Lào Cai phát động cuộc thi Hùng biện tiếng Trung

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhằm nâng cao sự hiểu biết về đất nước và con người Trung Quốc, góp phần làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và hướng đến Kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025), UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Trung tại tỉnh Lào Cai và tham dự vòng chung kết toàn quốc năm 2024.
aa
"Sân chơi" bổ ích cho thanh niên, sinh viên Việt Nam yêu thích tiếng Trung
“Yêu quý tiếng nói nước bạn”: Một sáng tạo ở Đà Nẵng

Cuộc thi có chủ đề là. “Giữ gìn, phát huy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc”.

Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, yêu thích và biết tiếng Trung, đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại tỉnh Lào Cai.

Mục đích của cuộc thi, giúp tăng cường giao lưu, hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa, mối quan hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển. Tạo sân chơi bổ ích và cơ hội để những người yêu thích tiếng Trung của tỉnh Lào Cai phát triển năng lực, nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung trong học tập và trong cuộc sống.

Lào Cai phát động cuộc thi Hùng biện tiếng Trung
Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân biên giới Việt Nam-Trung Quốc 2023” tại thành phố Lào Cai.

Mỗi trung tâm ngoại ngữ có giảng dạy tiếng Trung chọn cử ít nhất 1 thí sinh tham gia cuộc thi; Mỗi huyện, thị xã chọn cử ít nhất 2 thí sinh tham gia cuộc thi; thành phố Lào Cai chọn cử từ 3-5 thí sinh tham gia cuộc thi; Trường Cao đẳng Lào Cai, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai chọn cử ít nhất 5 thí sinh tham gia cuộc thi; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chọn cử thí sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi hùng biện tiếng Trung tỉnh Lào Cai năm 2024 được tổ chức thành 2 vòng thi vòng sơ khảo và vòng chung kết.

Ngôn ngữ sử dụng trong cuộc thi là Tiếng Trung. Thời gian tối đa cho mỗi bài thuyết trình, hùng biện của 1 thí sinh không quá 5 phút. Trong video hoặc trên sân khấu, thí sinh trình bày trực tiếp bài thi thuyết trình, hùng biện; không cầm tài liệu; có thể kết hợp các hình thức minh họa cho bài hùng biện. Bài dự thi của thí sinh phải tuân thủ pháp luật, các quy định hiện hành và phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Bài dự thi chưa được đăng trên các phương tiện thông tin. Bài dự thi của thí sinh được gửi theo cơ quan, đơn vị, địa phương nơi thí sinh học tập, làm việc hoặc cư trú.

Vòng sơ khảo:

Mỗi thí sinh chỉ được tham gia 1 bài dự thi, gồm: Bài dự thi đánh máy trên giấy A4 (bản tiếng Trung và dịch sang tiếng Việt), kèm theo 1 video clip hùng biện của thí sinh với thời lượng không quá 05 phút; thông tin, tư liệu trích dẫn trong bài hùng biện phải chính thống và ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, theo chủ đề của cuộc thi.

Địa điểm nhận bài dự thi: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp bài dự thi của thí sinh, thẩm định, lựa chọn và cập nhật bài dự thi (upload file) qua ứng dụng Google Drive (dung lượng tối đa 500Mb/bài dự thi), lưu ý để chế độ công khai và gửi đường dẫn/liên kết (link) về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, khối II, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 02143 689989/0989917969 (bà Phan Thị Mai) email: [email protected], trước ngày 20/8/2024.

Ban Tổ chức chọn 15 thí sinh có kết quả điểm cao nhất. Danh sách thí sinh vào vòng chung kết được niêm yết trên các phương tiện truyền thông của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai (cổng thông tin điện tử) và thông báo đến cơ quan, đơn vị, địa phương của thí sinh trước ngày 30/8/2024.

Vòng chung kết:

Thi hùng biện và thi năng khiếu:

Phần thi hùng biện (tối đa là 8 phút). Mỗi thí sinh tham gia vòng chung kết, trình bày phần dự thi của mình trực tiếp trên sân khấu với kết cấu gồm 3 phần:

Phần giới thiệu: Giới thiệu ngắn gọn về bản thân, nơi đang sinh sống, học tập và làm việc (tối đa 1 phút).

Phần nội dung: Hùng biện theo chủ đề của cuộc thi (kết hợp trình chiếu slide minh họa hình ảnh, số liệu, tư liệu và diễn xuất để hỗ trợ cho phần hùng biện thêm sinh động) (tối đa 5 phút).

Phần trả lời câu hỏi: Thí sinh bốc thăm và trả lời một số câu hỏi bằng tiếng Trung liên quan đến nội dung hùng biện (thời gian suy nghĩ và trả lời tối đa 2 phút).

Phần thi năng khiếu. Hình thức: Hát, múa, kịch, thơ, kể chuyện, biểu diễn nhạc cụ… Nội dung phù hợp với chủ đề cuộc thi, đăng ký với Ban Tổ chức trước khi tổ chức vòng chung kết ít nhất 5 ngày làm việc. Ngôn ngữ/âm nhạc thể hiện: Trung Quốc.

Thí sinh biểu diễn trực tiếp trên sân khấu; khuyến kích thí sinh có video clip, hình ảnh trình chiếu, đạo cụ, tốp múa phụ họa, hát bè, song ca với thí sinh để hỗ trợ… Thời gian tối đa của phần thi năng khiếu cho mỗi thí sinh là 5 phút.

Vòng chung kết toàn quốc: 3 - 5 người (lựa chọn từ 15 thí sinh tham dự vòng chung kết tỉnh Lào Cai). Theo thời gian của Ban tổ chức vòng chung kết toàn quốc, dự kiến vào quý 4/2024.

Đà Nẵng tổ chức thi hùng biện tiếng Trung Đà Nẵng tổ chức thi hùng biện tiếng Trung
Giới thiệu về Khánh Hòa qua cuộc thi hùng biện tiếng Trung lần thứ 2 năm 2023 Giới thiệu về Khánh Hòa qua cuộc thi hùng biện tiếng Trung lần thứ 2 năm 2023

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu đã nghe Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...