Kỷ niệm 10 năm họp liên tịch Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan
Lan Phương 28/11/2019 14:38 | Bốn phương kết nghĩa
![]() |
Hội nghị liên tịch giữa hai Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Thái Lan-Việt Nam diễn ra ngày 27/11 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VUFO |
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tổng kết những công việc đã làm được và đề ra phương hướng hoạt động cụ thể cho 10 năm tới để phát huy tốt nhất vai trò cầu nối, tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan.
Theo đánh giá của hai Hội, 10 năm trở lại đây là giai đoạn quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ nhất trong 43 năm kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao.
Đến nay, đã có 16 tỉnh, thành phố của Việt Nam xây dựng quan hệ hợp tác, kết nghĩa với các tỉnh và thành phố của Thái Lan. Trong lĩnh vực kinh tế, Thái Lan đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Kim ngạch hai chiều tăng nhanh trong những năm gần đây, hai nước phấn đấu mục tiêu đạt 20 tỷ USD vào năm 2020. Đặc biệt, trong hợp tác song phương, du lịch là lĩnh vực có nhiều tiềm năng nổi trội. Chỉ tính riêng trong năm 2018 đã có hơn 300.000 lượt du khách Thái Lan đến Việt Nam và hơn 1 triệu du khách Việt Nam đến Thái Lan.
Trong những năm qua, mối gắn kết chặt chẽ, phối hợp tích cực giữa Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan đã đóng vai trò quan trọng góp phần nâng tầm quan hệ hai nước, hợp tác hỗ trợ trong tất cả các lĩnh vực và giao lưu nhân dân.
Dựa trên những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thống nhất phương hướng chung là tiếp tục phát huy tối đa vị trí và vai trò của hai Hội, làm cầu nối tăng cường giao lưu nhân dân, đóng góp tích cực vào tăng cường quan hệ hữu nghị gắn bó sẵn có cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
![]() |
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao Huân chương Hữu nghị cho ông Prapansak Bhatayanond (thứ 3, từ phải sang) Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 4 cá nhân của Hội. Ảnh: VUFO |
Hai Hội sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hoạt động hữu nghị đối ngoại nhân dân; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021. Song song với đó, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa giáo dục, hợp tác giữa các địa phương…
Hai Hội sẽ tiếp tục cải tiến công tác hội theo hướng hoạt động tích cực, chủ động hơn; cải tiến và đổi mới các cuộc họp thường niên của Ban Chấp hành; tăng cường gắn kết hoạt động của hai Hội với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và các hội có liên quan để hai Hội thực sự trở thành cầu nối quan trọng trong quan hệ đối ngoại nhân dân.
Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Prapansak Bhatayanond, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam. Nhân dịp này, Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cũng đã được trao cho 4 thành viên của Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam.
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Lấy ý kiến người Việt Nam ở nước ngoài về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Bài viết mới
Đại sứ Đặng Minh Khôi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan

Tọa đàm tình hình thế giới, khu vực năm 2022 và dự báo xu hướng năm 2023

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.