Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
11:26 | 01/12/2018 GMT+7

Kon Tum nâng cao nhận thức người dân về thành tựu bảo vệ nhân quyền

aa
Nhân quyền luôn là mục tiêu nhạy cảm các thế lực đối trọng lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc nhằm tiến tới thực hiện các mục tiêu chống phá về thể chế chính trị. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức người dân về những thành tựu bảo vệ nhân quyền của nước ta là hoạt động quan trọng cần thiết hiện nay.

kon tum nang cao nhan thuc nguoi dan ve thanh tuu bao ve nhan quyen

Phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS luôn được tỉnh Kon Tum chú trọng thực hiện.

Với đặc thù là địa phương có số lượng người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khá đông (hơn 50% dân số toàn tỉnh), cùng yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của họ thì vấn đề nhân quyền luôn được đặt ra quan trọng hàng đầu trước âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá thông qua lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền”, “tự do tín ngưỡng, tôn giáo” của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Những năm qua, tỉnh Kon Tum luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Quy mô trường, lớp học được mở rộng, nâng cấp, chất lượng giáo dục cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 153 trường đạt chuẩn quốc gia, 102/102 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23/8/2016 tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 16/1/2017 phê duyệt Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 và chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm tra thường xuyên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được triển khai tích cực vớitổng số lao động được đào tạo việc làm trong năm 2018 là 1.683 lao động, đạt 102% kế hoạch; tiếp tục duy trì các lớp cao đẳng, trung cấp nghề cho 620 học viên; tổ chức đào tạo nghề cho 1.949 lao động nông thôn. An sinh xã hội được đảm bảo; toàn tỉnh hiện có 472.025 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tăng 8.852 người so với năm 2017. Công tác giảm nghèo được chú trọng.

Hệ thống công nghệ thông tin ngày càng được hoàn thiện và mở rộng, phát huy tốt hiệu quả; mạng lưới bưu chính, viễn thông được chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Phát thanh truyền hình ngày càng đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân.

Việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội (người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật) tiếp tục được chú trọng thực hiện với các chiến dịch tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻem, bạo hành gia đình, bạo lực học đường, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Những thành tựu bảo vệ nhân quyền của nước ta nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng đã đạt được thời gian qua là không thể phủ nhận. Trước âm mưu và hoạt động ngày càng mạnh mẽ của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để chống phá Nhà nước ta, hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc này; không vì những khuyết điểm nhỏ của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở cơ sở mà quy chụp, phủ nhận sự nỗ lực, cố gắng bảo vệ quyền công dân của cả hệ thống chính trị nước ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

Cần nhận thức rõ mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, phát huy vai trò quản lý nhà nước, quản lý xã hội và quyền làm chủ của nhân dân.Khẳng định rằng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết; quyền và nghĩa vụ công dân luôn được tôn trọng và đảm bảo vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

K.V

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động