Trang chủ Hữu nghị
09:04 | 06/04/2017 GMT+7

Lâm Đồng - Đông Flanders: Tình hữu nghị 20 năm bắt đầu từ rau và hoa

aa
Năm 2017 là năm kỷ niệm 40 năm ngày hai đất nước Việt Nam - Vương quốc Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao. Và, ở hai vùng đất sản xuất nông nghiệp lớn của hai quốc gia: Lâm Đồng - Việt Nam và Đông Flanders - Bỉ cũng là nơi rau, hoa của hai vùng đất gặp gỡ nhau.

Nông dân Lâm Đồng học làm dâu tây kiểu Bỉ

Anh nông dân Võ Thành Trung có vườn dâu truyền thống tại khu vực Thái Phiên, phường 12, Đà Lạt từ nhiều năm nay. Nhưng hiện tại, vườn dâu giống New Zealand của anh được canh tác với một mô hình khác, đó là trồng dâu trong nhà kính hở bán thủy canh.

Giữa những mái kính không che phủ hết diện tích đất, những luống dâu xanh tươi đang cho hoa kết trái. Anh Trung cho hay, trồng dâu trong nhà kính hở có lợi thế là sâu bệnh giảm hẳn so với trồng trong nhà kính, đặc biệt là giảm bọ trĩ đỏ, loài sinh vật gây hại lớn trên cây dâu tây. Đặc biệt, trồng dâu trong nhà kính hở sẽ giảm ảnh hưởng của canh tác nông nghiệp tới môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính trong sản xuất nông nghiệp. Với Đà Lạt, trồng trong nhà kính hở cũng góp phần giảm lụt cục bộ do nhà kính kín giảm diện tích đất hấp thụ nước mưa. Và đây chính là một trong số kết quả của mối hợp tác giữa ngành nông nghiệp Đông Flander, Vương quốc Bỉ với Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, rau và hoa Lâm Đồng mà anh Trung là nông dân thụ hưởng qua chuyển giao khoa học kỹ thuật.

lam dong dong flanders tinh huu nghi 20 nam bat dau tu rau va hoa

Một hoạt động của đại diện Đông Flanders tại Lâm Đồng

Không chỉ riêng cây dâu tây, các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau và hoa đã tiếp cận với canh tác cây bông cúc theo kỹ thuật hiện đại với chuyên gia nông nghiệp Đông Flanders.

Và ngay những ngày cuối cùng của năm 2016, Đông Flanders vừa ký kết với Lâm Đồng biên bản ghi nhớ Xây dựng cánh đồng canh tác thử nghiệm trên cây cà chua bi, một cây trồng quan trọng của vùng rau thương phẩm Lâm Đồng.

Không chỉ những cây rau truyền thống như dâu, cúc, cà chua, nhiều cây trồng, vật nuôi của xứ núi Việt đã được nhận nhiều tư vấn quan trọng của chuyên gia nông nghiệp Đông Flander như cải tạo giống bò thịt truyền thống lai với bò cao sản Bỉ, nâng cao chất lượng cây ca cao vùng Nam Lâm Đồng… Những chuyên gia kỹ thuật của Đông Flanders đã tới cùng nghiên cứu, chia sẻ với cán bộ kỹ thuật và nông dân Lâm Đồng, chia sẻ những hiểu biết và nhìn nhận lại những kiến thức nảy sinh từ thực tế nông nghiệp của vùng đất khác biệt so với Đông Flanders. Không chỉ hợp tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhiều công ty của Đông Flanders đã tìm thấy cơ hội làm ăn tại Lâm Đồng. Giám đốc Công ty Denis Plants (Vương quốc Bỉ), ông René Denis đã chia sẻ về chương trình hợp tác sản xuất hoa giống cấy mô với Công ty Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) nhằm cung cấp cây giống để xuất khẩu sang Bỉ và các nước khác. Hiện tại, với dây chuyền nuôi cấy mô hiện đại, được giám sát chặt chẽ từ Công ty Denis Plants, mỗi năm, Công ty Rừng hoa xuất sang Bỉ hàng triệu cây giống nuôi cấy mô các loại. Ông René Denis đánh giá, Lâm Đồng là tỉnh đang sở hữu nhiều bí quyết sản xuất ra các loại hoa chất lượng cao đồng thời tiếp tục mở rộng khả năng hợp tác với Lâm Đồng.

