Làm sâu sắc tình hữu nghị giữa nhân dân Đà Nẵng và Đức
![]() |
| Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố Đà Nẵng khoá mới ra mắt đại hội |
Mới đây, Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tổng kết nhiệm kỳ trước và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới.
Theo đó, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị có ý nghĩa thiết thực, đẩy mạnh trao đổi thông tin, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước; đồng thời tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá về các thành tựu văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của hai nước; tiếp đón và làm việc với nhiều đoàn Đức đến thăm và tìm hiểu về phát triển đô thị bền vững, thực hiện quy hoạch cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị, hành chính công; giao lưu, trao đổi về pháp luật của hai nước...
Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Hữu Hoa - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã biểu dương thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân của Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố trong thời gian qua. Qua đó đóng góp có hiệu quả vào công tác đối ngoại của thành phố, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Đà Nẵng với nhân dân Đức.
Ông Hoa đề nghị Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ mới tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm: hoàn thành các thủ tục báo cáo sau Đại hội theo quy định; thường xuyên họp Ban Chấp hành để triển khai hoạt động đảm bảo cụ thể, thiết thực, sát hợp với tình hình thực tế; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và nâng tầm hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị; tăng cường mở rộng mạng lưới hoạt động Hội ở cấp Chi hội, phát triển hội viên; tăng cường quan hệ mật thiết với các đối tác, các cơ quan, đơn vị hữu quan để kết nối hợp tác, đầu tư của Đức vào Đà Nẵng; đẩy mạnh vận động viện trợ phi chính phủ nhằm phục vụ công tác an sinh, xã hội của thành phố; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của Hội trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố…
Đại hội đã thống nhất trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội tiếp tục sẽ hoạt động vì mục tiêu xây dựng, củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, quan hệ hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân Đức. Hội sẽ tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác đã có; chủ động thiết lập và phát triển quan hệ với các đối tác mới. Tăng cường kết hợp hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với vận động viện trợ phi chính phủ với Đức. Củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, thông tin tuyên truyền nhằm vận động nhân dân thành phố tham gia hoạt động vì tình hữu nghị Việt - Đức.
Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố Đà Nẵng khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 17 ủy viên. Ông Lê Quang Nam, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố Đà Nẵng.
Trở thành người thành đạt tại Đức, Tiến sỹ Đào Minh Quang luôn đau đáu với tâm nguyện làm được điều gì đó cho thế ... |
32 thầy cô là những giảng viên đang tham gia giảng dạy tiếng Việt tại thủ đô Berlin và nhiều thành phố khác của Đức ... |
Sau gần 1 tháng thi công xây dựng, ngôi nhà nhân ái dành cho 2 chị em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh ... |
Tin bài liên quan
Bạn bè quốc tế gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Cần Thơ huy động hàng trăm tỷ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030
Các tin bài khác
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Đọc nhiều
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Trần Nguyễn Kim Ngân – giọng soprano tỏa sáng tại cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập






