Kinh nghiệm đưa hàng Việt Nam sang thị trường Thái Lan
| Chiều 8/7, Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Thành phố Hồ Chí Minh”. Diễn đàn thu hút khoảng 180 đại biểu đại diện các doanh nghiệp Thái Lan, doanh nghiệp TP.HCM, các sở, ngành, đơn vị liên quan… tham dự. |
| Nhiều doanh nghiệp Việt kiều Thái Lan muốn nhập nông sản đặc trưng của Việt Nam, cũng như hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị điện tử, năng lượng sạch… |
-Ông đánh giá như thế nào về hàng Việt Nam tại Thái Lan? Hiện nay hàng Việt có rào cản gì vào thị trường Thái Lan?
Hiện nay, Hàng hoá Việt Nam xuất sang Thái Lan khá khiêm tốn, trong khi hàng Thái vào Việt Nam rất nhiều.
Có thể nói yếu tố rào cản kỹ thuật và chính sách bảo hộ doanh nghiệp của Chính phủ Thái Lan ảnh hưởng rất lớn đến việc các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu qua Thái Lan.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chiến lược marketing của các doanh nghiệp Thái Lan khá linh hoạt và đa dạng hơn khi tiếp cận vào thị trường Việt Nam so với các doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận vào thị trường Thái Lan.
Việc yêu thích và sử dụng hàng Thái Lan có thể nói đã đi vào tiềm thức của người tiêu dùng Việt Nam trong nhiều thập niên qua...
Có thể nói đây là vấn đề mà Hiệp hội chúng tôi đang cố gắng để làm như thế nào trong thời gian tới đưa hàng Việt Nam vào Thái Lan giới thiệu và quảng bá tới thị trường và người tiêu dùng Thái Lan.
![]() |
| Ông Mai Xuân Hùng, Trợ lý – Tổng thư ký Hiệp hội doanh nhân Thái-Việt Nam. |
- Vậy, Chương trình “Kết nối doanh nhân kiều bào Thái Lan với địa phương” tại 6 tỉnh của Hiệp hội đã có những kết quả như thế nào?
Chương trình “Kết nối doanh nghiệp kiều bào Thái-Việt Nam năm 2022” là cơ hội để doanh nhân kiều bào Thái Lan gặp gỡ, giao lưu, kết nối với doanh nhân kiều bào tại Lào cùng trao đổi và hợp tác giữa các doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh, buôn bán giữa hai bên.
Trong khuôn khổ chuyến đi, Hiệp hội doanh nhân Thái – Việt Nam đã ký bản ghi nhớ hơp tác với Hiệp hội doanh nhân Đà Nẵng, Quảng Nam và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội. Ngoài ra khoảng 20 biên bản thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các doanh nghiệp hai bên, trong nhiều lĩnh vực như may mặc, du lịch khách sạn, nông nghiệp công nghệ cao, đặc sản địa phương…
-Xin ông chia sẻ về kinh nghiệm đưa sản phẩm Việt Nam chinh phục thị trường Thái Lan?
Các mặt hàng như nông sản sấy khô, thuỷ hải sản từ Việt Nam có thể đưa vào thị trường Thái Lan. Nhưng cách đưa như thế nào vào Thái Lan hiện đang là một bài toán khó của các doanh nghiệp Việt.
Trước hết, các doanh nghiệp Việt Nam đưa các sản phẩm vào thị trường Thái Lan cần tìm hiểu theo con đường tiểu ngạch. Đây là cách dễ nhất, hiệu quả nhất sau đó sẽ chuyển dần sang chính ngạch.
Về kênh phân phối: Thứ nhất, theo con đường ngoại giao của các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Thái Lan. Các doanh nghiệp có thể tham gia trong các chương trình, hội nghị xúc tiến, quảng bá sản phẩm Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan tổ chức để các sản phẩm của Việt Nam đến người dân Thái Lan, doanh nghiệp Thái Lan.
Thứ hai, phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam để tổ chức các hội nghị xúc tiến đưa sản phẩm Việt Nam vào Thái Lan.
Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam, có hơn 13 chi hội ở các tỉnh và thành phố với gần 500 doanh nhân Việt Kiều là hội viên chính vì thế chúng tôi có các cửa hàng phân phối và bán lẻ tại Thái Lan.
Các doanh nghiệp với đa lĩnh vực, đa ngành nghề khác nhau như: kinh doanh buôn bán tổng hợp; xuất nhập khẩu, giao thông vận tải, xây dựng, du lịch, nhà hàng, khách sạn, hệ thống chuỗi siêu thị và nông nghiệp công nghệ cao…
Ngoài ra, Hiệp hội đã thành lập Trung tâm triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao năm trong tổ hợp siêu thị VT Namneung community đặt tại Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan),
Trung tâm thuận lợi về logistic từ Việt Nam sang Lào và sang Thái. Trung tâm thành lập để giới thiệu và triển lãm hàng Việt Nam tới bà con kiều bào và người dân Thái Lan. Với thế mạnh của mình, Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam sẵn sàn hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng Việt Nam qua trưng bày miễn phí.
Hiện nay, Hiệp hội đã thành lập công ty. Trong vòng 1 tháng thành lập chúng tôi đã có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, thời gian tới vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm. Nguồn vốn này chúng tôi chỉ để dành trao đổi thương mại, đưa các sản phẩm của Việt Nam sang Thái Lan.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Nên tìm hiểu thị trường Thái Lan, có những mặt hàng nào khác với Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần phải sản xuất và đóng gói các sản phẩm phù hợp với thị hiếu người dân Thái Lan.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
| Ngày 4/7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng 2022 nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Thái Lan. |
| Ngày 4/7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Đà Nẵng - Thái Lan nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng kết nối hợp tác đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường với các đối tác Thái Lan, đặc biệt là doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bệnh viện Tâm Anh đạt kỷ lục Châu Á phẫu thuật não, cột sống bằng Robot AI
LILAMA khẳng định vai trò trụ cột trong triển khai Dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3 & 4
Ngành điện miền Nam sẵn sàng các phương án đảm bảo cấp điện ổn định dịp Tết Nguyên đán
Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?
Đọc nhiều
CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026
Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia
Dự án GREAT 2 Lào Cai do Chính phủ Australia tài trợ đã hỗ trợ gần 6.000 hộ dân
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ






