Kết nối doanh nghiệp kiều bào Thái Lan với TP.HCM
| Ngày 4/7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Đà Nẵng - Thái Lan nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng kết nối hợp tác đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường với các đối tác Thái Lan, đặc biệt là doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan. |
| Gần đây, mặc dù các cơ quan trong nước, các CQĐD và Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài liên tục cảnh báo, hiện tượng doanh nghiệp ta bị lừa đảo hoặc vướng vào tranh chấp - có chiều hướng gia tăng. Điều này không chỉ gây tổn thất trực tiếp cho doanh nghiệp ta mà còn ảnh hưởng đến lòng tin kinh doanh và quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác. |
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, trong nhiều năm qua, TP.HCM là đối tác quan trọng của các nhà đầu tư Thái Lan. Về thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP.HCM và Thái Lan năm 2021 đạt hơn 2,8 tỷ USD. Tính đến hết năm 2021, Thái Lan có khoảng 235 dự án với tổng vốn hơn 482 triệu USD, xếp thứ 12/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP.HCM.
Các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều vào các ngành cơ khí, hóa chất, thực phẩm, vật liệu xây dựng, du lịch, dịch vụ kho bãi, logistics… Hằng năm, TP.HCM đón nhiều đoàn doanh nhân Thái Lan đến tìm hiểu cơ hội làm ăn và hợp tác trên địa bàn thành phố. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, TP.HCM đặt mục tiêu phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Đồng thời, xác định trọng tâm thực thi và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ các các hiệp định của ASEAN với các đối tác.
![]() |
| Đại sứ Phan Chí Thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan phát biểu tại sự kiện. |
Theo thống kê, Thái Lan hiện là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam với hơn 600 dự án với tổng giá trị đạt hơn 13 tỷ USD. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch 2 chiều năm 2021 đạt 19,5 tỷ USD, riêng quý I/2022 đạt 5 tỷ USD. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD vào năm 2025.
Theo ông Phan Chí Thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, TP.HCM là điểm dừng chân thứ 4 của Đoàn trong hành trình đi qua 5 tỉnh, thành phố là trung tâm kinh tế lớn của ba miền Bắc, Trung, Nam gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Kiên Giang, TP.HCM và Thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đoàn các doanh nghiệp Thái Lan gốc Việt về Việt Nam, với số lượng tương đối lớn, nhằm kết nối đầu tư, thương mại và du lịch với các doanh nghiệp Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế của các địa phương Việt Nam với Thái Lan.
Tại diễn đàn, các đại biểu nhấn mạnh, có thể khẳng định dư địa hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn còn rất lớn nếu phát huy được sự kết nối kinh tế trực tiếp giữa địa phương với địa phương và giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Vì vậy, diễn đàn được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp giữa hai nước trong việc thiết lập kênh hợp tác, làm ăn lâu dài trong thời gian tới.
Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái Lan - Việt Nam Hồ Văn Lâm đề xuất, TP.HCM tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tại Thái Lan. Trên cơ sở đó, các tập đoàn, các doanh nghiệp và người dân Thái Lan và đặc biệt là bà con kiều bào sẽ có thêm cơ hội trao đổi thương mại với các doanh nghiệp của thành phố.
Đồng thời, hàng năm, tổ chức các chương trình kết nối cho bà con kiều bào Thái Lan về tham quan và tìm hiểu các lĩnh vực du lịch, thương mại của TP; kịp thời thông tin về các chính sách ưu đãi đầu tư, quy trình đầu tư đối với các doanh nghiệp kiều bào, các tập đoàn Thái Lan khi có nhu cầu trao đổi thương mại và đầu tư vào TP.HCM.
![]() |
| Diễn đàn thu hút khoảng 180 đại biểu đại diện các doanh nghiệp Thái Lan, doanh nghiệp TP.HCM, các sở, ngành, đơn vị liên quan… tham dự. |
Ông Nguyễn Văn Minh, Hội doanh nhân Thái Lan - Việt Nam tại Bangkok chia sẻ, Việt Nam - Thái Lan nói chung, TP.HCM - Thái Lan nói riêng có nhiều điều kiện để thúc đẩy hợp tác thương mại các sản phẩm thế mạnh của nhau. Tuy hiện hiện nay, hàng hoá Thái Lan khá phổ biến tại Việt Nam trong khi hàng hoá Việt Nam ở Thái Lan còn hạn chế.
Theo ông Nguyễn Văn Minh, Việt Nam vẫn có những sản phẩm đặc thù mà thị trường Thái Lan có nhu cầu hoặc có thể xuất khẩu sang Thái Lan để tiếp tục xuất khẩu sang các thị trường khác. Do đó, cần tận dụng mạng lưới doanh nhân người Việt tại Thái Lan để thúc đẩy đưa hàng hoá Việt Nam phủ sóng rộng rãi hơn ở Thái Lan trong thời gian tới.
| Từ ngày 1-6/7, đoàn công tác của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM do bà Đinh Thị Phương Thảo - Phó Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc Hàn Quốc. |
| Ngày 3/7, Đoàn công tác Ủy ban TP.HCM tiếp tục có buổi gặp và trao đổi công tác với Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội người Việt Nam tại Seoul, Hội Doanh nhân, Hội Phụ nữ, Hội Phật tử, Hội Du học sinh… |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Khuyến cáo công dân Việt Nam ngay lập tức di chuyển khỏi vùng giao tranh tại biên giới Campuchia - Thái Lan
Kiều bào Canada đề cao vai trò của ngoại giao nhân dân, văn hóa giáo dục
Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào công tác người Việt Nam ở nước ngoài
1.300 kiều bào đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV
Đọc nhiều
Thứ trưởng Ngô Lê Văn: Đối ngoại nhân dân đã phát huy hiệu quả "sức mạnh mềm"
Cần Thơ huy động hàng trăm tỷ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Trung Quốc: Mạng lưới đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000km
Hải Phòng siết chặt quản lý đội tàu, quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU của EC
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn
Multimedia
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam








