"Khủng" hơn Harvard, đây mới là những ngôi trường giúp nhiều sinh viên cực kỳ nghèo khó thay đổi vận mệnh
Đối với những trường Đại học "khổng lồ" với danh tiếng nổi khắp thế giới như Đại học Harvard, Yale, Stanford hay Đại học Columbia, thông điệp được quan tâm số 1 nhằm thu hút đầu vào chính là các khoản hỗ trợ về tài chính.
|
Các khoản hỗ trợ tài chính ngày càng được các trường Đại học quan tâm trong quá trình tuyển sinh
Ban đầu, ý tưởng hỗ trợ tài chính học tập xuất phát từ chính những sinh viên thành đạt được nhận vào học từ các chương trình trợ cấp. Quỹ hỗ trợ này sau đó đã được thành lập tại các trường Đại học này với số tiền rất lớn (trường Harvard: 35,7 tỉ đô, trường Yale: 25,4 tỉ đô) nhằm giúp đỡ những bạn trẻ tại các khu vực khó khăn hoặc các điều kiện khó khăn khác được học tập tại trường.
Chính nhờ có những quỹ hỗ trợ này, hàng loạt những nghiên cứu xuất sắc đã được thực hiện. Không những thế, đây còn được xem là một nét đột phá trong công cuộc thu hút nhân tài của các trường Đại học khác tại Mỹ. Đối với sinh viên Mỹ, ước mơ được học tập tại các ngôi trường hàng đầu chưa bao giờ gần đến thế, còn với sinh viên ngoại quốc, đây sẽ là những chiếc chìa khóa mở ra những “giấc mơ Mỹ” thực sự.
Tuy nhiên, những giả thuyết nêu trên đã xuất hiện những dấu hỏi lớn sau nghiên cứu mới đây của dự án “Bình đẳng về cơ hội” do các nhà khoa học tại ba trường Đại học nổi tiếng Stanford, Brown và Harvard nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện trên 10,8 triệu người sinh trong giai đoạn 1980-1982 nhằm phân tích ảnh hưởng của môi trường Đại học đến khả năng kiếm tiền sau này.
|
Thư viện tại Đại học Harvard
Kết quả cho thấy không nhiều người sinh ra trong các gia đình có điều kiện sống nghèo nàn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn và vươn lên trở thành những người giàu có. Đó là chưa kể, nhiều người e ngại tình cảnh không thể hoàn thành chương trình Đại học vì nhiều lý do khác nhau.
Điều đáng mừng được rút ra là vẫn có nhiều trường Đại học có thể giúp những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sau khi tốt nghiệp. Tại Đại học Harvard, hơn một nửa số lượng sinh viên được sinh ra trong những gia đình không thật sự giàu có, đa số họ đã vươn lên để có được thu nhập từ cao đến rất cao trong xã hôi. Tỉ lệ thành công này ở Đại học Stanford thậm chí còn lớn hơn.
Thế nhưng vấn đề ở đây lại là: họ hiếm khi nhận những sinh viên có hoàn cảnh quá khó khăn. Xếp theo thang phân chia giàu nghèo của nghiên cứu, chỉ có 3% sinh viên tại Đại học Harvard và 3,6% tại Đại học Stanford xuất thân từ những gia đình có thu nhập ở hạng 5/5 (hạng thấp nhất).
Đối với khóa 2013, con số này tại hai trường Đại học trên lần lượt là 4,5% và 4%. Ngược lại, có đến 15% sinh viên ở Đại học Harvard và 17% ở Đại học Stanford có xuất phát điểm là những gia đình giàu có, có thu nhập ở hạng 1/5.
Theo nghiên cứu, gia đình của những sinh viên này kiếm được hơn 630.000 đô la Mỹ mỗi năm. Theo tỉ lệ được nêu trên, có thể thấy, ở những trường Đại học danh tiếng này, cứ 3-4 sinh viên khá giả thì mới có 1 sinh viên có hoàn cảnh cực kì khó khăn.
Vậy thì nơi nào mới là môi trường phù hợp nhất để các sinh viên nghèo có thể vươn lên, thay đổi số phận? Đó chính là: trường Đại học New York, Đại học bang California và Đại học Texas Rio Grande Valley.
Ba ngôi trường này được xem là phù hợp nhất với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Mỹ. Hơn 20% sinh viên tại đây đến từ những gia đình có điều kiện khó khăn ở hạng 5/5. Các trường này cũng nằm trong top 10 trường hiệu quả trong việc giúp sinh viên thay đổi vận mệnh khi tăng từ 2 bậc trở lên trong 5 thang đo thu nhập gia đình.
|
Khuôn viên trường Đại học Bang California, một trong những trường Đại học đào tạo sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thành công nhất
Từ những phân tích kể trên, chúng ta có thể rút ra được 2 bài học lớn:
Thứ nhất, những trường Đại học danh tiếng như Đại học Harvard hay Đại học Stanford nên tạo nhiều cơ hội hơn cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bởi khi cơ hội được trao cho các sinh viên này, đó không chỉ là một bước ngoặt của cả cuộc đời người học, đó còn có thể là nền tảng cho sự phát triển kinh tế của cả nước Mỹ.
Thứ hai, các nhà hoạch định chính sách nên có những sự công nhận đến những trường Đại học đã luôn dành sự quan tâm đến các sinh viên có hoàn cảnh cực kì khó khăn. Đó chính là những mô hình cần được học hỏi, mở rộng nhằm đem đến cơ hội học tập tới mọi gia đình.
Kim Hoàn Spiderum
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Đọc nhiều
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




