Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:00 | 03/03/2023 GMT+7

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

aa
Nhân dịp đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba đã gửi điện và thư chúc mừng.
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Serbia Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Serbia
Nhân dịp kỷ niệm 219 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Serbia (15/2/1804 - 15/2/2023), ngày 15/2, Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Serbia.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên họp Cấp cao lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) tại Thụy Sĩ, trong chiều ngày 27 - 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Cuba, Indonesia, Pháp, Palestine, Maldives, Chủ tịch Đại hội đồng (ĐHĐ LHQ), Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động thế giới (ILO), Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại Geneva.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh việc đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với đồng chí; khẳng định sẽ luôn sẵn sàng hợp tác nhằm góp phần vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước gìn giữ, vun đắp và phát huy.

Đồng chí Thongloun Sisoulith cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với năng lực và kinh nghiệm phong phú của mình, đồng chí Võ Văn Thưởng sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước tiếp tục vững bước tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; đồng thời, chúc cho mối quan hệ Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Điện của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa núi sông liền một dải. Trong năm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt được nhận thức chung quan trọng về việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường trao đổi chiến lược, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, cùng xây dựng tương lai tươi sáng cho sự phát triển của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt trong thời đại mới.

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Chủ tịch nước Võ Văn Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức.

Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ coi trọng cao độ quan hệ Trung - Việt, sẵn sàng nỗ lực cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh; chúc Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, Nhân dân hạnh phúc; chúc đồng chí Chủ tịch nước đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trên cương vị mới.

Trong thư mừng, Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp được Quốc hội Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời, Quốc vương bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và có vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới; quan hệ Campuchia và Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó tốt đẹp, tiếp tục gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển hơn nữa.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez gửi tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng những lời chúc thành công và tốt đẹp nhất khi đồng chí đảm nhiệm trọng trách mới quan trọng này; tin tưởng chắc chắn rằng hai nước Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, củng cố quan hệ mẫu mực giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước dựa trên sự tin cậy chính trị lẫn nhau và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm của mỗi nước trong nỗ lực chung xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez tái khẳng định ý chí kiên định tiếp tục nỗ lực giữ gìn quan hệ truyền thống đoàn kết anh em giữa Việt Nam và Cuba.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-cac-nuoc-gui-dien-thu-chuc-mung-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong/849021.vnp

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp các Đại sứ trình Quốc thư Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Sáng 22/2, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ các nước: Thụy Sĩ, Malaysia, Campuchia trình Quốc thư.
Quyền Chủ tịch nước dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 Quyền Chủ tịch nước dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023
Sáng nay (26/2), tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại buổi lễ.

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động