Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
14:37 | 12/04/2022 GMT+7

Khai thác tour du lịch "Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao" bằng máy bay trực thăng vào dịp 30/4-1/5

aa
Sản phẩm du lịch mới “Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao” bằng phương tiện máy bay trực thăng sẽ được giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Thời cơ vàng của du lịch Việt Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Thời cơ vàng của du lịch Việt
TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh ĐBSCL TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh ĐBSCL "bắt tay" liên kết phát triển ngành du lịch
Chú thích ảnh
Lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch "Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao" bằng máy bay trực thăng.

Sáng 12/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và Công ty trực thăng miền Nam tổ chức chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch mới mang tên “Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao”, với phương tiện di chuyển là máy bay trực thăng.

Với tour này, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước để xây dựng sản phẩm tour tuyến phù hợp với các đối tượng khách từ các thị trường và tổ chức truyền thông, quảng bá sản phẩm; Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách; Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình bay, đảm bảo an toàn và các quy định bay của Bộ Quốc phòng.

Tour “Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao” dự kiến có sản phẩm tầm ngắn và tầm trung.

Đối với sản phẩm tầm ngắn (thời gian bay từ 30 đến 45 phút) gồm 2 lộ trình bay: Lộ trình 1, ngắm trung tâm TP Hồ Chí Minh; lộ trình 2, ngắm trung tâm TP Hồ Chí Minh – Cần Giờ.

Với sản phẩm tầm trung (thời gian bay khoảng 60 phút), lộ trình bay kết nối TP Hồ Chí Minh và Long An theo tuyến: trung tâm TP Hồ Chí Minh – Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An) hoặc Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An).

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng tôi đã đặt mục tiêu đưatour du lịch này vào khai thác nhân Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và ngay sau khi Thành phố phát động chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City”. Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới của thành phố, nhằm chào đón du khách trong nước và quốc tế đến TP Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, trong đó có đối tượng khách cao cấp và khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE)".

“Tour du lịch mới này cũng góp phần bổ sung thêm vào các chuỗi sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch Thành phố đang triển khai xây dựng vừa qua để đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa du lịch trở lại, hướng đến mục tiêu phát triển TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết thêm.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết: "Tour du lịch này sẽ hấp dẫn và thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Lâu nay, chúng ta mới chỉ xây dựng các sản phẩm du lịch đường bộ, đường thủy, mà chưa có tour du lịch ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao. Riêng tôi, sau khi bay trải nghiệm tôi thấy rất thích thú vì được tận mắt chứng kiến những ngôi nhà, đồng lúa, rừng cây của TP thân yêu".

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả một số hình ảnh trong chuyến bay khảo sát xây dựng tour mới:

Chú thích ảnh
Phổ biến kiến thức an toàn khi bay cho du khách.
Chú thích ảnh
Di chuyển lên sân đáp của Bệnh viện Quân y 175 để chuẩn bị lên máy bay.
Chú thích ảnh
Đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho các đơn vị đi khảo sát tour du lịch mới.
Chú thích ảnh
Mỗi trực thăng chở khoảng 10-15 hành khách để đảm bảo an toàn khi bay.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tổ chức 2 lộ trình bay khảo sát để ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao trong sáng 12/4.
Chú thích ảnh
Thích thú khi ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên trực thăng.
Chú thích ảnh
Ở trên cao, đoàn khảo sát có thể ngắm được xã đảo Thạnh An, Cần Giờ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Du khách sẽ có thể ngắm toàn cảnh của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Ra mắt tour du thuyền cao cấp trên sông Hồng Ra mắt tour du thuyền cao cấp trên sông Hồng
Hội chợ Du lịch Quốc tế Tp. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức từ 08-10/9/2022 Hội chợ Du lịch Quốc tế Tp. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức từ 08-10/9/2022
Theo Hoàng Tuyết - Đan Phương/Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Thêm 1 khách hàng của HDBank bất ngờ thành tỷ phú

Thêm 1 khách hàng của HDBank bất ngờ thành tỷ phú

HDBank đã tìm ra chủ nhân của 10 sổ tiết kiệm trong chương trình Khai xuân đắc lộc, năm mới phát tài. Một nam khách hàng trúng thưởng 1 tỷ đồng.
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh lọt top 100 thành phố hàng đầu thế giới 2023

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh lọt top 100 thành phố hàng đầu thế giới 2023

Hà Nội đứng thứ 98, TP. Hồ Chí Minh thứ 85 trong top 100 thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, theo báo cáo thường niên của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor International (Anh).
Độc đáo tour du lịch văn học “Chữ Tâm chữ Tài”

Độc đáo tour du lịch văn học “Chữ Tâm chữ Tài”

Ngày 18/12, Bảo tàng Văn học Việt Nam vừa tổ chức ra mắt tour du lịch văn học “Chữ Tâm chữ Tài” với mong muốn đưa du khách tiếp cận với văn học theo hình thức mới để có thể tìm hiểu lịch sử văn học nước nhà qua các thời kỳ từ Cổ trung đại tới nay.

Các tin bài khác

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.
Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Hoa đào là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc, mỗi khi tết đến xuân về mỗi gia đình đều dành thời gian chọn cho mình một cành đào, hay một cây đào ưng ý để chơi tết. Đáp ứng nhu cầu đó, nghề trồng đào đã ngày một phát triển. Không chỉ làm đẹp cho đất, cho người, cây đào đã giúp nhiều người ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.
Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Chàng trai Nhật Bản có tên Inoue Keiichi phải lòng dải đất hình chữ S. Anh chàng xây dựng nhiều kênh mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook có tên Vietnam Kun để ghi lại nhiều trải nghiệm của mình tại Việt Nam.
9x Sài Gòn đem áo bà ba trở thành hot trend khi du lịch nước ngoài

9x Sài Gòn đem áo bà ba trở thành hot trend khi du lịch nước ngoài

Những ngày gần đây, mạng xã hội Tiktok xôn xao trước hình ảnh hai cô gái trẻ Việt Nam trong trang phục áo bà ba, đi guốc mộc dạo phố Paris, Sydney.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động