Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:03 | 10/08/2019 GMT+7

Khởi tố vụ án tạt xăng khiến nhiều cán bộ cưỡng chế thi hành án ở Cà Mau bị thương

aa
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích” trong vụ dùng xăng đốt làm nhiều cán bộ tham gia cưỡng chế thi hành án ở Cà Mau bị thương.
Vụ đoàn cưỡng chế bị tạt xăng ở Cà Mau: Tiếp tục truy tìm những đối tượng đang lẩn trốn Cà Mau chỉ đạo “nóng” xử lý vụ chống người thi hành công vụ ở Cái Nước Cà Mau: dùng xăng, hung khí chống trả lực lượng cưỡng chế, nhiều người bị thương

Liên quan đến vụ tạt xăng làm bị thương nhiều người trong đoàn cưỡng chế thi hành án ở Cà Mau, chiều 9/8, Đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, đã khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích” trong vụ một gia đình dùng xăng và hung khí chống thi hành án khiến 10 cán bộ bị thương xảy ra vào sáng 7/8 tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước.

khoi to vu an tat xang khien nhieu can bo cuong che thi hanh an o ca mau bi thuong
Hiện trường xảy ra vụ việc vào sáng ngày 7/8

Cùng ngày 2 đối tượng tham gia chống đối lực lượng cưỡng chế là Phạm Văn Nguyên (23 tuổi; ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) và Phạm Văn Bé (29 tuổi; ngụ huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đã đến cơ quan Công an đầu thú sau 2 ngày bỏ trốn.

khoi to vu an tat xang khien nhieu can bo cuong che thi hanh an o ca mau bi thuong
Nguyên và Bé tại cơ quan Công an

Như Thời Đại đã thông tin, vào khoảng 9 giờ ngày 7/8, trong lúc đang thực hiện cưỡng chế thi hành án tại gia đình ông Phạm Hoàng Kiếm (50 tuổi) và bà Lê Thị Hiến (42 tuổi) tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước thì lực lượng làm nhiệm vụ gặp phải sự chống đối từ các thành viên trong gia đình. Các đối tượng chống đối đã dùng xăng tạt vào những cán bộ tham gia đoàn cưỡng chế thi hành án của huyện Cái Nước khiến 10 người nhập viện.

khoi to vu an tat xang khien nhieu can bo cuong che thi hanh an o ca mau bi thuong
Nhiều người dân đi đường hiếu kỳ trước sự việc

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã khống chế, tạm giữ vợ chồng ông Kiếm, bà Hiến cùng Lê Thành Lập (anh bà vợ Hiến) để phục vụ điều tra; riêng hai đối tượng Nguyên (con ông Kiếm) và Bé (con rể ông Kiếm) bỏ trốn.

Xem thêm

khoi to vu an tat xang khien nhieu can bo cuong che thi hanh an o ca mau bi thuong Cà Mau chỉ đạo “nóng” xử lý vụ chống người thi hành công vụ ở Cái Nước

Liên quan vụ một số đối tượng hung hăng dùng xăng, hung khí chống trả quyết liệt lực lượng cưỡng chế làm nhiều người bị ...

khoi to vu an tat xang khien nhieu can bo cuong che thi hanh an o ca mau bi thuong Cà Mau: dùng xăng, hung khí chống trả lực lượng cưỡng chế, nhiều người bị thương

Ít nhất 7 người, bao gồm lực lượng công an, thi hành án và bảo vệ cưỡng chế huyện Cái nước (tỉnh Cà Mau) bị ...

khoi to vu an tat xang khien nhieu can bo cuong che thi hanh an o ca mau bi thuong Đòi chia tay, cán bộ tòa án bị người tình đâm chết trên ô tô

Nghi phạm Đỗ Thu Hà khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm khiến người phụ nữ này dùng dao gọt hoa quả đâm thẳng vào ...

khoi to vu an tat xang khien nhieu can bo cuong che thi hanh an o ca mau bi thuong Cửa hàng xăng dầu ở Cà Mau phát hỏa, 2 người bị thương

Cửa hàng xăng dầu tại huyện Thới Bình (Cà Mau) phát hỏa sau tiếng nổ lớn, khói lửa bốc lên ngùn ngụt, làm 2 người ...

khoi to vu an tat xang khien nhieu can bo cuong che thi hanh an o ca mau bi thuong Liên quan vụ chiếm dụng tiền học phí, nguyên GĐ Sở Y tế tỉnh Cà Mau bị khởi tố

TĐO - Liên quan đến vụ cán bộ Sở Y tế Cà Mau chiếm dụng tiền học phí của sinh viên học theo địa chỉ, ...

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cà Mau: Trường hợp nghi nhiễm Covid-19, âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Cà Mau: Trường hợp nghi nhiễm Covid-19, âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau khẳng định trường hợp nam bệnh nhân 21, ngụ tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước trở về từ tỉnh Bình Dương đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà tại vùng căn cứ cách mạng ở Cà Mau

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà tại vùng căn cứ cách mạng ở Cà Mau

Ngày 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đến thăm Trường Mẫu giáo Sơn Ca, công trình cầu giao thông liên ấp Cái Rô - Hợp tác và Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thạnh Hưng tại xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Vì sao Viện KSND Tối cao hoãn thi hành án vụ ly hôn Trung Nguyên?

Vì sao Viện KSND Tối cao hoãn thi hành án vụ ly hôn Trung Nguyên?

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa yêu cầu hoãn thi hành án về phần tài sản vụ tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng cà phê Trung Nguyên - ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động