Không quân Việt Nam đưa máy bay C-295 hiện đại vào trực chiến
Tiếp nhận máy bay mới, hiện đại
Trong những năm gần đây, Quân chủng Phòng không - Không quân với định hướng tiến thẳng lên hiện đại đã được ưu tiên đầu tư mua sắm nhiều loại vũ khí trang bị mới, hiện đại.
Bên cạnh lực lượng không quân tiêm kích là ưu tiên hàng đầu thì lực lượng không quân vận tải cũng đã có những sự thay đổi về chất khi được tiếp nhận máy bay vận tải quân sự C-295 hiện đại, thuộc biên chế Lữ đoàn không quân 918.
C-295 được đánh giá là một trong những loại máy bay vận tải hạng trung tiên tiến nhất thế giới với những ưu điểm vượt trội như:
Thứ nhất, C-295 có hệ thống điện tử hàng không hiện đại, giúp kíp phi công thao tác điều khiển máy bay đơn giản, dễ dàng hơn. Mọi thông số của máy bay cũng như thông tin toàn cảnh trên bầu trời đều được cập nhật trong các màn hình LCD cỡ lớn.
Thứ hai, nhờ sở hữu động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, C-295 có tầm bay xa và sức chở lớn hơn so với nhiều máy bay vận tải cùng loại.
Thứ ba, C-295 có khả năng cất, hạ cánh trên đường băng cực ngắn, kể cả sân bay dã chiến. Đây là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của dòng máy bay này.
Thứ tư, là dòng máy bay vận tải quân sự đa năng hạng trung, C-295 có thể làm được nhiều nhiệm vụ như vận tải hàng hóa, chở quân đổ bộ, tìm kiếm cứu nạn, tải thương. Ngoài ra, nó còn được dùng làm nền tảng phát triển biến thể tuần tra - chống ngầm trên biển và biến thể cảnh báo sớm - chỉ huy trên không.
Với việc tiếp nhận dòng máy bay hiện đại này, lực lượng Không quân vận tải Việt Nam đã có bước tiến lớn, tạo ra sự thay đổi về chất, kịp thời bổ sung thay thế cho các máy bay vận tải An-26 đang dần tiến tới cuối vòng đời hoạt động.
|
Máy bay vận tải quân sự C-295 số hiệu 8903 của Không quân Việt Nam. Ảnh: Planesspotters.net
Làm chủ máy bay C-295 hiện đại, đưa vào trực ban chiến đấu
Theo hợp đồng đã ký với Airbus Defence & Space, ngay từ giữa năm 2014, đoàn phi công cùng thợ kỹ thuật Việt Nam đã tiến hành học chuyển loại máy bay mới ở nước ngoài. Với tinh thần trách nhiệm cao, các phi công Việt Nam đã được các giáo viên bay của đối tác đánh giá rất cao, nhanh chóng làm chủ dòng máy bay vận tải quân sự C-295 hiện đại.
Ngày 14/11/2014 đã đánh dấu một mốc son quan trọng khi chiếc C-295 đầu tiên của Không quân Việt Nam (mang số hiệu nhà máy 0123) chính thức tung cánh lên bầu trời. Ngay sau đó, các phi công Việt Nam đã được thực hành trên máy bay của mình tại Seville, Tây Ban Nha.
Đến nay, cả 3 chiếc C-295 đã được đối tác bàn giao cho Không quân Việt Nam và đều được biên chế cho Lữ đoàn không quân 918.
Trong bài viết mang tựa đề "Lữ đoàn 918: tăng cường huấn luyện hỗn hợp các loại máy bay" trên Báo PK-KQ, số ra ngày 04/08/2017, cho biết, tới nay, đơn vị đã hoàn toàn làm chủ dòng máy bay vận tải này và sẽ sớm đưa vào trực ban sẵn sàng chiến đấu.
Bài báo cũng cho biết, trong thời gian tới, Lữ đoàn 918 sẽ đưa phi công, thành viên bay và máy bay các loại, trong đó có cả C-295 chuyển sân về sân bay Cần Thơ để thực hành huấn luyện.
Trước đó, trong phóng sự "Chinh phục thử thách - Học lái máy bay thế hệ mới" của Truyền hình QPVN, để có thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu vận hành, đội ngũ phi công, thợ máy đã được gửi đi huấn luyện ở nước ngoài từ trước khi tiếp nhận máy bay.
Đối với phi công, điều kiện đặt ra phải là phi công cấp 1, có số giờ bay tích lũy trên 1.500 giờ. Đối với kỹ thuật viên phải là những người có trình độ và kỹ năng tay nghề cao.
|
Máy bay tuần tra săn ngầm đặc biệt C-295 MPA đã tới Việt Nam
Trong tương lai, Việt Nam tiếp tục được Airbus Defence & Space coi là thị trường trọng điểm đối với dòng máy bay C-295, ngoài biến thể vận tải, họ hy vọng Việt Nam sẽ quan tâm tới các biến thể đặc biệt như tuần tra săn ngầm, cảnh báo sớm trên không.
Chính vì vậy, đầu tháng 7 vừa qua trong khuôn khổ Chương trình giới thiệu dòng máy bay vận tải quân sự C-295 mang tên "C295 Worldtour", một chiếc máy bay tuần tra săn ngầm C-295 MPA đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài nhằm giới thiệu những đặc điểm ưu việt của loại máy bay này cho Không quân Việt Nam.
Tuấn Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C
Giải pháp Biofill PRF trong cân chỉnh gương mặt tự thân
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Đọc nhiều
Ông Trần Huy Tuấn: Tôi tin tưởng Ninh Bình sẽ ngày càng khẳng định vị thế trong tương lai
Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Bulgaria: Thúc đẩy kết nối, đón đầu xu hướng dịch chuyển
Kiều bào tại Macau (Trung Quốc) kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, hướng về quê hương
Đạo diễn gốc Việt và điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




