Khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong kỷ nguyên mới
![]() |
| Đại Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”. (Ảnh: VGP/Đỗ Hương) |
Ngày 8/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026–2031 đã chính thức khai mạc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển". Đại hội có sự tham dự của gần 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 10,3 triệu hội viên nông dân trên cả nước.
Đến dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương…
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định giai cấp nông dân và Hội Nông dân luôn một lòng đi theo Đảng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn mới, Hội tập trung phát triển "sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị", gắn với kinh tế tập thể nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả nhiệm kỳ VIII và đề ra phương hướng, giải pháp cho giai đoạn 2026–2031, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện cho biết, trong nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều thách thức, công tác Hội đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra như tuyên truyền, giáo dục chính trị: Đạt 118,1% kế hoạch; Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi: Hằng năm vận động 6,5 triệu hộ đăng ký (đạt 112,6% kế hoạch), với hơn 3,4 triệu hộ đạt danh hiệu giỏi các cấp (vượt 27,5% chỉ tiêu); Xây dựng nông thôn mới: Nông dân đã hiến trên 530 ha đất, đóng góp 4,6 triệu ngày công và làm mới, sửa chữa hơn 3,5 nghìn km đường giao thông nông thôn; Hỗ trợ vốn và chuyển đổi số: Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 5.523,4 tỷ đồng. Đã hỗ trợ hơn 607.000 hộ tham gia sàn thương mại điện tử (vượt 21,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ).
Đặc biệt, Hội đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 4 Đề án quan trọng, tạo động lực bứt phá cho hoạt động Hội và hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
![]() |
| Nông dân là “bệ đỡ” của nền kinh tế và là lực lượng chiến lược trong phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực. (Ảnh: VGP/Đỗ Hương) |
5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Hội Nông dân. Đồng chí nhấn mạnh nông dân là "bệ đỡ" của nền kinh tế và là lực lượng chiến lược trong phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực. Để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, Thường trực Ban Bí thư giao Hội Nông dân Việt Nam 5 nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất là, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động: Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, sát cơ sở; khắc phục bệnh hình thức, hành chính hóa.
Lấy nông dân làm trung tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, hỗ trợ nông dân tiếp cận bảo hiểm, đào tạo nghề và phát triển kinh tế tập thể.
Tăng cường phối hợp và thi đua, mở rộng đối thoại, lắng nghe ý kiến nông dân và phát huy các phong trào thi đua yêu nước.
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tại phiên tham luận, đại diện các đơn vị đã chia sẻ nhiều mô hình sáng tạo. Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội Phạm Hải Hoa chia sẻ kinh nghiệm xây dựng "Nông dân Thủ đô số" với dữ liệu hội viên đã được số hóa khoảng 96%. Mô hình này tập trung vào 03 trụ cột: "Nông dân số - Nông nghiệp sạch - Môi trường xanh".
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đề xuất cần chuyển mạnh từ hỗ trợ sản xuất sang hỗ trợ nâng cao năng lực cho người nông dân, hình thành đội ngũ "nông dân chuyên nghiệp" có khả năng thích ứng với công nghệ và thị trường. Đồng thời, đại diện Agribank cam kết tiếp tục đồng hành cùng Hội Nông dân thúc đẩy tín dụng xanh, với dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiện chiếm trên 60% tổng dư nợ của ngân hàng.
Theo kết quả của đại hội công bố, Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX (nhiệm kỳ 2026 - 2031) là 85 uỷ viên; tại Đại hội đã bầu 81 ủy viên (khuyết 4 ủy viên sẽ kiện toàn vào thời điểm thích hợp).
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất khoá IX đã họp ngày 8/6, bầu đủ 15 Ủy viên Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX với 100% số phiếu.
4 đồng chí Phó Chủ tịch gồm: Đồng chí Phan Như Nguyện; Đồng chí Phạm Tiến Nam; Đồng chí Bùi Thị Thơm; Đồng chí Nguyễn Xuân Định.
Theo Báo Chính phủ
https://baochinhphu.vn/khang-dinh-vai-tro-chu-the-cua-nong-dan-trong-ky-nguyen-moi-102260608150639928.htm
| Nhiệm kỳ VIII của Hội Nông dân Việt Nam (2023-2028) ghi dấu bằng nhiều kết quả nổi bật với hơn 3,4 triệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hàng triệu hội viên được hỗ trợ phát triển sinh kế, chuyển đổi số và tham gia xây dựng nông thôn mới, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò trung tâm của nông dân trong phát triển đất nước. |
| Ngày 7-8/6 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức với sự tham dự của 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước. Đại hội tập trung đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. |
Tin bài liên quan
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
Hơn 3,4 triệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi: Dấu ấn nhiệm kỳ VIII của Hội Nông dân Việt Nam
Dấu ấn 8 kỳ Đại hội Hội Nông dân Việt Nam: Hành trình đổi mới và phát triển của giai cấp nông dân
Các tin bài khác
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Tiếp tục thực hiện “4 kiên định” về chính trị, tư tưởng
Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế quản trị tài nguyên thiên nhiên vì hoà bình, an ninh
Đọc nhiều
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường cho nông sản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






