Kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine
|
Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Đoàn kết với nhân dân Palestine Hồ Anh Dũng
Về phía Việt Nam, tới dự buổi lễ có bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ ngoại giao; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Quang Khai, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội; ông Hồ Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Đoàn kết nhân dân Palestine; đại diện của Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam,…
Về phía bạn nước ngoài, tới dự buổi lễ có ngài Saadi Salama, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam; ngài Jorge Rondon Uzcategui, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam; ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; cùng đông đảo đại diện của các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.
Tại buổi lễ, ông Hồ Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Đoàn kết với nhân dân Palestine đã đọc Điện mừng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Ngài Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và ngài Mahmoud Abbas, Tổng thống Nhà nước Palestine, nhân ngày Quốc tế Đoàn kết với nhân dân Palestine năm nay, trong đó tái khẳng định Việt Nam trước sau như một ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh vì các quyền dân tộc cơ bản của mình và bày tỏ tin tưởng rằng cuộc đấu tranh chính nghĩa này nhất định sẽ giành thắng lợi.
Ông Hồ Anh Dũng cũng bày tỏ sự vui mừng trước thành tựu của Palestine trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, đồng thời bày tỏ, các tổ chức, hội hữu nghị hai nước thường xuyên tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, nhằm tăng cường hiểu biết nhân dân hai nước, thông qua việc tổ chức các buổi giao lưu, chiếu phim, triển lãm, những hoạt động này thể hiện tình hữu nghị hai nước ngày càng được củng cố và phát triển ngày càng tốt đẹp.
|
Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama.
Phát biểu tại buổi lễ, ngài Saadi Salama, Đại sứ nhà nước Palestine tại Việt Nam, nói “Ngày 19 tháng 11 năm 1988 là ngày Palestine và Việt Nam chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao, chúng tôi rất vui mừng nhận thấy rằng trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Palestine không ngừng được củng cố và tăng cường, là niềm tự hào và là tài sản quý báu của hai nước chúng ta”. Ngài Đại sứ thay mặt các nhà lãnh đạo và nhân dân Palestine gửi tới chính phủ và nhân dân Việt Nam lời cảm ơn chân thành vì sự ủng hộ trước sau như một của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine vì các quyền dân tộc cơ bản, như được thể hiện trong Thông điệp Đoàn kết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới ngài Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Ngài Mahmoud Abbas, Tổng thống Nhà nưóc Palestine.
Đối với Palestine, một vùng đất đang trong hành trình tìm kiếm nền độc lập, Việt Nam đã trở thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu vì nền độc lập thiêng liêng cho đất nươc. Cả trong thời chiến lẫn thời bình, Việt Nam vẫn luôn sát cánh bên nhân dân Palestine và ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Palestine. Điều này trở thành nguồn động lực to lớn cho hai đất nước và hai dân tộc.”
|
Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Sau buổi lễ, các đại biểu đã đi xem triển lãm ảnh, trưng bày những bức ảnh nói về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Palestine, và những chuyến viếng thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước trong thời gian vừa qua.
Huyền Trang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mỹ qua khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu thế hệ trẻ
VNSF trao học bổng cho học sinh vượt khó tại Cà Mau
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ và phát biểu nhậm chức
Nữ du khách người Anh hiến tạng, trao sự sống tới 3 bệnh nhân Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




