Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
16:54 | 16/08/2021 GMT+7

Khán giả không được vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam vs Australia

aa
Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Australia trên SVĐ Mỹ Đình thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 7/9 không mở cửa đón khán giả.
Thầy Park cùng 2 cộng sự Hàn Quốc tái xuất sau cách ly Thầy Park cùng 2 cộng sự Hàn Quốc tái xuất sau cách ly
Chiều nay (12/8), ĐT Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Đội tuyển đã có sự trở lại của HLV trưởng Park Hang-seo sau khi chính thức hoàn thành cách ly y tế.
HLV Park Hang-seo cùng bác sĩ Choi Ju-young trở lại Việt Nam HLV Park Hang-seo cùng bác sĩ Choi Ju-young trở lại Việt Nam
Sau khi kết thúc thời gian nghỉ phép để thu xếp công việc gia đình, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 28/7, chuẩn bị cho Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á và Vòng loại U23 châu Á 2022.
ĐT Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (ảnh VFF)
ĐT Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (ảnh VFF)

Vào ngày 7/9 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp đón Australia trên SVĐ Mỹ Đình thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo kế hoạch, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đề xuất cho CĐV vào sân với số lượng khoảng 10-30% sức chứa sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển. Điều kiện đặt ra là các CĐV phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc có xét nghiệm PCR âm tính với virus SAR-CoV-2.

Thế nhưng, dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn đang hết sức phức tạp. Hiện tại, Hà Nội vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ bởi dịch bệnh COVID-19. Do đó, kế hoạch cho khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu của ĐT Việt Nam vào ngày 7/9 tới nhiều khả năng sẽ phải hủy bỏ.

Hiện các cơ quan chức năng chưa có văn bản chính thức, nhưng nhiều khả năng trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Australia sẽ tổ chức trên sân không có khán giả. “Với việc CĐV không vào sân, công tác tổ chức sẽ đơn giản hơn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc với sự cổ vũ của khán giả sẽ tạo hiệu ứng tốt cho trận đấu. Tuy nhiên với diễn biến dịch COVID-19 hiện nay, yêu cầu an toàn được đặt lên hàng đầu”- TTK LĐBĐ Việt Nam ông Lê Hoài Anh cho biết.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Australia sẽ diễn ra ngày 7/9. Đây là trận đầu tiên trên sân nhà Mỹ Đình của thầy trò HLV Park Hang-seo. VFF trước đó đã xin cơ quan chức thông qua cơ chế cho phép tổ chức các trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại Mỹ Đình theo nguyên tắc “bong bóng”.

Thầy Park cùng 2 cộng sự Hàn Quốc tái xuất sau cách ly Thầy Park cùng 2 cộng sự Hàn Quốc tái xuất sau cách ly
Chiều nay (12/8), ĐT Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Đội tuyển đã có sự trở lại của HLV trưởng Park Hang-seo sau khi chính thức hoàn thành cách ly y tế.
Vì sao thầy Park khó giữ chuỗi trận bất bại cùng ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình? Vì sao thầy Park khó giữ chuỗi trận bất bại cùng ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình?
Theo thống kê, HLV Park Hang-seo chưa từng thua trên sân Mỹ Đình khi dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới sẽ là bài toán khó cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Tuyển Việt Nam sẽ đá vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình Tuyển Việt Nam sẽ đá vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình
Theo thông tin mới nhất, ĐT Việt Nam sẽ được đá các trận sân nhà tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á trong điều kiện công tác tổ chức đảm bảo tốt yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Việt Nam - Australia cất vang bài ca tình bạn"

"Việt Nam - Australia cất vang bài ca tình bạn"

Đây là phát biểu của bà Linda Hurley, phu nhân Toàn quyền Australia trong chuyến thăm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) vào chiều ngày 4/4. Chuyến viếng thăm còn có sự tham gia của bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam.
Thời điểm thích hợp để chúng ta mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Thời điểm thích hợp để chúng ta mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Đó là khẳng định của Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski với Thời Đại, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia.
Nữ tiến sĩ gốc Việt giảng dạy xuất sắc tại đại học Australia

Nữ tiến sĩ gốc Việt giảng dạy xuất sắc tại đại học Australia

Chị Ngô Tuyết Mai hiện là người châu Á duy nhất đang dạy sư phạm tiếng Anh ở Đại học Flinders, bang Nam Australia vừa giành giải giảng dạy xuất sắc năm 2022 của đại học này.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động