Khai mạc Hội báo toàn quốc 2022 - "lời khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới"
Đông Phong 13/04/2022 11:00 | Chào ngày mới
Hội báo là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.
![]() |
Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Hội báo. |
Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, "đội ngũ những người làm báo của các cơ quan báo chí đã chủ động, hiệu quả, bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan các hoạt động của nhân dân ta và của cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế..."
![]() |
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội báo. |
“Nhà báo là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Đội ngũ nhà báo phải phấn đấu để xứng đáng với sự nghiệp cao cả được Nhà nước, nhân dân giao phó, với sự tin yêu; nâng cao trình độ nghiệp vụ chính trị, trung thành với sự nghiệp của Đảng…", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.
Tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết: "Hội báo toàn quốc 2022 không chỉ là ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước mà còn là lời khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn mới sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Không những vậy, Hội báo còn là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; đồng thời tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung".
![]() |
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội báo. |
Hội Báo toàn quốc diễn ra 3 ngày (từ 13 đến 15/4), các hoạt động trong khuôn khổ Hội báo sẽ góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam như các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.
Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Hội báo:
![]() |
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Hội báo toàn quốc 2022. |
![]() |
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc 2022. |
![]() |
Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan không gian trưng bày trưng bày “100 năm Báo Le Paria” (Người Cùng Khổ). |
![]() |
Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu triển lãm của các cơ quan báo chí. |
![]() |
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham quan không gian trưng bày các cơ quan báo chí. |
![]() |
Tại các gian trưng bày của các cơ quan báo chí, truyền thông đều có nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm quảng bá các sản phẩm báo chí, giao lưu với công chúng. |
Hội Báo toàn quốc 2022 với tầm vóc và quy mô lớn, nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia nhiệt tình của hơn 52 đơn vị đến từ các cấp Hội trong cả nước, các liên chi hội, chi hội ở Trung ương, các hội địa phương; cơ sở đào tạo báo chí, cùng với khu vực trưng bày chuyên đề; khu vực khối báo chí Trung ương; khu vực trung tâm toàn cảnh báo chí 63 tỉnh, thành và khu vực trưng bày hình ảnh, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng báo chí. |


Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Phát huy vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong khối liên minh

Bài viết mới
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Thư chia buồn đến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Thủ tướng: Người Việt tại Singapore là cầu nối hữu nghị giữa hai nước

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.