Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:16 | 03/03/2023 GMT+7

Khánh thành công trình nâng cấp Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam

aa
Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Kampong Speu là đài hữu nghị thứ 17 trong tổng số 23 đài hữu nghị được sửa chữa, nâng cấp và xây mới trên đất nước Campuchia trong thời gian qua.
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Campuchia tại Việt Nam
Ngày 11/1, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho ngài Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của Ngài Đại sứ đối với việc tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.
Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia ngày càng củng cố, vững mạnh Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia ngày càng củng cố, vững mạnh
Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia sẽ ngày càng được củng cố, gần gũi và vững mạnh hơn nữa. Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là những nội dung được bà Men Sam An, Chủ tịch Liên minh xã hội dân sự vì an ninh nhân loại, đoàn kết và phát triển Tổ quốc Campuchia và Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam nhấn mạnh trong thư, điện chúc mừng Tết cổ truyền của Việt Nam.

Sáng 3/3, tại thành phố Chbar Mon, tỉnh Kampong Speu, Bộ Lễ nghi và Tôn giáo, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại tỉnh Kampong Speu.

Tham dự buổi lễ có ông Nhem Valy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; ông Yim Sokhom, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương CPP, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampong Speu; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Campuchia, lãnh đạo tỉnh Kampong Speu, các sở, ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương.

Khanh thanh cong trinh nang cap Dai Huu nghi Campuchia-Viet Nam hinh anh 1
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng cắt băng khánh thành Đài hữu nghị Campuchia - Việt Nam tỉnh Kampong Speu. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Buổi lễ khánh thành được tổ chức trang trọng tại khu vực Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, được bố trí ở một vị trí rộng rãi, thoáng đãng trong khuôn viên trụ sở Sở Lễ nghi và Tôn giáo tỉnh Kampong Speu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Yim Sokhom, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương CPP, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampong Speu, cho biết công trình sửa chữa nâng cấp Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Kampong Speu được khởi công vào đầu tháng 2/2020 trên tổng diện tích 1.776 m2 với các hạng mục như khu nhà hành chính, công viên, hệ thống điện nước.

Riêng hạng mục đài hữu nghị có diện tích rộng 16,5m2, cao 19m cùng hệ thống tường rào chung quanh dài 68,5m. Phần việc xây dựng hoàn tất trong tháng 12/2020 nhưng không thể tổ chức khánh thành sớm do một số lý do, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Nhân sự kiện khánh thành công trình này, thay mặt chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampong Speu, ông Yim Sokhom gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam - đặc biệt là Bộ Quốc phòng Việt Nam - đã hỗ trợ kinh phí cho công tác cải tạo, nâng cấp các Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam trong cả nước nói chung và tại tỉnh Kampong Speu nói riêng, tạo nên cảnh quan tươi đẹp như hôm nay, là địa điểm phù hợp để người dân đến thư giãn, tập thể dục trong không gian và bầu không khí vui tươi, phấn khởi, giúp tôn thêm vẻ đẹp của Chbar Mon, thành phố tỉnh lỵ của Kampong Speu.

Ông cho biết sẽ tiếp tục giữ gìn các hạng mục công trình sạch đẹp, làm nơi tổ chức các sự kiện lễ hội của địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng bày tỏ xúc động khi được tham dự lễ cắt băng khánh thành Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Kampong Speu, đài hữu nghị thứ 17 trong tổng số 23 đài hữu nghị được sửa chữa, nâng cấp và xây mới trên đất nước Campuchia trong thời gian qua.

Đại sứ đánh giá cao việc xây dựng Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Kampong Speu ở vị trí đẹp thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh đối với tình đoàn kết giữa dân và quân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia chia sẻ: “Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Kampong Speu là minh chứng sinh động, mang nghĩa sâu sắc và là một phần quan trọng trong việc thắt chặt quan hệ hữu nghị thắm thiết, tốt đẹp giữa hai nước láng giềng cả ở góc độ lịch sử, chính trị, ngoại giao và nhiều lĩnh vực khác. Có thể nói, Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại tỉnh Kampong Speu nói riêng, Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam trên đất nước Campuchia nói chung và ở nhiều nơi khác là di tích lịch sử thể hiện tình đoàn kết chiến đấu và hợp tác giữa dân và quân hai nước, trải qua muôn vàn gian khó trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập, hòa bình của mỗi quốc gia, trong đó có công cuộc lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.”