Hai vùng đất gặp gỡ

Đông Flanders, tỉnh nằm trong khu vực nói tiếng Hà Lan của Vương quốc Bỉ là một trong những địa phương nổi tiếng thế giới về sản xuất nông nghiệp, cung cấp hoa trái, rau xanh và những con bò đặc sản ăn ít nhưng lớn nhanh với lượng nạc đáng kể cho khắp châu Âu. Vừa để thực hiện nghĩa vụ quốc tế, vừa tìm những đối tác cùng hợp tác phát triển, Đông Flanders đã tìm khắp thế giới những địa phương có cùng thế mạnh và đã tới Lâm Đồng. Đông Flanders, với hàng trăm năm kinh nghiệm và ứng dụng tiến bộ khoa học, sẽ tập trung vào chuyển giao kiến thức, bí quyết công nghệ với những kết quả tích cực cho con người, môi trường và lợi nhuận cho Lâm Đồng. Và điều này cũng mở ra cơ hội giúp những công ty, viện nghiên cứu và trung tâm tri thức của Đông Flander đang tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Trên 15 năm hình thành mối quan hệ hợp tác, nhiều hoạt động đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía. Hai bên đã có nhiều mối quan hệ hợp tác, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với những kết quả khả quan. Và nhiều tài trợ của Đông Flanders đã tới với nông dân Lâm Đồng, góp phần giúp Lâm Đồng hình thành dần ý thức canh tác trồng trọt gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái.

Ông Geert Versnick, Phó Thống đốc Đông Flanders phụ trách kinh tế và đối ngoại đánh giá rất cao tiềm năng giữa hai địa phương và triển vọng hợp tác giữa hai bên. Ông khẳng định: “Lâm Đồng là mối quan tâm lâu dài của chúng tôi, chúng tôi hợp tác với các bạn với mục tiêu cả hai bên cùng có lợi. Suốt hàng chục năm qua, chính quyền Đông Flanders đã hợp tác với chính quyền Lâm Đồng và hôm nay, tôi tái khẳng định, Đông Flanders sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với Lâm Đồng”. Còn ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao các chương trình, dự án do chính quyền tỉnh Đông Flanders thực hiện tại Lâm Đồng trong việc hỗ trợ nông nghiệp phát triển. Ông Đoàn Văn Việt cũng đề xuất một số hợp tác trong thời gian tới như hai bên tiếp tục hợp tác về nông nghiệp, đồng thời đề nghị Đông Flanders hỗ trợ thành phố Đà Lạt kinh nghiệm, kỹ thuật công nghệ trong việc xây dựng và phát triển thành phố thông minh.

40 năm hai quốc gia Việt Nam - Vương quốc Bỉ tạo lập quan hệ hợp tác, gần 20 năm mối quan hệ gắn bó Lâm Đồng - Đông Flanders. Bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cho biết, sự hợp tác Lâm Đồng - Đông Flanders được đánh giá là mối quan hệ cấp địa phương mẫu mực, góp phần rất lớn tạo nên quan hệ thân thiết Việt - Bỉ. Bà hy vọng trong tương lai, nhiều doanh nghiệp Bỉ tìm thấy những cơ hội hợp tác tốt tại Việt Nam cũng như tại Lâm Đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa hai quốc gia, góp phần vào xây dựng mối quan hệ tốt đẹp Việt - Bỉ.

Ở hai châu lục khác nhau, khoảng cách giữa hai địa phương là sự chênh lệch nhiều múi giờ và hàng ngàn dặm xa. Nhưng sự gần gũi trong thế mạnh chung, trong sự sẻ chia đã giúp Lâm Đồng - Đông Flanders tiếp tục gắn bó, phát triển trong một tương lai chung thịnh vượng.

Diệp Quỳnh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động