Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
11:58 | 27/04/2020 GMT+7

KOICA viện trợ hơn 10.000 USD đồ dùng phòng COVID-19 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

aa
Mới đây, văn phòng KOICA Việt Nam phối hợp cùng câu lạc bộ học viên KOICA đã trao tặng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gói hỗ trợ khẩn trị giá 10,530 USD để mua sắm nhu yếu phẩm cho nhóm đối tượng yếu thế là phụ nữ, người tàn tật và trẻ em tại địa phương trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng.
koica vien tro hon 10000 usd do dung phong covid 19 cho hoi lien hiep phu nu viet nam Bộ Công an Việt Nam tặng 10.000 khẩu trang cho Bộ Nội vụ Pháp phòng chống COVID-19
koica vien tro hon 10000 usd do dung phong covid 19 cho hoi lien hiep phu nu viet nam Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trao tặng 100.000 khẩu trang cho nhân dân nước bạn
koica vien tro hon 10000 usd do dung phong covid 19 cho hoi lien hiep phu nu viet nam
KOICA viện trợ hơn 10.000 USD đồ dùng phòng COVID-19 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Việc hỗ trợ khẩn cấp dành cho đối tượng phụ nữ, người khuyết tật và trẻ em thuộc nhóm yếu thế nằm trong tầm khuất hỗ trợ của Chính phủ là một điều hết sức cấp thiết trong bối cảnh các hoạt động kinh tế đang bị thu hẹp do ảnh hưởng của COVID-19.

koica vien tro hon 10000 usd do dung phong covid 19 cho hoi lien hiep phu nu viet nam
Câu lạc bộ Học viên KOICA tại Việt Nam hỗ trợ khẩn nhu yếu phẩm chống dịch Covid 19 cho phụ nữ thuộc nhóm yếu thế trong xã hội.

KOICA đã phối hợp với câu lạc bộ học viên KOICA trao tặng Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gói hỗ trợ khẩn cấp để giúp đỡ cho những phụ nữ thuộc nhóm yếu thế trong xã hội. Đối tượng nhận được trợ cấp bao gồm những người thuộc Dự án Ngôi nhà bình yên Peace House Shelters (nơi hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực gia đình), xóm chạy thận, nhóm phụ nữ và người khuyết tật có thu nhập thấp.

koica vien tro hon 10000 usd do dung phong covid 19 cho hoi lien hiep phu nu viet nam
KOICA đặc biệt quan tâm, giúp đỡ nhóm phụ nữ yếu thế trong xã hội.

Bên cạnh đó KOICA còn giúp đỡ nhóm phụ nữ là lao động nhập cư, nhóm người thất nghiệp do dịch COVID-19, nhóm yếu thế gần vùng dịch trên địa bàn quận Đống Đa-nơi có số người mắc virus Corona nhiều nhất tại Hà Nội và tập trung các cơ sở y tế đang thực hiện việc cách ly cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm.

koica vien tro hon 10000 usd do dung phong covid 19 cho hoi lien hiep phu nu viet nam
10, 530 USD là số tiền KOICA viện trợ để mua các đồ dùng phòng dịch COVID-19.

Sự hỗ trợ của KOICA lần này ưu tiên dành cho nhóm đối tượng yếu thế là phụ nữ, người khuyết tật và trẻ nhỏ nằm trong tầm khuất hỗ trợ của Chính phủ.

koica vien tro hon 10000 usd do dung phong covid 19 cho hoi lien hiep phu nu viet nam
Quang cảnh buổi lễ trao quà hỗ trợ.

Câu lạc bộ học viên KOICA và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhanh chóng xác định nhu cầu về nhu yếu phẩm thiết yếu của nhóm đối tượng này và đã triển khai xây dựng phương án hỗ trợ ứng phó. KOICA đã trao tặng cho Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gói hỗ trợ trị giá USD 10,530 từ nguồn quỹ Câu lạc bộ KOICA để mua sắm đồ sơ cứu khẩn cấp và nhu yếu phẩm thiết yếu trong sinh hoạt (khẩu trang, khăn giấy, nước sạch, gạo, vitamin, thuốc cảm, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng…).

koica vien tro hon 10000 usd do dung phong covid 19 cho hoi lien hiep phu nu viet nam
Những món đồ thiết yếu dành cho công tác phòng, chống dịch.

Câu lạc bộ học viên KOICA Việt Nam được sáng lập năm 2003, tính đến nay với quy mô 5500 người, đang là câu lạc bộ cựu học viên đông đảo nhất. Đây là nơi để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua đã trở thành đối tác đáng tin cậy của KOICA thông qua việc triển khai các dự án về "Nâng cao năng lực về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em gái" và dự án "Tăng cường năng lực của các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ". Hiện nay, Hội đang phối hợp rất tích cực với KOICA để ứng phó với dịch COVID-19 tại Việt Nam.

koica vien tro hon 10000 usd do dung phong covid 19 cho hoi lien hiep phu nu viet nam KOICA hỗ trợ Việt Nam rà phá 3.000 ha bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định năm 2020

KOICA và UNDP phối hợp tổ chức dự án “Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” tài trợ ...

koica vien tro hon 10000 usd do dung phong covid 19 cho hoi lien hiep phu nu viet nam KOICA viện trợ 15 triệu USD cho “chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang”

Ngày 15/1, giám đốc cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã có chuyến thăm và làm việc, tổng kết các hoạt động ...

koica vien tro hon 10000 usd do dung phong covid 19 cho hoi lien hiep phu nu viet nam KOICA hỗ trợ đào tạo nâng cao bình đẳng giới cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Từ ngày 6-21/10, chương trình “Đào tạo nhằm nâng cao bình đẳng giới và quyền của phụ nữ” được tổ chức bởi Cơ quan hợp ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

KOICA hỗ trợ tỉnh Bình Định phát triển cộng đồng nông thôn hài hòa, an toàn

KOICA hỗ trợ tỉnh Bình Định phát triển cộng đồng nông thôn hài hòa, an toàn

Ngày 18/9, đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Định về khảo sát, xây dựng văn kiện triển khai dự án “Hành động bom mìn vì làng Hoà Bình Việt Nam - Hàn Quốc”, dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ thông qua UNDP.
TP Huế trao danh hiệu “Công dân danh dự” cho Giám đốc KOICA tại Việt Nam

TP Huế trao danh hiệu “Công dân danh dự” cho Giám đốc KOICA tại Việt Nam

Ngày 24/7, UBND TP Huế đã trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự” thành phố và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc.
Hàn Quốc viện trợ 500.000 USD cho học sinh dân tộc thiểu số ở Yên Bái

Hàn Quốc viện trợ 500.000 USD cho học sinh dân tộc thiểu số ở Yên Bái

Thông qua KOICA Việt Nam và Ủy ban Dân tộc, Hàn Quốc có gói viện trợ không hoàn lại trị giá 500.000 USD dành cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn Yên Bái.

Các tin bài khác

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động