Khanh thanh cong trinh nang cap Dai Huu nghi Campuchia-Viet Nam hinh anh 2

Ông Nhem Valy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Quốc vụ khanh Bộ lễ nghi và Tôn giáo Campuchia cắt băng khánh thành Đài hữu nghị tỉnh Kampong Speu. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ kỳ vọng Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại tỉnh Kampong Speu sẽ trở thành địa điểm để thanh niên hai nước đến học tập, tìm hiểu về tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân và quân đội hai nước, giúp hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình để nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Đại sứ đề nghị chính quyền, Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kampong Speu phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Vương quốc Campuchia trong việc giữ gìn công trình Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam bền vững, trường tồn.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng khẳng định: “Phía Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và chính quyền các địa phương hoàn tất việc xây dựng các Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, qua đó khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần tiếp tục củng cố và đề cao, đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện hơn nữa.”

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nhem Valy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương CPP, Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, khởi nguồn từ Mặt trận 2/12/1978 - Mặt trận của những người yêu nước chân chính, đã tập hợp và đoàn kết toàn thể nhân dân Campuchia vùng lên tiến hành cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, tiến tới chiến thắng 7/1/1979 lịch sử.Khanh thanh cong trinh nang cap Dai Huu nghi Campuchia-Viet Nam hinh anh 3

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khánh thành. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cũng điểm lại quá trình xây dựng các công trình Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam trên đất nước Campuchia, thể hiện tình cảm gắn bó và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước trong suốt tiến trình lịch sử.

Theo ông Nhem Valy, quan hệ Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh, nhất là trong thời điểm đất nước hòa bình, ổn định và phát triển. Việc các nhà lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm chính thức cấp nhà nước trong thời gian gần đây có ý nghĩa to lớn, giúp củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác chặt chẽ giữa hai bên. Quan hệ song phương đã đơm hoa kết trái trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế, xã hội, du lịch, văn hóa và khoa học.

Bên cạnh đó, quan hệ thương mại cũng không ngừng được củng cố. Việc giải quyết vấn đề biên giới đã có nhiều tiến triển, nhất là biên giới trên đất liền, đã được giải quyết gần như dứt điểm. Những yếu tố đó đã tạo ra môi trường thuận lợi, lý tưởng cho việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xóa đói giảm nghèo cho nhân dân hai nước.

Ông Nhem Valy chia sẻ: “Hai nước Campuchia-Việt Nam chúng ta đã cùng trải qua nhiều khó khăn, thách thức qua các thời kỳ với nhiều sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, hôm nay, hai nước đã bước sang một trang sử mới, giành được hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, tiến bộ, phát triển và tự tin vững bước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, thịnh vượng, phát triển kinh tế của khu vực và thế giới.”Khanh thanh cong trinh nang cap Dai Huu nghi Campuchia-Viet Nam hinh anh 4
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ khánh thành. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đất nước Việt Nam đã ủng hộ, giúp đỡ cả về tinh thần, vật chất và kinh phí cho việc xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Vương quốc Campuchia, ông Nhem Valy nhấn mạnh: “Một lần nữa, thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận, nhân dân Campuchia và cá nhân, tôi xin cảm ơn Đảng, Chính phủ, Mặt trận và nhân dân Việt Nam đã đưa những người chồng, người vợ và các con của mình tham gia Mặt trận Giải phóng Tổ quốc Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, tiến tới giành thắng lợi vẻ vang vào ngày 7/1/1979. Đây là chân lý lịch sử không thể nào quên. Chúng ta hiểu rõ rằng nếu không có ngày 2/12, cũng không có ngày 7 /1. Và nếu không có ngày 7/1, cũng không có hòa bình trên đất nước Campuchia".

