Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
21:45 | 13/09/2015 GMT+7

Khánh Ly: “Chỉ với 10 bài, nhạc Trịnh nuôi sống cả nhà tôi suốt 40 năm”

aa
Phải nói khác đi, như thế này mới đúng, nếu không có nhạc Trịnh, tôi đã không thể nào có được ngày hôm nay. Chính nhạc của Trịnh Công Sơn, chỉ cần 10 bài thôi đã giúp tôi nuôi sống cả nhà trong suốt 40 năm ở Mỹ.

khanh ly chi voi 10 bai nhac trinh nuoi song ca nha toi suot 40 nam

Khánh Ly: Tôi vẫn còn đang sống bằng nhạc Trịnh mỗi ngày. Tôi coi ông như một người cha! Ảnh TL

Đà Lạt, với bà bây giờ đã khác nhiều và không gian kỉ niệm xưa gần như mất hết. Thỉnh thoảng, bà nghe CD tiếng hát của chính mình bằng chiếc đài nhỏ xíu. Yêu đến suốt đời và chất bụi đời trong máu... là những bộc bạch đời thường, đằng sau một tên tuổi danh ca đã thành huyền thoại.

Ngày 13/9/2015, Thoidai.com.vn đã có cuộc trò chuyện rất thú vị với nữ danh ca Khánh Ly.

Được biết ngày 14/9 bà sẽ có buổi giao lưu với khán thính giả Đà Lạt – nơi gắn với bà nhiều kỉ niệm thời đầu ca hát. Bà có thể chia sẻ cảm xúc sau gần nửa thế kỉ trở lại vùng đất này?

Thực ra, trong lần về Việt Nam hồi tháng 6, tôi có lên Đà Lạt để tìm lại những góc kỉ niệm xưa, như căn nhà cũ của mình, mái trường cũ, đồi Cù, Thủy Tạ, hồ Xuân Hương...

Đà Lạt giờ khác xưa nhiều lắm, đâu cũng thấy nhà. Đó không còn là không gian xưa của tôi nữa mà là của người Đà Lạt hiện nay. May mắn, còn một chút góc cầu thang, chiếc bàn cũ tôi đã ngồi ở cà phê Tùng được người chủ quán giữ lại. Mình không thể níu giữ hoài quá khứ được, cũng không thể đòi hỏi Đà Lạt cứ mãi như xưa.

Tất cả những gì tôi cần tìm lại đã không còn nữa, nhưng khán thính giả Đà lạt vẫn yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn và giọng ca Khánh Ly. Đó là điều làm tôi luôn cảm thấy hạnh phúc.

Nhiều người vẫn nói rằng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết nhạc là chỉ dành cho riêng bà?

Nhận định này không đúng đâu. Vì nhạc của Trịnh Công Sơn rất hay, ca từ rất đẹp thì sẽ có người hát hay và các nhạc phẩm đó vẫn có sức sống như thường. Phải nói khác đi, như thế này mới đúng, nếu không có nhạc Trịnh, tôi đã không thể nào có được ngày hôm nay. Chính nhạc của Trịnh Công Sơn, chỉ cần 10 bài thôi đã giúp tôi nuôi sống cả nhà trong suốt 40 năm ở Mỹ.

Tôi vẫn còn đang sống bằng nhạc Trịnh mỗi ngày. Tôi coi ông như một người cha!

khanh ly chi voi 10 bai nhac trinh nuoi song ca nha toi suot 40 nam

Ảnh TL

Năm 2001, nghe tin nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, cảm giác của bà thế nào? Điều gì ở cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm bà nhớ nhất?

Gia đình Trịnh Công Sơn coi tôi như một thành viên nên có tin xấu báo ngay cho tôi. Tôi như đông lại trước tin dữ đó. Anh Sơn là người rất nghiêm khắc khi dạy tôi hát. Chỉ có một bài “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”, anh Sơn tập cho tôi hát từ 6 giờ chiều tới 6 giờ sáng hôm sau.

