Kháng sinh không phải là “kẹo”
Kháng thuốc đang là một trong những mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng và trở thành mối lo ngại với từng gia đình. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã từng khuyến cáo nhiều lần về vấn đề lạm dụng thuốc kháng sinh hiện nay. Càng sử dụng kháng sinh nhiều càng có nhiều cơ hội cho vi khuẩn kháng thuốc.
Dưới đây là những lưu ý khi sử dụng kháng sinh để không gây kháng thuốc, dị ứng, nhiễm độc các cơ quan, loạn khuẩn đường ruột dẫn đến tiêu chảy...
Chỉ sử dụng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn
1. Không sử dụng kháng sinh khi bị cảm, cúm
Theo WHO, kháng sinh không có hiệu quả đối với tất cả các lây nhiễm. Kháng sinh chỉ có hiệu quả đối với vi khuẩn chứ không phải đối với các loại lây nhiễm như virus, nguyên nhân của cảm, cúm.
Kháng sinh thông dụng chỉ có tác dụng với vi khuẩn, rất ít kháng sinh có tác dụng với virus, nấm gây bệnh, sinh vật đơn bào. Mỗi nhóm kháng sinh lại chỉ có tác dụng với một số loại vi khuẩn nhất định.
2. Không dùng chung kháng sinh với người khác
Mỗi người bị bệnh, nhiễm khuẩn khác nhau nên không thể dùng chung kháng sinh với người khác. Điều này có thể dẫn tới kháng thuốc.
3. Không sử dụng toa thuốc lần trước
Một số bà mẹ đã tự ý sử dụng đơn của bác sĩ đã kê cho con trong lần khám bệnh trước để mua thuốc dùng cho trẻ trong lần bệnh sau (khi trẻ có những triệu chứng giống hoặc na ná).
Cần lưu ý, một đơn thuốc bác sĩ kê sau khi khám chẩn đoán bệnh chỉ dành riêng cho một cá nhân vào một thời điểm và trong điều kiện nhất định nào đó. Bệnh cũ có thể tái phát nhưng lần này tiến triển ở mức nặng hơn hoặc triệu chứng có vẻ giống bệnh cũ nhưng lần này lại là bệnh khác. Vì vậy, dùng toa thuốc cũ là không đúng, thậm chí còn nguy hiểm...
4. Không ngừng thuốc đột ngột
Bạn không được ngừng uống thuốc kháng sinh dù các triệu chứng bệnh đã giảm. Một khi bắt đầu dùng thuốc kháng sinh, điều quan trọng nhất là phải uống đủ thuốc theo toa của bác sĩ. Ngừng thuốc giữa chừng khiến vi khuẩn kháng thuốc, bệnh tật lại tái phát, gây ra hiện tượng nhờn thuốc.
5. Dùng thuốc đúng lúc, đúng thời điểm
WHO khuyến cáo, nếu bạn được kê dùng kháng sinh, điều quan trọng là bạn phải tuân thủ lời khuyên của bác sĩ là dùng kháng sinh như thế nào, thời điểm nào, dùng trong bao lâu.
Không được ngừng uống thuốc kháng sinh dù các triệu chứng bệnh đã giảm, quan trọng là phải uống đủ theo toa bác sĩ.
Kháng sinh không phải là kẹo
6. Bổ sung probiotics khi uống kháng sinh
Probiotics là vi khuẩn sống có lợi cho đường ruột tạo thành hệ vi sinh có chức năng hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, probiotics luôn bị tiêu diệt do thuốc kháng sinh. Nếu phải uống thuốc kháng sinh, bạn cần bổ sung thực phẩm giàu probiotics như sữa chua, đậu nành, dưa chua... để phòng tránh rối loạn tiêu hóa.
7. Phụ nữ có thai và trẻ em lưu ý khi uống kháng sinh
Phụ nữ mang thai cần cẩn thận khi sử dụng thuốc kháng sinh, nếu có thể hãy cố gắng không dùng kháng sinh trong suốt thai kỳ.
Đối với trẻ em, khi uống kháng sinh phải đúng liều lượng. Dùng quá liều thuốc sẽ có hại cho trẻ. Đặc biệt, không được tự ý cho trẻ uống thuốc chung với người lớn, trên thị trường đã có thuốc kháng sinh dùng riêng cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc phải tuân thủ theo quy định như: giờ uống, dụng cụ đo thuốc, loại thuốc siro hay viên...
Bình An