Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
16:27 | 19/10/2023 GMT+7

Kon Tum-Ratanakiri: thống nhất đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

aa
Sáng 19/10, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Lễ ký kết tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2023 - 2028.
Mở rộng nhập khẩu hàng hóa và mở cửa thị trường cho các mặt hàng của Việt Nam vào Trung Quốc
Kon Tum: Hỗ trợ cho 12.682 hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững
Kon Tum-Ratanakiri (Campuchia): Xem xét mở cặp cửa khẩu phụ Hồ Le
Hai tỉnh Kon Tum và Rattanakiri ký kết Biên bản tăng cường quan hệ hợp tác (Ảnh: Báo Kon Tum).

Tại buổi lễ, hai tỉnh ký kết Biên bản tăng cường quan hệ hợp tác trong giai đoạn 2023 - 2028. Trong đó hai tỉnh quyết tâm tăng cường đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển trên các lĩnh vực liên quan.

Hai tỉnh thống nhất hỗ trợ phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại ,đẩy mạnh đầu tư, khuyến khích ưu đãi kinh doanh, hỗ trợ, xúc tiến tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại nhằm quảng bá sản phẩm và trao đổi thông tin. Hai địa phương thống nhất thúc đẩy kết nối ngành du lịch Kon Tum với các tỉnh của Campuchia trên cơ sở Kế hoạch phát triển du lịch trong Vùng Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030...

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, hai bên củng cố, tăng cường mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phát triển văn hóa truyền thống như biểu diễn nghệ thuật, thể thao mỗi năm một lần bằng hình thức thay phiên nhau đăng cai; tăng cường hợp tác, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Kon Tum sẽ tiếp tục hỗ trợ 10 suất học bổng giai đoạn 2024 - 2029 cho du học sinh tỉnh Ratanakiri. Tỉnh Ratanakiri tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Kon Tum trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Ratanakiri…

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phổ biến các Hiệp ước, Nghị định thư về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước cho nhân dân; tiếp tục đề nghị Chính phủ mỗi nước mở cửa khẩu phụ tại huyện Ia H’Drai (Kon Tum) và huyện Andong Meas (Ratanakiri); tiếp tục phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động khủng bố, các hoạt động vượt biên, việc trồng, sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại ma túy, hành vi buôn bán người, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu, việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và các tội phạm khác;…

Tỉnh Rattanakiri tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, không phân biệt đối xử đối với công dân Việt Nam tại tỉnh Rattanakiri theo điều kiện, thủ tục pháp lý hiện hành; tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Kon Tum trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho Đội K53 quá trình hoạt động đi lại trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong địa bàn tỉnh Rattanakiri.

Hai tỉnh cần quán triệt, chỉ đạo lực lượng chức năng và nhân dân dọc đường biên giới giữ nguyên trạng, không được canh tác hoặc san ủi, xây dựng công trình kiên cố những khu vực mà Ủy ban biên giới hai nước chưa thống nhất phân giới cắm mốc, nhằm duy trì biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Hai tỉnh thống nhất tiếp tục đề nghị Chính phủ mỗi nước mở cửa khẩu phụ tại khu vực cột mốc biên giới số 19 thuộc xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum (Đồn Biên phòng Hồ Le -703), đối diện Đồn Công an Biên phòng số 505, gần làng Choong, thuộc xã Nhang, huyện Andong Meas, tỉnh Rattanakiri trong thời gian sớm nhất và tiếp tục đề nghị Chính phủ hai nước triển khai dự án xây dựng đường giao thông từ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến khu vực Kon-Tui-Neak, huyện Tà Veng, tỉnh Rattanakiri và từ khu vực Kon-Tui-Neak (Campuchia) đến cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Việt Nam) - Phu Cưa (Lào).

Hai tỉnh tiếp tục phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động khủng bố, các hoạt động vượt biên, việc trồng, sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại ma túy, hành vi buôn bán người, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu, việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và các tội phạm khác. Trường hợp có việc liên quan đột xuất xảy ra, hai tỉnh phải nhanh chóng cung cấp thông tin cho nhau để phối hợp, ngăn chặn, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Nhem Sam Oeun khẳng định, tỉnh Ratanakiri luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi giúp tỉnh Kon Tum, tìm kiếm, cất bốc hồi hương 67 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất liền Campuchia về nước an táng tại Nghĩa trang huyện Ngọc Hồi; giải quyết giấy tờ pháp lý cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Ratanakiri...

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 43 DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 43 DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Theo thống kê, tỉnh Kon Tum có 43 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 54%, có 7 DTTS tại chỗ gồm: Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ - Triêng, Gia Rai, Hrê, Brâu và Rơ Măm; toàn tỉnh có 503 thôn (làng) đồng bào DTTS tại chỗ. Bằng nhiều hình thức phù hợp, các cấp, các ngành của Kon Tum đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các DTTS trên địa bàn.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ: Mở rộng giao lưu, kết nghĩa với một số tỉnh, thành Campuchia

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ: Mở rộng giao lưu, kết nghĩa với một số tỉnh, thành Campuchia

Sáng ngày 2/7, tại Phú Thọ, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028.
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 27/4, tại huyện Peam Chor (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Từ ngày 20 - 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động