Làm gì trong "Ngày để ước (7/7)" ở Nhật Bản?
Lễ hội Tanabata "phiên bản" Nhật Bản bắt nguồn từ truyền thuyết về nàng Orihime: Orihime là con gái của Ngọc Hoàng, nàng dệt khung cửi và thêu thùa rất khéo. Khi đến tuổi lấy chồng, Ngọc Hoàng cho phép nàng lấy chàng chăn bò Hikoboshi - người mà nàng yêu bấy lâu nay, vốn sống ở phía bên kia dải Ngân Hà. Nhưng sau khi lấy nhau, hai vợ chồng Orihime và Hikoboshi mải mê vui chơi bỏ bê công việc ở Thiên đình khiến Ngọc Hoàng nổi giận, ra lệnh chia cách hai người ở hai đầu sông Ngân và chỉ cho phép hai người mỗi năm gặp nhau một lần vào ngày 7/7.
![]() |
| Câu chuyện về ngày lễ Tanabata của xứ sở hoa anh đào có nhiều điểm tương đồng với truyền thuyết "Ngưu Lang - Chức Nữ", hay còn gọi là "Ông Ngâu - Bà Ngâu" ở Việt Nam (Ảnh: SOZAIC.com). |
Ngày lễ này ở Nhật Bản được coi là "ngày để ước". Theo phong tục truyền thống thì mọi người sẽ viết những điều ước của mình lên những mảnh giấy nhỏ (gọi là tanzaku) và treo chúng lên cây tre với cầu mong điều ước đó sẽ thành hiện thực.
Ngoài việc treo tanzaku, các đồ trang trí khác như hạc giấy, kimono, lưới, dây buộc và ví cũng được treo trên cây tre. Mỗi đồ trang trí là một điều ước cụ thể – ví dụ, những bộ kimono bằng giấy được cho là có tác dụng xua đuổi sức khỏe và ví được cho là vật may mắn trong kinh doanh.
![]() |
| Theo phong tục trong dịp lễ Tanabata, mọi người sẽ viết những điều ước của mình lên những mảnh giấy nhỏ (gọi là tanzaku) và treo chúng lên cây tre với hy vọng chúng sẽ thành hiện thực (Ảnh: Nippon.com). |
Tanabata là một trong những lễ hội truyền thống mùa hè lớn nhất tại Nhật Bản. Vào ngày này, nhiều trường học sẽ cho các em nhỏ tự tay làm tanzaku sau đó treo trong lớp học. Các hoạt động đặc sắc khác để đón lễ Tanabata còn có tạo "cây điều ước" bằng tre, kể câu chuyện về Orihime và Hikoboshi.
Để chuẩn bị cho ngày lễ này, nhiều nhãn hàng bày bán các bộ giấy gấp tanzaku nhiều màu sắc hay các sản phẩm gắn với hình ảnh hai nhân vật trong truyền thuyết dùng để trang trí. Các cửa hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ cũng tặng kèm khách hàng giấy viết điều ước hoặc món quà nhỏ.
![]() |
| Người Nhật diện trang phục yukata (phiên bản mùa hè của kimono) đón lễ Tanabata (Ảnh: Japan Wonder Travel Blog). |
Vào buổi tối 7/7, tại các địa điểm công cộng, dễ dàng bắt gặp những người dân trong trang phục yukata (phiên bản mùa hè của kimono) hòa vào dòng người đi chơi lễ Tanabata. Đây cũng là dịp để các gia đình, cặp đôi hay các nhóm bạn cùng nhau làm và thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh xèo mặn Okonomiyaki hay món mì Somen.
Đặc biệt, ở các vùng nông thôn, người dân địa phương thường tập trung tại một địa điểm có không gian rộng để ngắm sao.
Tin bài liên quan
Không gian văn hóa Nhật Bản tại Japanese Festival 2023
Trải nghiệm Lễ hội Nhật Bản đầu tiên tại Saigon Centre
Tử vi ngày mới 8/7 về tình yêu của 12 con giáp: Tuất - Hợi hãy mạnh dạn đối diện với người ấy
Các tin bài khác
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







