Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
12:25 | 06/06/2023 GMT+7
50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản:

Hàng trăm ngàn lượt khách tham dự Lễ hội Việt Nam 2023 tại Nhật Bản

aa
Lễ hội Việt Nam 2023 được khai mạc vào tuần đầu tháng 6 tại Công viên Yoyogi (Thủ đô Tokyo, Nhật Bản). Đây là sự kiện được tổ chức lần thứ 15 với chủ đề là "Hy vọng", có quy mô lớn với 140 gian hàng, gồm: Hơn 50 gian hàng ẩm thực và gần 90 gian hàng trưng bày, triển lãm và quảng bá văn hóa.
Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan tổ chức Ngày hội hướng nghiệp lần thứ 7 Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan tổ chức Ngày hội hướng nghiệp lần thứ 7
80 đại biểu Việt Nam tham dự Đại lễ Phật đản Vesak 2023 tại Thái Lan 80 đại biểu Việt Nam tham dự Đại lễ Phật đản Vesak 2023 tại Thái Lan
Hàng trăm ngàn lượt khách tham dự Lễ hội Việt Nam 2023 tại Nhật Bản
Lễ hội Việt Nam 2023 với chủ đề Hy vọng đã được tổ chức tại Công viên Yoyogi, Tokyo, Nhật Bản từ ngày 2-4/6 (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản).

Lễ hội là hoạt động thường niên và trở thành sự kiện giao lưu văn hóa uy tín, được đông đảo bạn bè Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản mong chờ. Chương trình cũng là một trong những sự kiện văn hóa nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tham dự lễ khai mạc có Công chúa Kako, nguyên Thủ tướng Fukuda Yasuo, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, Chủ tịch đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Inada Tomomi. Về phía Việt Nam có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, đại diện một số địa phương Việt Nam, các hội đoàn giao lưu Việt - Nhật cùng đông đảo người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, toàn diện và ngày càng thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản; tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và giao lưu nhân dân diễn ra thường xuyên, mật thiết.

Thứ trưởng nhấn mạnh trải qua 14 kỳ tổ chức, Lễ hội năm nay với chủ đề “Hy vọng” không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản có quy mô lớn nhất trong năm 2023 - năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, mà còn thể hiện niềm mong ước của chính phủ, địa phương, nhân dân hai nước cùng nắm tay nhau hướng tới tương lai, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Lễ hội Việt Nam 2023 tại Nhật Bản lần thứ 15
Lễ hội Việt Nam 2023 là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 140 gian hàng (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản).

Được biết, Lễ hội Việt Nam 2023 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 140 gian hàng, trong đó có 51 gian hàng ẩm thực và 89 gian hàng trưng bày, triển lãm và quảng bá văn hóa. Đại sứ quán đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang giới thiệu trực tiếp trái vải tươi tới khách tham quan lễ hội, thu hút khách thưởng thức, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.

Lễ hội có sự tham gia của Đoàn nghệ thuật múa rối nước (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), các ca sĩ trẻ đang được yêu thích như Amee, Grey D. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chương trình đã thu hút hơn 200.000 lượt khách tham dự, cho dù từ ngày hôm trước đến ngay sát giờ khai mạc, Tokyo mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trước đó.

Ngoài trái cây, các gian hàng còn giới thiệu nhiều món ăn truyền thống như phở, nem, bánh mỳ ... và cả cà phê muối đặc sắc. Bà Lê Thị Phương Thảo, đại diện một doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản cho biết ẩm thực của Việt Nam có sức hấp dẫn lớn. Chỉ trong vài giờ hoạt động, các món ăn công ty mang đến lễ hội ngày đầu tiên như bánh mỳ, cà phê muối đều được bán hết.

Lễ hội Việt Nam 2023 tại Nhật Bản lần thứ 15
Đông đảo người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản đã nán lại ở giờ cuối cùng của lễ hội, thắp sáng sân khấu bằng ánh đèn từ điện thoại và hát vang bài Hy vọng - bài hát chủ đề của lễ hội (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản).

Tại lễ bế mạc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã xúc động trước tấm lòng hướng về quê hương của người Việt Nam tại sở tại cũng như tình cảm chân thành của bạn bè Nhật Bản. Thứ trưởng khẳng định “Hy vọng” chính là thông điệp thể hiện khát khao mong ước quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản vun đắp nhiều năm qua sẽ tiếp tục được tăng cường.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc khởi động “Hội thao cộng đồng 2023” Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc khởi động “Hội thao cộng đồng 2023”
Nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2023 Nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2023
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

76 đội bóng tham gia Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto (Nhật Bản)

76 đội bóng tham gia Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto (Nhật Bản)

Mới đây, Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto năm 2024 đã chính thức được khai mạc tại sân vận động Redsland, tỉnh Saitama (Nhật Bản). Sự kiện có sự tham gia của 76 đội bóng, được lựa chọn từ gần 100 đội bóng không chuyên trong khu vực.
Nhật Bản ghi nhận đóng góp của người bạn Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước

Nhật Bản ghi nhận đóng góp của người bạn Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước

Ngày 14/3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức Lễ trao bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho ông Lê Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.
Việt Nam cần thúc đẩy cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, triển khai hợp tác trong lĩnh vực mới

Việt Nam cần thúc đẩy cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, triển khai hợp tác trong lĩnh vực mới

Ngày 12/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Komura Masahiro, Hạ nghị sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nhân dịp có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 10 - 13/3. Tại đây, Hạ nghị sĩ cho biết, hiện doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ông đề nghị Chính phủ Việt Nam thúc đẩy cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, triển khai hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến AZEC.

Các tin bài khác

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động