KOCHAM hỗ trợ Quảng Nam, Quảng Bình 2,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 16/12, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) đã trao 2,2 tỷ đồng hỗ trợ hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai.
aa
Cộng đồng người Việt ở Thái Lan đã quyên góp ủng hộ hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung sau thiên tai Cộng đồng người Việt ở Thái Lan đã quyên góp ủng hộ hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung sau thiên tai
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Tầm nhìn Thế giới chung tay hỗ trợ 12.889 hộ gia đình phục hồi sau lũ lụt Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Tầm nhìn Thế giới chung tay hỗ trợ 12.889 hộ gia đình phục hồi sau lũ lụt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) Nguyễn Văn Tình (áo sơ mi) tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ KOCHAM. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân (áo đen, bên phải) cùng Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) Nguyễn Văn Tình (áo sơ mi) tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ KOCHAM.

Ngày 16/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác Hàn Quốc do Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min Sik làm trưởng đoàn, cùng đại diện Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) và Văn phòng đại diện phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Kim Heung Soo - Chủ tịch KOCHAM cho biết, trước những thiệt hại và mất mát to lớn do các đợt bão lũ gây ra đối với người dân các tỉnh miền Trung, thông qua đêm hội từ thiện KOCHAM lần thứ 17, Hiệp hội đã phát động quyên góp quỹ ủng hộ người dân hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch KOCHAM chia sẻ, trong thời gian qua, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên, với tinh thần tương thân tương ái, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã huy động, quyên góp để ủng hộ người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống. Chủ tịch KOCHAM cho biết số tiền hỗ trợ lần này tuy không lớn, nhưng ông tin tưởng sẽ góp phần duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa KOCHAM và các địa phương miền Trung.

Tại buổi tiếp, đoàn đã trao 2,2 tỷ đồng hỗ trợ hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh đó, Công Ty Cổ Phần Dae Kwang Apparel cũng tài trợ 10.000 bộ quần áo mới cho người dân bị ảnh hưởng vùng thiên tai với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

KOCHAM hỗ trợ Quảng Nam, Quảng Bình 2,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Chủ tịch KOCHAM cho biết số tiền hỗ trợ lần này tuy không lớn, nhưng ông tin tưởng sẽ góp phần duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa KOCHAM và các địa phương miền Trung.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc dành cho người dân Quảng Nam. Nguồn hỗ trợ này sẽ được sử dụng công khai, minh bạch, hiệu quả, trong đó ưu tiên hỗ trợ người dân về giống cây trồng, con vật nuôi tại những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra.

Ông Trần Văn Tân cũng mong muốn trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng cũng như Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tiếp tục kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp vào đầu tư tại thị trường Quảng Nam; hỗ trợ thực hiện tốt việc đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; kết nối với các địa phương của Hàn Quốc đối với Quảng Nam, tạo điều kiện tham gia giao lưu , tìm hiểu, hợp tác cùng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gửi lời cảm ơn tới ông Kim Heung Soo - Chủ tịch KOCHAM và các doanh nghiệp thành viên đã đóng góp ủng hộ trong đêm từ thiện KOCHAM.

“Thay mặt cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - đơn vị vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ hy vọng khoản viện trợ sẽ là nguồn động viên để người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống” - bà Thuỷ chia sẻ.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, huyện Tiên Phước tiếp nhận khoản kinh phí 1,1 tỷ đồng từ KOCHAM để giúp người dân mua con giống, cây trồng để tái trồng trọt, sản xuất. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp nhận lô hàng gồm 5.000 bộ quần áo mới với tổng trị giá gần 305 triệu đồng để cấp phát cho người dân bị bão lũ tại các huyện miền núi của tỉnh.

Đối với khoản tiền KOCHAM hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại bởi thiên tai và lũ lụt, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn giao thị xã Ba Đồn tiếp nhận, triển khai. Theo đó, khoản viện trợ sẽ được giao cho người dân xã Quảng Tiên và xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn) khắc phục hậu quả thiên tai. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình được giao tiếp nhận lô hàng gồm 5.000 bộ quần áo mới để cấp phát cho người dân bị bão lũ tại các huyện miền núi của tỉnh.

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam: Đại sứ quán Lào tại Việt Nam: "Biến" hoa mừng thành quà ủng hộ đồng bào miền Trung
Đảng Cộng sản Đức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung Việt Nam hơn 12.000 Euro Đảng Cộng sản Đức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung Việt Nam hơn 12.000 Euro
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Ngày 7/9 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 8/9, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội, từng đặt tại Khách sạn Thống Nhất, nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi. Từ dấu tích được lưu lại sau hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về những bước đi đầu tiên trong quan hệ Việt Nam - Chile được nhắc lại trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...