Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:30 | 29/07/2020 GMT+7

Lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ

aa
Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
HUFO kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ HUFO kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ

Tối 24/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) phối hợp Hội hữu nghị Việt - Mỹ TPHCM tổ chức kỷ niệm 25 ...

25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Diễn ra nhiều hội thảo, toạ đàm và đón đoàn cựu chiến binh 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Diễn ra nhiều hội thảo, toạ đàm và đón đoàn cựu chiến binh

Theo dự kiến của Hội Việt - Mỹ, trong 6 tháng cuối năm, hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ...

Chiều 28/7, lễ kỷ niệm trực tuyến 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2020) được tổ chức tại thủ đô Washington D.C với sự chủ trì của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy-Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện, Hạ nghị sỹ Ted Yoho, thành viên cao cấp Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương và không phổ biến vũ khí thuộc Hạ viện Hoa Kỳ cùng gần 200 khách mời từ các cơ quan đại diện của Hoa Kỳ, Ngân hàng Thế giới (WB), Đại sứ và Đại biện các nước ASEAN, bạn bè Hoa Kỳ và quốc tế, đại diện cộng đồng người Việt - những người đã có nhiều đóng góp trong chặng đường 25 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Nhân dịp lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã gửi thông điệp chúc mừng 25 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thông điệp nhấn mạnh hai nước hoàn toàn có thể tự hào đã vượt qua khó khăn và khác biệt để đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiến những bước dài và trở thành đối tác toàn diện như hiện nay.

Quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất, không chỉ trên các lĩnh vực hợp tác song phương mà còn cả trên bình diện khu vực và quốc tế.

Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của Hoa Kỳ và các đối tác để đối phó với thách thức chung, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 -2021.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã bày tỏ cảm ơn các thế hệ lãnh đạo và thành viên của chính quyền và quốc hội, cựu chiến binh, các giới và người dân hai nước, cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế đã đóng góp vào quá trình bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Le ky niem 25 nam thiet lap quan he ngoai giao Viet Nam-Hoa Ky hinh anh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh gửi thông điệp chúc mừng 25 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định sự kiện Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995 là một quyết định đúng đắn, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, cũng như quá trình hội nhập của Việt Nam với khu vực và thế giới.

Hai nước đã hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lòng tin và xác lập quan hệ đối tác toàn diện trên cơ sở lợi ích chung, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.

Hai nước mở rộng hợp tác sang xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có Biển Đông, Mekong và Bán đảo Triều Tiên cũng như các vấn đề quan tâm chung tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế. Hai nước cũng phối hợp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ và vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Stephen Biegun đánh giá hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích đã góp phần mở đường cho việc hai nước bình thường hóa và hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh sau này, trong đó có khử độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh đã giúp củng cố quan hệ đối tác giữa hai nước.

Le ky niem 25 nam thiet lap quan he ngoai giao Viet Nam-Hoa Ky hinh anh 2

Thứ trưởng Stephen Biegun phát biểu tại Lễ kỷ niệm trực tuyến.(Nguồn: TTXVN)

Ông chia sẻ ấn tượng về chuyến thăm Hà Nội khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai, đánh giá hội nghị là biểu tượng cho quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bên cạnh những thành quả đạt được trong hợp tác song phương về thương mại, quốc phòng, giáo dục, giao lưu nhân dân, hai nước cùng chia sẻ nhiều lợi ích chung trong ứng phó các thách thức tại khu vực Mekong và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, triển khai tình nguyện viên Peace Corps dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

Ngoài ra, Thứ trưởng Stephen Biegun chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN một cách khéo léo trong bối cảnh nhiều thách thức cũng như vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tại buổi lễ, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy nhấn mạnh trong 25 năm qua Việt Nam và Hoa Kỳ đã chứng kiến những dấu mốc ý nghĩa với những bước tiến dài trên nhiều lĩnh vực.

Thượng nghị sỹ đã tri ân những người đã có đóng góp vào công cuộc bình thường hóa quan hệ hai nước, trong đó có cố Thượng nghị sỹ Join McCain, nguyên Thượng nghị sỹ John Kerry...

Thượng nghị sỹ Patrick Leahy cho rằng hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, tìm kiếm quân nhân bị mất tích của cả hai đất nước, là điểm sáng trong quan hệ hai nước và Quốc hội Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực này.

Tương lai quan hệ hai nước rất tươi sáng, tăng cường trong các lĩnh vực như quan hệ thương mại, ứng phó với dịch bệnh, hợp tác an ninh, biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, cũng như các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực.

Le ky niem 25 nam thiet lap quan he ngoai giao Viet Nam-Hoa Ky hinh anh 3

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm trực tuyến. (Nguồn: TTXVN)

Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Ted Yoho cho rằng chính sự chân thành của người dân Việt Nam đã giúp kết nối hai đất nước.

Sau 25 năm, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 80 tỷ USD đã thể hiện sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước thời gian qua.

Trước thách thức ở Biển Đông hiện nay, Hạ nghị sỹ Ted Yoho cho rằng giờ là lúc hai nước không chỉ hợp tác về kinh tế, mà còn đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực.

Mặc dù khác nhau về chính phủ, nhưng hiện hai nước ngày càng tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, xây dựng hai đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Tại buổi lễ, nhiều bạn bè Hoa Kỳ từ các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và phong trào cánh tả, trong đó có những người từng trực tiếp tham gia giai đoạn đầu bình thường hóa quan hệ hai nước, đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, sự trân quý dành cho những người bạn Việt Nam và niềm tin vững chắc về tương lai tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Cũng trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm, các bạn bè Hoa Kỳ và quốc tế đã được thưởng thức một số tiết mục biểu diễn đàn tơrưng và đàn piano do các nghệ sỹ người Việt tại Hoa Kỳ biểu diễn.

Lễ kỷ niệm trực tuyến do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ diễn ra trong năm 2020 ở cả hai nước.

25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Diễn ra nhiều hội thảo, toạ đàm và đón đoàn cựu chiến binh 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Diễn ra nhiều hội thảo, toạ đàm và đón đoàn cựu chiến binh
Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria
TTXVN/Vietnam+
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 27/4, tại huyện Peam Chor (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.
Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động