Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh: người Việt tại Nga tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thu Hoài t/h 02/09/2021 06:42 | Việt kiều


Tham dự lễ đặt hoa tại tượng đài Bác có: Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt cùng các nhân viên và thành viên gia đình các nhân viên Lãnh sự quán, cùng đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Primorye, đại diện Chi bộ Lưu học sinh, đại diện Ban Chấp hành Liên chi đoàn thanh niên Vladivostok…
Các thành viên tham dự đã đặt những bông hoa tươi thắm dưới chân tượng Bác và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có những đóng góp to lớn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời cũng là người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
![]() |
Tổng lãnh sự Việt Nam và người Việt Nam tại Vladivostok dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ. |
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trước tượng đài Bác Hồ. |
Tượng đài Hồ Chí Minh ở TP Vladivostok được khánh thành ngày 5/7/2019. Tượng đài cao 2,3m, được đặt tại vị trí trang trọng trong vườn hoa trên phố Borishenko. Tác giả bức tượng là nhà điêu khắc Nga Peter Chegodaev.
Cũng trong chiều 31/8, tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok đã tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9. Hàng năm, Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tổ chức long trọng tại khách sạn Versailles, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghỉ lại trong những lần đến thành phố Vladivostok.
Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tổ chức kỷ niệm Quốc khánh phù hợp với các quy định về việc giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch của chính quyền thành phố Vladivostok và tỉnh Primory, Liên bang Nga.
![]() |
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt phát biểu tại buổi gặp mặt. |
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt đã nêu bật ý nghĩa trọng đại của ngày Quốc khánh 2/9. Ông nhấn mạnh: “Sau 35 năm đổi mới, thế và lực đất nước đã được nâng lên tầm cao mới, từ một nước nhỏ bé nghèo nàn có cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu, trình độ thấp, ngày nay Việt Nam đã vươn lên thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người, thuộc nhóm các nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp."
Tổng Lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt cho rằng, đạt được những thành tựu như ngày này, chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, những người đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trước làn sóng dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, cộng đồng bày tỏ hy vọng Việt Nam sớm khống chế dịch bệnh; khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc, đồng lòng, sát cánh và chia sẻ khó khăn với đồng bào trong nước. Kiều bào tại Nga đã quyên góp được nhiều trang thiết bị, vật phẩm y tế và tiền mặt ủng hộ công tác phòng, chống dịch trong nước.


Truyền hình
Đáng chú ý
Khẳng định mối quan đặc biệt giữa Đà Nẵng và Attapeu (Lào)

Bài viết mới
Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Giai điệu Quê hương" tại Cộng hòa Séc

100 kiều bào từ 20 quốc gia sẽ tham dự "Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu" tại Lào

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.