Kiến trúc sư Đức “nặng lòng” với Hà Nội
Nhìn lại sự phát triển của Thủ đô trong 20 năm qua
TS. Michael Waibel vốn làm việc, nghiên cứu, giảng dạy và đảm nhận các dự án về phát triển đô thị tại Viện Địa lý của Đại học tổng hợp Hamburg (Đức). Trước “Hà Nội: Capital City”, đầu năm 2014, ông cùng cộng sự xuất bản cuốn sách ảnh “TP. Hồ Chí Minh: Mega City”. Sách thu hút được sự quan tâm rộng lớn của công chúng và nhanh chóng bán hết trong một khoảng thời gian ngắn.
| |
Cuốn sách góp một cái nhìn về 20 năm phát triển vừa qua của Thủ đô
Tới tháng 3 năm nay, TS. Michael Waibel khiến nhiều người ngạc nhiên xen lẫn nể phục khi giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam cuốn “Hà Nội: Capital City”.
Trong phần Lời chào của “Hà Nội: Capital City”, TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam bày tỏ: “Hà Nội, thành phố của rồng bay lên, có lịch sử trên 1.000 năm. Mọi biến động trong lịch sử Việt Nam đều để lại dấu tích trong hình ảnh thành phố này.
| |
Dù nhiều biến động, Hà Nội vẫn giữ được nét đẹp riêng có
Hà Nội giữ được tâm hồn của mình. Đó là cảm nhận của du khách khi so sánh với các đại đô thị Đông Nam Á khác vốn thừa mứa mạng lưới đường cao tốc nội đô và sa mạc bê-tông xám xịt. Ở Hà Nội, họ có dịp thưởng lãm những quảng trường và công viên nhỏ xinh, đại lộ phủ kín tán cây, khu dân cư náo nhiệt và dòng xe máy chảy dài vô tận.
| |
| |
Cuộc sống người dân trở nên khấm khá hơn
Chúng tôi muốn mời quý vị hãy làm một cuộc dạo chơi đầy mê hoặc xuyên qua Hà Nội để nhận được các góc nhìn cực kỳ riêng biệt – từ ảnh chụp trên cao cho đến chân dung người. Nhiều mặt khác nhau sẽ hợp thành bức tranh Hà Nội và tạo ra nguồn năng lượng dào dạt, thúc đẩy thành phố tiến tới ngàn năm kế tiếp”.
Michael Waibel chia sẻ: “Lần đầu tiên, tôi tới Hà Nội là vào năm 1996, trong chuyến du lịch tới các nước Đông Nam Á để tìm hiểu chủ đề cho luận văn tiến sĩ. Tôi đến Campuchia, Thái Lan, Malaysia và cuối cùng là tới Việt Nam. Lần đầu tiên tôi tới Hà Nội và đã yêu thành phố này.
| |
| |
Thành phố cũng khoác "áo mới"
Điều làm cho Hà Nội đặc biệt chính là sự phát triển đô thị nhanh chóng và nhịp sống sôi động. Điểm thứ 2 khiến Hà Nội trở nên khác biệt so với các Thủ đô khác trong khu vực Đông Nam Á chính là “trái tim” của thành phố. Theo tôi, đó là hồ Hoàn Kiếm. Bởi vậy hình ảnh hồ Hoàn Kiếm được tôi lựa chọn làm bìa cuốn sách”.
Michael Waibel là chủ biên, cùng 30 người khác làm việc để hoàn thành cuốn sách. “Hà Nội: Capital City” được xuất bản bằng 3 thứ tiếng (Đức, Việt, Anh), với trên 600 bức ảnh minh họa góp phần phản ánh đời sống muôn mặt của Hà Nội đang phát triển với những góc nhìn so sánh, cũng như trong hình dung của cư dân, nhằm góp phần vào việc bảo tồn vẻ đẹp của Thủ đô. Bên cạnh đó, cuốn sách ảnh chất chứa nhiều câu chuyện, nét văn hóa gần gũi qua góc nhìn lạ của những người vốn không phải sinh ra và lớn lên tại Việt Nam.
| |
Con người góp nên diện mạo thành phố hôm nay
“Hà Nội: Capital City” là ấn phẩm cho thấy sự làm việc nghiêm túc và không mệt mỏi của TS. Michael Waibel và các cộng sự. 6 chương trong cuốn sách gồm: Thủ đô nhìn từ trên cao, Thay đổi qua thời gian, Kiến trúc và nhà cửa, Dân cư trong đại đô thị, Giao thông trong đại đô thị, Linh hồn của đại đô thị giúp người đọc nhìn lại sự đổi khác của Thủ đô Hà Nội trong 20 năm qua.
Tìm “hồn Hà Nội”
Điều đặc biệt là cuốn sách sử dụng rất nhiều tư liệu, tranh ảnh về Hà Nội từ những năm 1990. Bên cạnh việc giới thiệu những nét đẹp của Hà Nội, cuốn sách phần nào phản ánh được nhiều thực trạng ở thành phố như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông.
| |
Bên cạnh Thủ đô phát triển là một Hà Nội cổ kính với những dấu tích xưa cũ
“Hà Nội: Capital City” còn có 8 bài viết của người dân hiện đang sinh sống tại Thủ đô, nhằm cung cấp những thông tin thêm cho cuốn sách. Họ chia sẻ quan điểm cá nhân về thành phố, dưới những góc nhìn đa dạng của nhiều thế hệ, góp phần vào bức tranh toàn cảnh về mảnh đất ngàn năm văn hiến.
| |
Nhiều nét văn hóa của người Tràng An xưa vẫn được giữ gìn
Ta còn bắt gặp trong cuốn sách, những cảm nhận, kiến thức tinh tế của các học giả quốc tế. Có học giả nhận định, Hà Nội vẫn còn một số phong cảnh đẹp. Vẫn còn những góc phố quen thuộc ở khu phố cổ luôn sực mùi thuốc Nam, thuốc Bắc, nhiều quán ăn yêu thích như nem chua nướng cạnh Nhà thờ Lớn, nộm bò khô gần hồ Hoàn Kiếm...
Nhưng bên cạnh đó, TS. Michael Waibel và các học giả còn nhận ra, thanh niên Hà Thành cũng rất hiếu kỳ với văn hóa phương Tây. Họ cho rằng, số lượng thanh niên dùng điện thoại thông minh ở đây thật đáng kinh ngạc và ai cũng dùng Facebook. Những ảnh hưởng này tạo ra thay đổi sâu sắc trong cuộc sống của người Hà Nội. Và những điều này sẽ ảnh hưởng đến cái hồn của Thủ đô ra sao là một câu hỏi bỏ ngỏ.
| |
| |
| |
Những con người tạo nên "hồn Hà Nội"
Ngoài việc tìm “hồn Hà Nội” giữa những công trình kiến trúc, “Hà Nội: Capital City” cũng dành riêng 1 chương để viết về người Hà Nội, chủ thể làm lên dáng vóc Thủ đô khiến người đọc có thêm nhiều hứng thú và thấy sự gần gũi.
Từ những hình ảnh cùng một góc chụp của quá khứ tới hiện tại với nhiều phân tích và khuyến nghị hướng phát triển thành phố trong tương lai, cuốn sách ảnh có một giá trị đặc biệt, nhất là với các nhà quản lý, quy hoạch kiến trúc, cơ quan văn hóa, du lịch của Hà Nội.
Mạnh Phúc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển
Tuần phim miễn phí mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra trên toàn quốc
Chronofragment: Nơi ký ức đồng hiện trong cùng một không gian nhận thức
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2026: Kết nối quan hệ hữu nghị qua nghệ thuật
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




