Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:41 | 08/05/2023 GMT+7

Lan tỏa văn hóa truyền thống Việt Nam tại Hàn Quốc

aa
Ngày hội “Giao lưu Văn hóa Việt - Hàn” đã được tổ chức trang trọng tại quảng trường trung tâm thành phố Uijeongbu thuộc tỉnh Gyeongy ngày 7/5 với sự tham gia của đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.
Cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc Cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
Cuộc thi Cuộc thi "Tiếng hát Việt - Hàn": Cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa
Chú thích ảnh
Màn trình diễn trang phục áo dài Việt Nam của Câu lạc bộ Sen Việt. Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN

Sự kiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc chủ trì dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Mai Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, nhấn mạnh lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam cũng như thắt chặt mối lương duyên hữu nghị. Sau thời gian dài bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, lễ hội được tổ chức với mục tiêu gắn kết, động viên tinh thần cộng đồng người Việt cùng nhau vươn lên, phấn đấu vì cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng.

Bà Mai Thị Hồng Ngọc cho rằng, Ngày hội Văn hóa Việt - Hàn cũng là dịp để những người con đất Việt thể hiện niềm tự hào dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo tồn và lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam đến với cộng đồng sở tại.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã tới dự và phát biểu đánh giá cao nỗ lực của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc và Ban Tổ chức lễ hội. Đại sứ nhấn mạnh hoạt động này đã góp phần vào sự phát triển giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Tiết mục trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam của Câu lạc bộ Sen Việt. Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng nêu rõ quan hệ Việt - Hàn đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt - Hàn lên tầm đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tạo nền tảng để quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong nhiều thập kỷ tới. Hiện tại có khoảng 80.000 phụ nữ Việt Nam di trú kết hôn tại Hàn Quốc. Các chị em đang ngày càng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc và thực sự đã trở thành cầu nối ngoại giao giữa hai nước.

Trong điều kiện thời tiết rất thuận lợi, các hoạt động vui chơi, giải trí đã diễn ra sôi nổi trong ngày 7/5. Cuộc thi Tiếng hát Yêu thương dành cho thí sinh là công dân của cả hai nước đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các bạn trẻ. Các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc, các trò chơi dân gian, quầy trải nghiệm văn hóa Việt, vẽ tranh trên nón lá truyền thống đã thu hút rất đông con em các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Không gian ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam được thiết kế ấn tượng để hấp dẫn cộng đồng bản địa.

Chú thích ảnh
Màn biểu diễn nhạc cụ dân tộc đàn T'rưng của Câu lạc bộ Nhân duyên. Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN

Chương trình giao lưu đặc biệt thu hút người xem với màn trình diễn trang phục áo dài dân tộc Việt Nam, trình diễn đàn tranh và các làn điệu dân ca vọng cổ. Ca khúc “Ơn nghĩa sinh thành” được trình diễn trên sân khấu thành phố Uijeongbu đã gây xúc động mạnh với những người Việt đang sống xa quê. Ngày 8/5 ở Hàn Quốc là “Ngày cha mẹ” và ca khúc này như thay lời những người con đang sinh sống tại Hàn Quốc gửi tới cha mẹ lời tri ân về công ơn sinh thành, dưỡng dục.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, các hoạt động tư vấn hỗ trợ cho người lao động nước ngoài cũng được Trung tâm Hỗ trợ Lao động Nước ngoài Ưijeongpu và Ban quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ đã trao 5 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/lan-toa-van-hoa-truyen-thong-viet-nam-tai-han-quoc-20230508155434167.htm

Cộng đồng người Việt lan toả giá trị văn hoá tại Hàn Quốc Cộng đồng người Việt lan toả giá trị văn hoá tại Hàn Quốc
Trải nghiệm muối Kim chi, giải câu đố và chơi trò truyền thống Hàn Quốc tại Hà Nội Trải nghiệm muối Kim chi, giải câu đố và chơi trò truyền thống Hàn Quốc tại Hà Nội
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu cho các vận động viên; xây dựng, phát triển học bổng cho sinh viên; lan toả văn hoá Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi quốc gia.
Thêm không gian để học sinh Thái Lan tìm hiểu văn hóa Việt Nam

Thêm không gian để học sinh Thái Lan tìm hiểu văn hóa Việt Nam

Ngày 25/3, Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đã khai mạc tại tỉnh Nong Khai thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức, mang đến cho học sinh và giới trẻ Thái Lan một sân chơi thú vị và bổ ích để cùng tìm hiểu về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động