Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:20 | 05/09/2018 GMT+7

Lạm phát quá cao, Venezuela rơi vào tình trạng thiếu bao cao su trầm trọng

aa
"Chúng tôi đang gặp khủng hoảng kinh tế và điều đó gây ra tình trạng thiếu thốn nhiều thứ, bao gồm cả bao cao su cũng như những biện pháp tránh thai khác", nhà báo Mariana Zuniga tại Venezuela nói.

Khi nhà báo Mariana Zuniga tại Caracas tìm kiếm mặt hàng bao cao su, cô nhanh chóng nhận ra rằng sản phẩm này đang dần khan hiếm và trở thành một loại hàng xa xỉ ở Venezuela. Sau nhiều giờ mất công tìm kiếm, chỉ duy nhất một cửa hàng còn thừa lại 7 hộp. Thế nhưng, giá của chúng cũng không hề rẻ chút nào, mỗi chiếc bao cao su có giá tới hơn 1 triệu Bolivar. Mức giá này là quá xa xỉ so với mức lương tối thiểu 3 triệu Bolivar của người dân nơi đây.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nâng mức lương tối thiểu của người dân lên 3.500% vào đầu tháng 8 để ra con số 3 triệu Bolivar, nhưng chúng cũng chẳng giúp gì cho người dân trước tình hình siêu lạm phát cũng như khủng hoảng kinh tế như hiện nay.

"Chúng tôi đang gặp khủng hoảng kinh tế và điều đó gây ra tình trạng thiếu thốn nhiều thứ, bao gồm cả bao cao su cũng như những biện pháp tránh thai khác", cô Zuniga nói.

Kể từ năm 2013 đến nay, nền kinh tế Venezuela đã suy giảm tới hơn 30%, siêu lạm phát bùng nổ, vật giá tăng phi mã còn đồng nội tệ thì mất giá chả khác gì đống giấy lộn. Tại Venezuela, vất giá leo thang 100% qua bình quân mỗi 26 ngày, khiến người dân phải mang hàng kg tiền đi mua chợ.

Hàng triệu người Venezuela đã phải rời bỏ quê hương để tràn sang những quốc gia láng giềng khác như Colombia để sinh sống cũng như tìm kiếm lương thực, thuốc men, tạo nên một cuộc khủng hoảng di cư mới ở Châu Mỹ Latinh. Đối với những người ở lại, họ phải vật lộn với sự thiếu thốn nhu yếu phẩm hàng ngày và những vấn đề tưởng chừng cơ bản như tình dục cũng đã trở thành xa xỉ với mọi người.

lam phat qua cao venezuela roi vao tinh trang thieu bao cao su tram trong

Tình dục là thứ xa xỉ

Khủng hoảng kinh tế khiến người dân Venezuela trữ hàng nhiều hơn và chúng càng đẩy vật giá leo thang. Chính điều này khiến mọi người gặp thiếu thốn hơn nữa về nhu yếu phẩm cũng như thay đổi cách sinh hoạt trong xã hội, ví dụ như tình dục.

Theo nhà báo Zuniga, rất nhiều người đã cố gắng sử dụng những biện pháp phòng tránh tạm thời mà thời xa xưa hay áp dụng, thậm chí nhiều biện pháp được cho là mang tính mê tín dị đoan. Hậu quả là tỷ lệ mang thai, nhiễm các bệnh về đường tình dục tăng cao ở Venezuela.

Tồi tệ hơn, do bao cao su và những viên thuốc tránh thai trở nên quá đắt đỏ nên ngày càng nhiều người dân triệt sản để tiết kiệm chi phí ngừa thai. Theo cô Zuniga, một trung tâm triệt sản ở Caracas đã thực hiện 400 ca vào năm 2017 thì con số này đã nhanh chóng đạt được khi mới chỉ tính đến tháng 5/2018. Mỗi ngày, trung tâm này phải tiếp tới 40 ca triệt sản và danh sách chờ còn có tới 500 phụ nữ muốn thực hiện biện pháp này.

Trước đây, hầu hết phụ nữ triệt sản có tuổi trên 30 và ít nhất 3 đứa con, nhưng nay ngay cả những cô gái 19-20 cũng đến thực hiện biện pháp này. Một số không đủ điều kiện để nuôi con, số khác không đủ tiền mua các biện pháp tránh thai trong khi vài người chỉ đơn giản là quá tuyệt vọng vào tương lai.

Chính phủ Venezuela bị chỉ trích là đã gây ra cuộc khủng hoảng này do quản lý nền kinh tế yếu kém, phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ. Việc không đủ ngoại tệ cho nhập khẩu cũng như in thêm tiền để chi tiêu càng khiến lạm phát tăng cao. Mới đây nước này đã đổi tiền mới nhiều người cho rằng chúng chẳng giúp ích được gì nhiều bởi mọi người không còn tin vào khả năng thanh toán của chính phủ.

lam phat qua cao venezuela roi vao tinh trang thieu bao cao su tram trong

Hầu hết các cửa hàng hiện nay chỉ muốn nhận đồng USD hoặc vật đổi vật, ví dụ như dùng trứng gà để đổi các nhu yếu phẩm khác.

Tất nhiên Venezuela không phải là nước duy nhất trong lịch sử từng chịu cảnh siêu lạm phát. Năm 1923, Đức cũng từng chung số phận sau khi thất bại trong Thế chiến I, còn Zimbabwe đã từng chịu khổ như vậy vào cuối thập niên 2000.

Tuy nhiên, có lẽ Venezuela là nước gần đây nhất được Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán lạm phát sẽ đạt 1.000.000% vào cuối năm nay.

AB

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.

Đọc nhiều

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng sinh học, logistics Việt Nam - Brazil

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng sinh học, logistics Việt Nam - Brazil

Từ ngày 25–28/2/2026, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã có chuyến thăm và làm việc tại bang Maranhão. Chuyến công tác nhằm khảo sát thực địa, thúc đẩy hợp tác đầu tư – thương mại song phương, đồng thời tìm kiếm các cơ hội kết nối chiến lược giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Brazil.
Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia

Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia

Từ sự hiện diện trên những kệ hàng siêu thị tại Ba Lan vào đầu thập niên 1990 đến mạng lưới phân phối trải rộng hơn 115 quốc gia hiện nay, hành trình của Tan-Viet Group Poland và doanh nhân Việt kiều Tào Ngọc Tú không chỉ là câu chuyện thành công trong lĩnh vực thực phẩm. Đó còn là biểu tượng cho tầm vóc, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của thương hiệu Việt – khi sản phẩm Việt đủ năng lực bước vào dòng chảy chính của thị trường quốc tế, cạnh tranh sòng phẳng và khẳng định giá trị trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 182 năm Quốc khánh Cộng hòa Dominicana (27/02/1844 - 27/02/2026) tại Hà Nội. Các phát biểu tại buổi lễ khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, đa dạng và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương

Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương

FAVIJA – là tổ chức xã hội uy tín của cộng đồng người Việt tại Nhật, hoạt động với sứ mệnh kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác đa phương giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Từ ngày 1 - 3/3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Những chuyến biển “xuyên” Tết Bính Ngọ 2026 mang về sản lượng cá ngừ khả quan cho ngư dân Khánh Hòa. Song song với tín hiệu tích cực về sản lượng và giá bán, địa phương tăng cường kiểm soát đội tàu, giám sát hành trình, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

Ngày 2/3, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Phiên bản di động