Trang chủ Việt kiều
13:59 | 16/02/2024 GMT+7

Kiều bào luôn hướng về quê hương

aa
Việc đón tết cổ truyền của dân tộc trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn với bà con kiều bào khi được cảm nhận không khí tết thân thuộc cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.
Kiều bào Việt Nam tại 6 nước vui Xuân, giữ gìn văn hóa dân tộc
Thành phố Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết kiều bào tiêu biểu

Niềm vui đong đầy

Phú Yên Online - Kiều bào luôn hướng về quê hương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng kiều bào về quê đón tết. (Ảnh: Thúy Hằng)

Chương trình Gặp mặt kiều bào và thân nhân kiều bào là hoạt động thường niên được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hằng năm nhân dịp tết Nguyên đán. Với những người con xa quê, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với bà con kiều bào.

“Tết năm nay, tôi cùng cả gia đình về quê đón tết. Đây là cái tết đoàn viên nên năm nào tôi cũng cố gắng đưa các con về cùng bởi trong thâm tâm, tôi luôn mong muốn các con hiểu về nguồn cội và có sự gắn bó với quê hương”, ông Lê Phạm Công Vũ, một Việt kiều Na Uy ở phường 6 (TP Tuy Hòa) chia sẻ và cho biết trong những ngày tết, gia đình ông dành phần lớn thời gian đi chúc tết họ hàng, dòng tộc và du xuân, tham quan một số địa điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.

Còn bà Trần Thị Nguyệt Anh, một Việt kiều Mỹ ở huyện Phú Hòa cho hay: Từ dịch COVID-19, lần này được về quê đón tết, tôi vô cùng hạnh phúc khi được tận hưởng không khí tết rộn ràng, tươi vui, được cảm nhận trọn vẹn không khí sum họp đầm ấm của gia đình.

Cùng với niềm vui ngày đoàn viên, tôi còn cảm thấy tự hào khi nhìn thấy Việt Nam nói chung, quê hương Phú Yên nói riêng ngày càng đổi thay và phát triển. Thông qua chương trình Gặp mặt kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp tết Giáp Thìn 2024 lần này, tôi và các kiều bào đều cảm nhận được sự trân trọng, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh với kiều bào xa quê hương.

“Hướng về cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn đồng thời góp sức cho sự phát triển lớn mạnh của đất nước là điều người Việt khắp năm châu luôn nỗ lực thực hiện. Mong rằng năm mới mọi người đều gặp may mắn, ngập tràn hạnh phúc. Đất nước ta, tỉnh ta ngày càng phát triển vững mạnh”, bà Nguyệt Anh nói.

Tết cổ truyền luôn là nét văn hóa truyền thống thiêng liêng gắn bó trong tâm thức người Việt. Dù ở khắp năm châu bốn bể, một cái tết sum vầy, đoàn viên bên gia đình người thân tại chính quê hương luôn được xem là niềm vui trọn vẹn nhất của người Việt. Đây cũng là dịp để những kiều bào về ngắm nhìn những đổi thay của quê hương, đất nước.

Theo từng năm, chứng kiến quê hương Phú Yên ngày càng phát triển, anh Lê Mạnh Hùng, Việt kiều Pháp chia sẻ: “Đổi mới đầu tiên là cơ sở hạ tầng của quê mình ngày càng hiện đại. Mọi người dân rất lạc quan, thân thiện, nghĩa tình. Đó là một trong những minh chứng sinh động về một cuộc sống hạnh phúc của người Việt”.

Phú Yên Online - Kiều bào luôn hướng về quê hương
Một Việt kiều bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của Phú Yên tại buổi gặp mặt. Ảnh:

Trân trọng đóng góp của kiều bào

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 25.000 người đang sinh sống, học tập, làm việc ở 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kiều bào ta luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó với cội nguồn, quê hương, bằng những việc làm cụ thể.