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng quà cho đại diện thế hệ trẻ thuộc các tổ chức đoàn thể của tỉnh Kampong Speu như Thanh niên CPP, Hướng đạo sinh, Chữ thập đỏ, Thanh niên tình nguyện và các em học sinh. Các đơn vị tổ chức sự kiện cũng dành tặng cho nhau những món quà lưu niệm ý nghĩa nhân sự kiện ấm tình hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

Trước khi kết thúc chương trình, các đại biểu đã thành kính đặt những giỏ hoa tươi thắm tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tỉnh Kampong Speu vừa khánh thành, gửi gắm tình cảm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp, vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt, nghĩa tình của nhân dân hai nước láng giềng Việt Nam - Campuchia.

Huỳnh Thảo (TTXVN)

https://www.vietnamplus.vn/khanh-thanh-cong-trinh-nang-cap-dai-huu-nghi-campuchiaviet-nam/849189.vnp

Phú Yên: Tăng cường hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia Phú Yên: Tăng cường hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia
Mới đây, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho 950 hội viên. Tại đây, lãnh đạo tỉnh ghi nhận những kết quả hoạt động đạt được của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh: Trách nhiệm của Hội là củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước lần thứ III Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước lần thứ III
Chiều 27/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga

Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga

Đó là một trong những phương hướng hoạt động năm 2026 được Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa đề ra tại buổi gặp mặt đầu năm, diễn ra ngày 4/1.
TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Đây là những chia sẻ của bà Hà Thanh - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 vừa diễn ra vào ngày 30/12 tại Hà Nội.
Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh Nghệ An, An Giang, Hải Phòng đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, củng cố, vun đắp tình đoàn kết với các nước, vận động thành công nhiều khoản viện trợ, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội và chăm lo đời sống người dân.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội

Ngày 30/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu việc hợp nhất tổ chức Hội sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Đọc nhiều

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 06/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Trong căn nhà nhỏ ở Siem Reap, giữa không khí kỷ niệm Chiến thắng 7/1 của Campuchia, một mâm cơm được bày riêng để tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh. Với anh Phan Văn Đạt, cựu lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia, khoảnh khắc ấy là minh chứng sống động cho sự tri ân của người dân Campuchia đối với những người lính Việt Nam năm xưa.
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc

Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc

Ngày này cách đây đúng 80 năm, 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã diễn ra. Nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Thời Đại đã phỏng vấn TS. Nguyễn Sĩ Dũng về ý nghĩa và tầm vóc của ngày hội lớn này, đặc biệt trong bối cảnh đất nước trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Ngày 5/1/2026, Vùng 3 Hải quân tổ chức lễ khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 cho người dân tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, trong khuôn khổ Chiến dịch “Quang Trung thần tốc” giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự và chủ trì buổi lễ.
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Tại phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 06/01, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) bộ hồ sơ báo cáo chi tiết về công tác chống khai thác IUU.
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sẽ bị loại khỏi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Thông tin trên được ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP, nêu rõ tại buổi làm việc trực tuyến về chống khai thác IUU diễn ra tối 06/01.
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

Công tác quản lý tàu cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm. Lãnh đạo tỉnh phát đi thông điệp cứng rắn: truy quét đến cùng vị trí neo đậu của tàu cá thiếu điều kiện, đồng thời hoàn tất đăng ký, cấp phép ngay trong ngày 5/1/2026 để siết chặt kỷ cương, chuẩn bị chốt số liệu báo cáo.
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 02/01 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiều khu vực xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh; Nam Bộ duy trì ngày nắng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026.
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (31/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Dịp Tết dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 01/1/2026, tại 5 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 01/01/2026, tại 6 điểm.
Cần Thơ huy động hàng trăm tỷ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Cần Thơ huy động hàng trăm tỷ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Ngày 29/12, 300 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 140.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn thành phố Cần Thơ, khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ công nhân, người lao động trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.
Phiên bản di động