

Nghị quyết 131/2020/QH14 và Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 và bắt đầu thực hiện từ ngày 1/7/2021. Do đó, Bộ Nội vụ đang khẩn trương lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định, đảm bảo tuân thủ các nội dung của Nghị quyết đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM.

2658-chinh-quyen-do-thi-1
Quận 2, 9 và quận Thủ Đức thuộc Khu đô thị sáng tạo phía Đông.

Dự thảo Nghị định gồm 7 chương, 44 điều trong đó liên quan đến vấn tổ chức và hoạt động của UBND quận, UBND phường; tổ chức bộ máy nhà nước khi UBND quận, UBND phường là cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn quận, phường (không tổ chức HĐND); chế độ công vụ khi triển khai mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM, đặc biệt đối với các cơ quan chính trị đóng trên địa bàn quận, phường. Việc thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước khi quận, phường không tổ chức HĐND; vấn đề phân cấp, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay, trong quá trình nghiên cứu dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ chuẩn bị, Thành phố đề xuất bổ sung 1 Chương trong dự thảo Nghị định, nhằm quy định cụ thể các vấn đề là cơ sở, nền tảng cho việc thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM như cơ cấu tổ chức bộ máy, vấn đề ngân sách.

Đây cũng là cơ sở để Thành phố chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. Hiện nay Thành phố đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để lễ công bố thành lập thành phố Thủ Đức, dự kiến vào ngày 31/12 tới - ông Nguyễn Thành Phong cho biết thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, TP.HCM đề xuất Cơ quan Trung ương quan tâm, xem xét thêm về số lượng Phó Chủ tịch UBND Thành phố thuộc TP.HCM có không quá 4 Phó Chủ tịch, các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố không quá 13 phòng, số lượng Phó Trưởng phòng bình quân mỗi phòng là 3 người. Trên cơ sở đó, Thành phố Thủ Đức có thể trình HĐND cùng cấp thành lập cơ quan khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức
Ngày 10/10, HĐND quận Thủ Đức tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét, thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới mang tên thành phố Thủ Đức.
Thủ tướng giao Bộ Nội vụ và TP.HCM khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập TP. Thủ Đức Thủ tướng giao Bộ Nội vụ và TP.HCM khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập TP. Thủ Đức
Góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ủng hộ đề án thành lập TP. Thủ Đức, giao Bộ Nội vụ phối hợp với TP.HCM và các cơ quan khẩn trương hoàn thiện đề án
Sẽ có Sẽ có "thành phố" trực thuộc TP. HCM?
Quận 2, 9 và quận Thủ Đức thuộc Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ được tổ chức lại theo hướng thành lập "thành phố thuộc TP. HCM".
Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Đây là chủ đề của Chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa do Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 31 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2023).
35 doanh nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện triển lãm lớn nhất Nhật Bản

35 doanh nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện triển lãm lớn nhất Nhật Bản

Manufacturing World Osaka 2023 là sự kiện triển lãm lớn nhất Nhật Bản về cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và kỹ thuật gia công. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu…
Đưa hình ảnh TPHCM đến gần hơn với doanh nghiệp Nhật và người Việt tại Nhật Bản

Đưa hình ảnh TPHCM đến gần hơn với doanh nghiệp Nhật và người Việt tại Nhật Bản

Từ 1/10-8/10, đoàn công tác của TPHCM do Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, ông Trần Đức Hiển làm trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động tại Nhật Bản.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động