Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
14:28 | 24/09/2021 GMT+7

Kiatisak đáp trả tin đồn dời HAGL để dẫn dắt ĐT Thái Lan

aa
Thời gian qua, báo chí Thái Lan liên tục đăng tin HLV Kiatisak chia tay HAGL sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển bóng đá xứ Chùa vàng. Tuy nhiên, "Zico Thái" đã lên tiếng.
VFF phán quyết số phận V-League 2021: Bầu Đức nhận tin sốc VFF phán quyết số phận V-League 2021: Bầu Đức nhận tin sốc
Chiều 23/9, Phó chủ tịch (PCT) VFF, ông Trần Quốc Tuấn, đã ký nghị quyết thông qua một số quyết định then chốt sau khi dừng các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Theo đó, V-League 2021 không có nhà vô địch.
Thái Lan bổ sung 'bóng hồng' quyền lực vào ghế nóng, dọn đường đón Kiatisak? Thái Lan bổ sung 'bóng hồng' quyền lực vào ghế nóng, dọn đường đón Kiatisak?
LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa bổ nhiệm bà Nualphan Lamsam vào ghế quản lý đội tuyển quốc gia (đội U23 và tuyển Thái Lan), điều này càng cho thấy cuộc tái ngộ HLV Kiatisak đang đến gần.
Kiatisak đáp trả tin đồn dời HAGL để dẫn dắt ĐT Thái Lan
HLV Kiatisak khẳng định tương lai với HAGL

Trước những tin đồn khiến cho CĐV HAGL và người hâm mộ bóng đá Thái Lan hồi hộp, ngày 24/9, HLV Kiatisak đã lên tiếng xác nhận tương lai lâu dài của mình với đội bóng chủ sân Pleiku.

Trên trang cá nhân của mình, Kiatisak cập nhật thêm 7 ảnh mới của HAGL ở mùa bóng 2021 vào album có tên “HAGL 2021” rồi viết bằng tiếng Việt: “Không sao đâu, tôi vẫn ở đây rất lâu”.

Đây là một thông điệp không thể rõ ràng hơn để xác nhận tương lai của HLV Kiatisak trong bối cảnh người hâm mộ Thái Lan rất muốn nhà cầm quân này quay lại dẫn dắt ĐT Thái Lan, còn các fan HAGL thì tha thiết mong mỏi Kiatisak sẽ tiếp tục gắn bó với HAGL.

Hiện tại LĐBĐ Thái Lan (FAT) vẫn chưa công bố danh tính của HLV trưởng ĐT Thái Lan sau khi sa thải HLV Akira Nishino, và HLV Kiatisak chính là cái tên được CĐV Thái Lan chờ mong nhất sau những gì mà cựu danh thủ này làm được cùng với ĐT Thái Lan và ĐT U23 Thái Lan trước đây.

HLV Kiatisak hiện đã trở về Thái Lan để nghỉ ngơi sau khi V-League 2021 chính thức bị hủy bỏ. Trong khi HLV Kiatisuk vẫn chưa có bất cứ hành động hay lời nói nào để xác nhận sự quan tâm của mình tới chiếc ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan, thì nhà cầm quân này vẫn thường xuyên tham dự các cuộc họp trực tuyến với HAGL để chuẩn bị cho mùa bóng 2022.

Kiatisak đáp trả tin đồn dời HAGL để dẫn dắt ĐT Thái Lan
Kiatisak gửi thông điệp tới CĐV HAGL

Mới đây nhất, sáng ngày 23/9, HLV Kiatisak đã cùng BHL đội 1 HAGL tiếp tục họp thường kỳ để chuẩn bị cho mùa giải 2022.

Cũng trong ngày 23/9, VFF đã đồng ý với đề xuất của VPF về việc dừng, không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021, đồng thời không công nhận các danh hiệu tập thể, không có đội lên, xuống hạng.

Với quyết định mới nhất từ VFF, HAGL dù dẫn đầu bảng nhưng do giải chưa đi hết giai đoạn lượt đi nên không được công nhận danh hiệu vô địch dành cho đội dẫn đầu.

Tương tự như vậy, SLNA tránh khỏi nguy cơ rớt hạng và các đại diện của giải hạng Nhất QG cũng không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé lên hạng trong năm 2021.

HAGL có đại diện cho bóng đá Việt Nam dự AFC Champions League 2022 hay Viettel và Than Quảng Ninh, 2 đội đứng nhì và ba sau 12 vòng của V-League 2021, có được dự AFC Cup 2022 hay không sẽ do AFC quyết định.

VFF phán quyết số phận V-League 2021: Bầu Đức nhận tin sốc VFF phán quyết số phận V-League 2021: Bầu Đức nhận tin sốc
Chiều 23/9, Phó chủ tịch (PCT) VFF, ông Trần Quốc Tuấn, đã ký nghị quyết thông qua một số quyết định then chốt sau khi dừng các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Theo đó, V-League 2021 không có nhà vô địch.
V-League 2021 dừng, HAGL chia tay trung vệ 'thép' V-League 2021 dừng, HAGL chia tay trung vệ 'thép'
Ngay sau khi VFF thông báo dừng V-League 2021, ứng viên vô địch HAGL đã nói lời chia tay trung vệ ngoại binh Damir Memovic.
VFF đồng ý dừng V-League 2021, HAGL nguy cơ mất chức vô địch VFF đồng ý dừng V-League 2021, HAGL nguy cơ mất chức vô địch
BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chiều 21/8 đã thống nhất chủ trương dừng giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2021. Rất có thể HAGL sẽ không thể giành chức vô địch dù họ đang là đội đứng đầu bảng xếp hạng.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Việt Nam - Thái Lan: cam kết phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả tất cả các lĩnh vực hợp tác

Việt Nam - Thái Lan: cam kết phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả tất cả các lĩnh vực hợp tác

Ngày 11/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đồng chủ trì Kỳ họp lần 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan (UBHH 5).
Hải quân Việt Nam – Thái Lan tuần tra chung lần thứ 49

Hải quân Việt Nam – Thái Lan tuần tra chung lần thứ 49

Sáng 10/4, Biên đội tàu 261, 264 Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5, kết thúc chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 49 với Biên đội tàu 456, 526 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động