Lào: Xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân
Buổi lễ do Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tổ chức.
Tham dự có Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào Phet Phomphiphak, đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc tại Lào Nasar Hayat và các đơn vị liên quan.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phet Phomphiphak cho biết, việc tổ chức thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển bền vững của Lào đã thu được kết quả bước đầu.
![]() |
| Chợ nông sản Aussie, Nỏng Tèng, thủ đô Viêng Chăn (Ảnh: Tạp chí Lào - Việt). |
Lào là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai và dịch bệnh Covid-19, nhưng ngành nông-lâm nghiệp đã cùng với các ngành, địa phương, các đối tác phát triển và doanh nghiệp tập trung tổ chức thực hiện công tác sản xuất lương thực và phát triển nông thôn, đạt được những kết quả nổi bật.
Trước đó, trong Báo cáo tại Hội nghị tổng kết, đánh giá việc triển khai công tác xây dựng cơ sở chính trị, phát triển nông thông toàn diện, xóa đói giảm nghèo và công tác 3 xây dựng toàn quốc giai đoạn 2016 – 2021 và phương hướng đến năm 2025 tổ chức từ năm 14 – 15/9/2022, ông Thongsalith Mangnomek, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết:
Trung ương Đảng, Chính phủ và Chính quyền các cấp toàn quốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở chính trị gắn với phát triển nông thôn toàn diện, xóa đói giảm nghèo.
Cụ thể, năm 2022, ngành nông-lâm nghiệp Lào tăng trưởng ước đạt 2,9%, vượt 0,2% so với kế hoạch được Quốc hội Lào thông qua. Trong đó, sản xuất lúa vụ chiêm đạt 438.000 tấn, vượt 2,9% so với kế hoạch, sản xuất lúa vụ mùa đạt 768.224 ha, vượt 1,7% so với kế hoạch; sản xuất lương thực đạt 2,03 triệu tấn; xuất khẩu hàng hóa 10 tháng đạt 1,1 tỷ USD, dự kiến cả năm sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra là 1,2 tỷ USD.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào cho biết, những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm lương thực và xóa đói giảm nghèo.
Bên cạnh đó, đối với công tác phát triển nông thôn, căn cứ tiêu chuẩn mới của Chính phủ Lào, có 53 huyện/quận thoát nghèo, tương đương 35,82% tổng số huyện/quận; 4.792 bản thoát nghèo, tương đương 56,78% tổng số bản; và 964.149 hộ gia đình thoát nghèo, tương đương 77,78% tổng số hộ gia đình; có 747 bản phát triển, 5 huyện/quận vững mạnh toàn diện. Đây là cơ sở quan trọng để đưa Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển và đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
Dự kiến, các hoạt động liên quan đến lễ kỷ niệm bao gồm: nói chuyện về chủ đề khẩu hiệu Ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo, tổ chức hội thảo và hội chợ hàng nông sản sẽ diễn ra đến hết ngày 28/10 tại thủ đô Vientiane.
| Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum và Tổ chức Chữ thập đỏ tỉnh Attapư (Lào) vừa ký kết hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 tại tỉnh Attapư nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động nhân đạo, từ thiện. |
| Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