Tôi nói mình là người hát dở, nhưng không ai tin.

Lúc mới qua Mỹ, được biết bà đã phải gồng gánh rất nhiều, cơ cực vì gia đình mình. Làm thế nào bà vượt qua được điều đó?

Một tay tôi nuôi bốn đứa con, tiền đi hát không đủ sống. Tôi phải đi dọn cầu tiêu để kiếm thêm tiền. May mắn là không ai biết Khánh Ly, Khánh Chén (cười) là ai nên tôi không ngại gì. Tôi tất bật với nhiều việc vì khổ cực suốt thời niên thiếu đã quen. Tính tôi như đàn ông nên khó khăn không bao giờ làm mình chùn bước được. Với tôi, kiếm được tiền trăm hay tiền ngàn cũng không quan trọng bằng sống với cuộc đời hết tấm lòng của mình.

Bà có thường nghe lại các CD tiếng hát của chính mình qua dàn âm thanh ở nhà không?

Làm gì có dàn âm thanh nào ở nhà tôi.

Nhà tôi bên Mỹ, ai tới cũng nghĩ là phải có một dàn âm thanh đồ sộ lắm, nhưng thực tế, tôi chỉ có một chiếc máy nhỏ như túi xách để nghe nhạc mà thôi. Thỉnh thoảng, tôi nghe giọng hát của mình và nhiều ca sĩ trẻ trong nước nữa.

Sau khi chồng mất, chỉ trong thời gian ngắn, bà đi khắp nơi làm từ thiện, đến với những phần đời bất hạnh. Vì sao vậy?

Tôi suy nghĩ nhiều về cái chết. Và tôi thấy rằng, chồng tôi đã không chết. Anh đợi tôi ở một nơi nào đó và chắc chắn là tôi sẽ tới. Tôi nghĩ về sự hữu hạn của đời thường và cái vô hạn của sẻ chia, yêu thương. Tôi đến với các mảnh đời bất hạnh không phải để làm ơn cho họ mà thực chất là họ ban ơn cho mình. Cái ơn lớn về sự cho đi và lòng thanh thản...

Anh Sơn đã từng viết “sống trong đời sống cần có một tấm lòng” chẳng phải vì tinh thần ấy hay sao?

khanh ly chi voi 10 bai nhac trinh nuoi song ca nha toi suot 40 nam

Khánh Ly tâm sự, bà vẫn thường đọc sách trong nước và thích văn của Nguyễn Ngọc Tư, Hồ Anh Thái, Bảo Ninh...

Đây là lần thứ hai bà về Việt Nam trong năm, những dự định của bà là gì?

Tôi có phát hành một cuốn sách tự truyện “Đằng sau những nụ cười” cùng 5 CD tuyển chọn tiếng hát Khánh Ly với các nhạc phẩm của hai cố nhạc sĩ Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Tôi sẽ giao lưu và kí tặng khán giả ở Đà Lạt (14/9), Nha Trang (15/9) và Đà Nẵng (16/9).

Cuốn sách của tôi do Phương Nam Book in ấn và phát hành. Tôi thấy các nhà văn trong nước viết rất hay như Nguyễn Ngọc Tư, Hồ Anh Thái, Bảo Ninh... Trong khi đó, chữ của tôi trải không đầy một chiếc lá, cuốn sách của tôi chỉ là những câu chuyện lẩm cẩm của một người đàn bà bình thường.

Thêm một lần nữa, tôi biết ơn Trịnh Công Sơn, vì người ta yêu nhạc của anh, yêu anh và rồi tôi may mắn hưởng luôn phần tình yêu đó của công chúng.

Thường Đăng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Tối 21/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Dàn nhạc của Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (The Orchestre de L'Opéra Royal de Versailles) đã biểu diễn chương trình 'Hòa nhạc Bốn mùa' (Four Seasons Concert).
Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trong MV "Going Home", "huyền thoại saxophone" người Mỹ Kenny G biểu diễn trong khung cảnh thơ mộng của các địa danh: cầu Long Biên lúc bình minh, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động