Kiếm “tiền triệu” nhờ bán cờ, áo trong trận bán kết U23 Việt Nam – U23 Qatar
Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar trong khuôn khổ giải U23 châu Á 2018 diễn ra vào lúc 15 giờ chiều 24/1/2018 với phần thắng thuộc về đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến người dân Việt vỡ òa trong hạnh phúc. Sau khi trận đấu kết thúc, hàng triệu người đổ ào ra đường để ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Nhân dịp này, nhiều cửa hàng tranh thủ kiếm tiền bằng việc bày bán các phụ kiện bóng đá như cờ Tổ quốc, áo, băng rôn, kèn, trống.... Thậm chí, có rất nhiều người bán hàng tự phát bày bán các mặt hàng phụ kiện này bên cạnh đường để bán cho cổ động viên.
|
Các loại cờ, băng rôn, áo được bày bán tại nhiều con phố ở Hà Nội
Tại Hà Nội, trên nhiều tuyến phố như Hàng Bông, Trịnh Hoài Đức, Bà Triệu, Phố Huế… Các loại cờ, áo, băng rôn được bày bán tràn lan. Giá của các loại phụ kiện dịp này cao hơn bình thường. Giá cờ lớn dao động từ 50.000 – 150.000 đồng/chiếc, cờ nhỏ giá từ 10.000 – 30.000 đồng/chiếc, dán nhãn giá khoảng 10.000 – 20.000 đồng/chiếc, kèn có giá khoảng 30.000/chiếc…
|
Giá các loại phụ kiện cổ vũ bóng đá cao hơn ngày thường nhưng vẫn bán chạy
Theo chia sẻ của một số chủ cửa hàng bán cờ và áo trong đêm 23/1, mỗi lần đội tuyển Việt Nam chiến thắng và người mua ra đường cổ vũ như vậy, họ sẽ bán được khoảng 200 – 300 chiếc cờ, áo, dãn nhãn các loại, thu về khoảng vài triệu đồng/đêm. Bên cạnh đó, các chủ cửa hàng cũng cho biết, lượng đồ phụ kiện cổ vũ bán ra trong vài ngày trở lại đây cũng tăng đột biến, nhất là sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq ở trận tứ kết khiến lượng khách mua hàng tăng gấp 3 – 4 lần so với ngày thường.
|
Nhiều người tranh thủ bán cờ sau trận đấu để kiếm tiền
Mặc dù các loại đồ cổ vũ có giá cao như vậy, nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua. Nhiều người hâm mộ chia sẻ rằng, khi đã ra đường ăn mừng chiến thắng của đội U23 Việt Nam thì việc mua cờ, áo, dán nhãn... là chuyện bình thường và không quan trọng giá cả.
Anh Minh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Trước trận đấu, tôi đã mua rất nhiều băng rôn, cờ to, cờ nhỏ, dán nhãn cho cả gia đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Giá hơi cao so với bình thường nhưng tôi chấp nhận, quan trọng là tinh thần cổ vũ cho U23 Việt Nam thôi”.
|
|
Cờ Tổ quốc, dán nhãn và băng rôn "Việt Nam vô địch" được nhiều cổ động viên ưa chuộng
Chị Nhung (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam chiến thắng làm cho mọi người hào hứng và phấn khởi. Tôi cũng mua 1 lá cờ to, 2 băng rôn buộc đầu và 4 miếng dán nhãn cho tôi và bạn tôi để hòa vào dòng người. Tôi mua 100.000 đồng/ lá cờ to, 10.000 đồng/băng rôn, 10.000 đồng/ miếng dán. Vì yêu quý đội tuyển nên mua để ra đường cổ vũ chứ không quan trọng đắt rẻ”.
Một số người bán cờ, áo vào dịp này cho biết, cờ, áo, dán nhãn đều là những món đồ được người hâm mộ ưa chuộng sau mỗi chiến thắng quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Nếu không thắng thì cất đi, không sợ lỗ vì mặt hàng này không bán dịp này thì đem ra bán dịp khác.
|
Cả thành phố Hà Nội rực đỏ trong đêm 23/1
Ngày 27/1 tới đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan trong trận chung kết giải U23 châu Á. Hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi và hy vọng U23 Việt Nam tiếp tục làm nên kỳ tích, tạo thêm một cơn địa chấn lớn nhất châu lục. Dự kiến sẽ có thêm rất nhiều mặt hàng áo, cờ, băng rôn... được tiêu thụ trong những ngày sắp tới.
Minh Châu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
VinFuture kích hoạt “lá chắn số” chống xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Hồng
SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền
Sự kiện trải nghiệm nghệ thuật "Đối thoại" cùng Rivea Residences sắp diễn ra
Mừng Đại lễ 30/4 - 1/5 cùng Vietjet, nhận ngay ưu đãi giảm 20% giá vé Business, SkyBoss, Deluxe
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 14/4: Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, Tổng thống Philippines bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông
5 trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Hùng An sau 9 năm: Từ vùng đất mới đến thành phố tương lai xanh - thông minh
Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




