Lễ hội sầu riêng Prông Pắk thu hút người dân và du khách
| Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong những tháng cuối năm, ngành du lịch Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch, tạo tour mới lạ, hấp dẫn... |
| Sáng 28/8 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tổ chức khai hội Đền Cửa Ông năm 2022. Lễ hội Đền Cửa Ông tháng 8 năm nay diễn ra với quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh của người dân sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. |
Quãng đường từ thành phố Buôn Ma Thuột tới trung tâm huyện Krông Pắk dài hơn 30km ngày hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường. Những chuyến xe khách, xe con và cả xe máy với biển số từ nhiều tỉnh thành tấp nập đổ về thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều thời điểm một số đoạn đường trên Quốc lộ 26 bị ách tắc.
![]() |
| Người dân, du khách hào hứng đến với lễ hội sầu sầu riêng lần đầu tiên tại nước ta. |
Chị Lê Thị Thu Hường cùng gia đình và bạn bè từ tỉnh Vĩnh Phúc đến thành phố Buôn Ma Thuột du lịch dịp nghỉ lễ tình cờ nghe đến lễ hội sầu riêng đã quyết định thay đổi lịch trình, đến với lễ hội.
Lần đầu tiên tận mắt thấy cây sầu riêng, chị Hường hào hứng chia sẻ: “Lúc đầu, điểm đến của chúng tôi không phải đến đây mà đến Buôn Ma Thuột và Gia Lai. Sau đấy biết thông tin trên mạng xã hội có lễ hội sầu riêng Krông Pắk thì chúng tôi đã chuyển hướng. Đến đây tôi thấy rất ấn tượng, bởi vì lần đầu tiên được nhìn thấy cây sầu riêng và cũng đang háo hức chuẩn bị được thử trái sầu riêng ở tại Krông Pắk”.
![]() |
| Sầu riêng ở Krông Pắk đã phát triển gần 20 năm, trở thành một ngành hàng đặc thù, một thương hiệu nổi tiếng, tạo ra việc làm cho rất nhiều lao động và đã giúp nhiều gia đình khấm khá, đổi đời. |
Cùng với du khách, người dân tại tỉnh Đắk Lắk cũng rất háo hức khi đến với lễ hội lần đầu tiên của loại trái cây đặc sản này. Anh Hồ Bá Hoàng, ở huyện Cư M’gar đến với lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk dành lời khen không ngớt cho lễ hội khi đã tổ chức vào thời điểm dịch Covid-19 đã qua đi và đúng vào dịp nghỉ lễ dài ngày. Từ đó, giúp nhiều người có thời gian và cơ hội tham gia để trái sầu riêng được quảng bá rộng rãi hơn.
“Sau dịch Covid, người dân cũng muốn đi lại cho nên tổ chức vào dịp này tôi thấy rất có ý nghĩa. Thực chất, cây sầu riêng được mọi người biết đến nhiều rồi nhưng có một lần quảng bá như thế này nữa thì rõ ràng trái sầu riêng sẽ được mọi người yêu mến hơn, để trái sầu riêng không chỉ trong nước mà ngoài nước biết đến, công tác xuất nhập khẩu thuận lợi hơn”.
Vui hơn cả là bà con nông dân trồng sầu riêng ở huyện Krông Pắk. Trải qua gần 20 năm phát triển, cây sầu riêng ở đây đã trở thành một ngành hàng đặc thù, một thương hiệu nổi tiếng, tạo ra việc làm cho rất nhiều lao động và đã giúp nhiều gia đình khấm khá, đổi đời.
Gia đình bà Phạm Thị Phương, ở thôn 19/5, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk có 1ha trồng sầu riêng xen trong vườn cà phê. Bà cho biết, cây sầu riêng trong vùng được trồng vào khoảng những năm 2002-2004, khi giá cà phê đã rớt xuống thê thảm trong nhiều năm. Thời điểm ấy, trồng sầu riêng chỉ mong được giá từ 7-10.000đồng/kg là đã có lãi gấp 3-4 lần cây chủ lực cà phê. Việc đầu tư của bà con đã thành công ngoài mong đợi khi nhiều năm qua, giá sầu riêng thường ổn định ở mức 40-60.000đồng/kg, một ha sầu riêng đem lại nguồn thu trên dưới 1 tỷ đồng mỗi năm. Dịp lễ hội, người dân, du khách đến với Krông Pắk ghé thăm những vườn sầu riêng càng khiến bà con nông dân phấn khởi. Không chỉ bán sản phẩm, bà con còn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trồng, chăm sóc loại cây này.
“Lễ hội thì dân trồng sầu riêng hào hứng rồi, bởi vì có thương hiệu, mọi người đều biết tới. Lễ hội họ vào, họ coi vườn sầu riêng rồi họ mua sầu riêng chín. Nhiều người chưa có sầu riêng thì họ hỏi mình cách thức ra đọt, rồi làm quả sao đó thì mình biết cái gì mình bày cho họ cái đó” - bà Phạm Thị Phương chia sẻ.
Dù không phải là vùng trồng sầu riêng lớn nhất hay sớm nhất ở nước ta, nhưng huyện Krông Pắk lại là địa phương đầu tiên tổ chức lễ hội về loại trái cây đặc sản này. Lễ hội được tổ chức vào chính vụ và đúng dịp nghỉ lễ dài ngày giúp cho nhiều người có cơ hội đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức trái sầu riêng. Từ đó, giúp ngành hàng đặc thù này càng có thêm cơ hội quảng bá đến người dân và du khách.
Tin bài liên quan
Đại sứ Ấn Độ cảm ơn Việt Nam xử lý kịp thời vụ lật ca nô ở Phú Quốc
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Các tin bài khác
EVNNPC khánh thành thao trường an toàn điện và nhận diện mối nguy
NXB Giáo dục Việt Nam đưa chuẩn khảo thí Oxford đến gần người học
Bắt tay các đối tác toàn cầu, VEC tạo bước ngoặt cho thị trường MICE với mô hình “Đồng sở hữu IP”
EVNGENCO1 vượt qua cao điểm mùa khô, chủ động ứng phó mùa mưa bão
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






