Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
06:46 | 02/06/2022 GMT+7

Lạng Sơn nâng cao xuất nhập khẩu hàng hóa và triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số

aa
Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022 tăng 15,6% so với cùng kỳ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022 tăng 15,6% so với cùng kỳ
An ninh nguồn nước là nền tảng của hòa bình, ổn định và phát triển An ninh nguồn nước là nền tảng của hòa bình, ổn định và phát triển
Lạng Sơn nâng cao xuất nhập khẩu hàng hóa và triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà chỉ rõ, trong 5 tháng đầu năm 2022, với việc triển khai một số giải pháp linh hoạt, hợp lý của các cấp, các ngành liên quan và các lực lượng tại cửa khẩu Tân Thanh, năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh đã được cải thiện và nâng lên.

Để tiếp tục nâng cao năng lực thông quan để nhanh chóng giải phóng lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu tồn tại khu vực cửa khẩu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác đối ngoại với Thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) để tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, duy trì cơ chế trao đổi thông tin hàng ngày về phòng, chống dịch và kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá trình giao nhận, lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu; chủ động nắm tình hình, phối hợp với các sở, ngành giải quyết các nội dung phát sinh.

Trung tâm Quản lý cửa khẩu phát huy hơn nữa vai trò đầu phối, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu kịp thời tham mưu giải quyết; kịp thời cung cấp các trang thiết bị cần thiết để duy trì hoạt động tại Khu phi thuế quan, nhất là đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện sinh hoạt của các lái xe đường dài, các lực lượng chức năng.

Các lực lượng tại cửa khẩu chủ động thực hiện điều tiết, phân luồng phương tiện xuất nhập khẩu, phương tiện đầu kéo đảm bảo công khai, minh bạch; chủ động phân luồng ưu tiên đối với một số mặt hàng hoa quả tươi có vụ mùa ngắn khi thực hiện xuất khẩu qua cửa khẩu; tăng cường trao đổi đối ngoại với các lực lượng phía Trung Quốc để kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắc nhằm thúc đẩy thông quan hàng qua cửa khẩu Tân Thanh.

UBND huyện Văn Lãng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Phương án số 25/PA-UBND ngày 24/5/2022 về Thiết lập vùng xanh đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa các khu vực cửa khẩu; tăng cường kiểm tra các nội dung liên quan phòng chống dịch tại Khu phi thuế quan và khu vực cửa khẩu.

Đối với việc triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Nền tảng cửa khẩu số trên cơ sở các vướng mắc khó khăn trong quá trình thí điểm; nâng cấp hệ thống đường truyền mạng, tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp cho các lực lượng chức năng, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại các khu vực cửa khẩu.

Các sở, ban, ngành có lực lượng trực tiếp tham gia Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Tân Thanh tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Nền tảng cửa khẩu số, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo để giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh; tiếp tục tuyên truyền cho doanh nghiệp, cá nhân tham gia Nền tảng cửa khẩu số trong việc khai báo thông tin về hàng hóa, phương tiện xuất nhập khẩu…

Tại buổi làm việc, các sở, ngành liên quan, lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh cùng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu. Đồng thời, đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu lực thông quan trong thời gian tới.

Đặc biệt, tại buổi làm việc, đơn vị Hải quan, Bộ đội Biên phòng, cơ quan kiểm dịch và đại diện các doanh nghiệp tại cửa khẩu Tân Thanh đã thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Tân Thanh.

Theo Trưởng Ban Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn Lê Văn Thắng, từ đầu năm đến nay, do phía Trung Quốc siết chặt việc kiểm soát dịch COVID-19, có 2 tháng hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh bị tạm dừng nên hiệu suất thông quan hàng hóa thấp.

Từ tháng 3 đến nay, sau khi thống nhất với phía Trung Quốc triển khai phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu mới nên năng lực thông quan hàng hóa, nhất là thông quan xe chở hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đã tăng. Trung bình thực hiện thông quan được 200 - 220 xe/ngày; trong đó, xuất khẩu từ 100 - 120 xe/ngày. Từ đầu năm đến nay đã thông quan được gần 15.500 xe hàng hóa.

Đặc biệt đến nay, đã có 100% các xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đã được kê khai trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số, trước khi vào cửa khẩu và được xử lý trên Nền tảng cửa khẩu số.

Tính đến 31/5/2022 đã có 18.304 xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu khai báo trên Nền tảng cửa khẩu số. Sau thời gian thử nghiệm Nền tảng của khẩu số đã được sửa đổi, bổ sung, tích hợp thêm nhiều tính năng để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại cửa khẩu Tân Thanh. Hiện các doanh nghiệp đã thành thạo khai báo thông tin trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số.

Giá lúa mì thế giới tăng vọt sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ Giá lúa mì thế giới tăng vọt sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
Nhiều cơ hội cho gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng xuất khẩu sang Hoa Kỳ Nhiều cơ hội cho gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng xuất khẩu sang Hoa Kỳ
Thiện Phú
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Tiếp Đoàn đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) đưa ra nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động