Ông Đặng Quang Diệm, Chủ tịch Hội Thân nhân Việt kiều tỉnh cho biết: Kiều bào ta ở nhiều nơi đã và đang hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, kinh tế ngày càng ổn định, vững mạnh. Bà con luôn có tấm lòng tha thiết hướng về quê hương đất nước, mong muốn được đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với vai trò là thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, hội luôn chủ động hướng dẫn các hội thành viên phối hợp với ủy ban MTTQ cùng cấp và các ngành, đoàn thể ở địa phương tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng người Phú Yên ở nước ngoài phát huy lòng tự hào dân tộc hướng về Tổ quốc, góp sức xây dựng quê hương bằng những hành động cụ thể, thiết thực như: Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, đem nguồn ngoại tệ đáng kể từ nước ngoài về hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân phát triển sản xuất, kinh doanh; đưa con cháu ra nước ngoài du học để tiếp thu văn minh, tri thức từ các quốc gia phát triển để vận dụng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; tích cực đóng góp vào các quỹ phúc lợi, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện để giúp đỡ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội khác...

Trong không khí thân tình, cởi mở, các kiều bào và thân nhân chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và bà con trên địa bàn tỉnh; đồng thời bày tỏ vui mừng với những thay đổi về diện mạo và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kiều bào cũng chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của người dân xa xứ, mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào đầu tư về kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Khẳng định “Lãnh đạo tỉnh Phú Yên luôn coi cộng đồng người Phú Yên ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quý báu của tỉnh, cầu nối hữu hiệu góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta, tỉnh ta với cộng đồng quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ bày tỏ trân trọng những đóng góp của bà con kiều bào đối với quê hương, đất nước và mong muốn bà con kiều bào tiếp tục chung sức với Đảng bộ, chính quyền và người dân Phú Yên, có những đóng góp tích cực để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bền vững.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các kiều bào trong những năm qua, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai công tác người Phú Yên ở nước ngoài một cách toàn diện và mạnh mẽ.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, kết nối kiều bào, cập nhật tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của kiều bào ở nước sở tại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Bà con kiều bào cũng có những đóng góp tích cực vào công tác vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đảng, Nhà nước, đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn quan tâm, ủng hộ và mong muốn cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng thành đạt ở nước sở tại; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh với các nước trên thế giới, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Chương trình Gặp mặt kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp tết Giáp Thìn năm 2024 là hoạt động ý nghĩa, thắt chặt tình cảm giữa người Phú Yên ở nước ngoài với quê hương.

“Chương trình làm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác phát triển tỉnh nhà ngày càng vững mạnh”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nói.

Ở trời Tây nhớ Tết quê nhà Ở trời Tây nhớ Tết quê nhà
Xa quê biền biệt tháng năm, Tết đến Xuân về là dịp để những người con đất Việt khắp nơi trên thế giới hướng về quê mẹ...
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Xuân về, Tết đến, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan rất phấn khởi và luôn hướng về quê hương, đất nước. Những ngày này, hai tiếng Việt Nam luôn có sức hút mãnh liệt, là động lực đoàn kết để những người con xa tổ quốc gắn kết, thương yêu nhau hơn.

Theo Báo Phú Yên

https://baophuyen.vn/76/313310/kieu-bao-luon-huong-ve-que-huong.html

Theo Báo Phú Yên
Nguồn: baophuyen.vn

Tin bài liên quan

Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Ngày 20/4 (tức ngày 12/3 Âm lịch), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức Đoàn kiều bào gồm gần 70 đại biểu trở về từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hành hương về Đền Hùng – Phú Thọ.
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Ngày 20//4/2024, tại tỉnh Điện Biên, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đã trao 12 con bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở hai xã Pá Khoáng và Thanh Yên (huyện Điện Biên) trong chương trình ủng hộ đồng bào Điện Biên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), người Việt Nam tại các nước Israel, Thái Lan, Pháp đã cùng nhau tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng, hướng về nguồn cội.

Các tin bài khác

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ngày 24/4 tại Hà Nội.
TP.HCM: Đề xuất phát hành trái phiếu để thu hút kiều hối vào hạ tầng

TP.HCM: Đề xuất phát hành trái phiếu để thu hút kiều hối vào hạ tầng

Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm "Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng" do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ngày 23/4 tại TP.HCM.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động