Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:25 | 29/03/2022 GMT+7

Khai mạc chương trình Những ngày Việt Nam tại Anh

aa
Tối 28/3 giờ địa phương, chương trình “Những ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh năm 2022” do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức đã khai mạc tại thủ đô London.
Việt Nam tham gia Chương trình Thị thực Nông nghiệp Australia Việt Nam tham gia Chương trình Thị thực Nông nghiệp Australia
UNFPA hỗ trợ Việt Nam xây dựng chương trình Phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới UNFPA hỗ trợ Việt Nam xây dựng chương trình Phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long phát biểu khai mạc buổi giao lưu ca nhạc Việt Nam tươi đẹp, sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động Những ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh. Ảnh: Đình Thư/PV TTXVN tại Vương quốc Anh

Diễn ra từ ngày 28/3 đến ngày 10/4, chương trình là sự kiện ý nghĩa nhân dịp Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi, đồng thời đánh dấu sự trở lại của các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước sau hơn 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Chương trình gồm các hoạt động giao lưu văn hóa; xúc tiến thương mại và đầu tư; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, fintech, khởi nghiệp, sáng tạo..., đồng thời quảng bá du lịch Việt Nam trong bối cảnh đất nước bắt đầu mở cửa trở lại đón khách quốc tế.

Chú thích ảnh
Đông đảo cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh đến tham dự buổi giao lưu ca nhạc. Ảnh: Đình Thư/ PV TTXVN tại Vương quốc Anh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh đang phát triển tốt đẹp. Đặc biệt chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow (Scotland) từ 31/10 - 3/11/2021 đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Đại sứ khẳng định cam kết của Việt Nam đạt mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2030 tại COP26 được đón nhận tích cực từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt tại Anh. Đại sứ chỉ ra rằng với cam kết này, chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 11/2021 đến nay, Việt Nam đã thu hút nhiều cam kết về vốn, tài chính xanh từ nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu của Anh và thế giới, tạo nên làn sóng đầu tư xanh tại Việt Nam. Ngay trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã có 30 thỏa thuận hợp được ký kết với tổng giá trị hơn 30 tỷ USD, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Các nghệ sỹ, ca sỹ tham gia buổi giao lưu ca nhạc Việt Nam tươi đẹp. Ảnh: Đình Thư/PV TTXVN tại Vương quốc Anh

Lễ khai mạc “Những ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh năm 2022” được tiếp nối bởi chương trình ca nhạc “Việt Nam tươi đẹp” chào mừng sự kiện, với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như danh hài Chí Trung, ca sỹ Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, Lê Hiếu, Quốc Thiên, hoa hậu Hà Kiều Anh…

Với các hoạt động phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực hợp tác, Chương trình “Những ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh năm 2022” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần lan tỏa tích cực hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chú thích ảnh
Tổ chức đấu giá bức tranh của họa sỹ trẻ tài năng Xèo Chu để ủng hộ từ thiện tại buổi giao lưu ca nhạc Việt Nam tươi đẹp. Ảnh: Đình Thư/PV TTXVN tại Vương quốc Anh

Trong những năm gần đây, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh ghi nhận nhiều bước phát triển tích cực. Tại chuyến thăm và làm việc tại Anh của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thái tử Charles, Thủ tướng Boris Johnson, và các đại diện Hoàng gia và lãnh đạo Anh đều bày tỏ coi trọng và cam kết thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh ngày càng toàn diện, sâu rộng. Trong năm 2020 và 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hơn 10 bộ trưởng và quan chức cấp cao của Anh, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, và Bộ trưởng Thương mại quốc tế đã tới thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quan hệ thương mại song phương cũng đạt được những kết quả ấn tượng sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA) được ký kết vào tháng 12/2020 và chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2021. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 6,6 tỷ USD vào năm 2021, tăng 17%, trong đó Việt Nam xuất siêu khoảng 4,9 tỷ USD. Anh là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam ở châu Âu trong khi Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Anh ở Đông Nam Á.

Các sự kiện trong Chương trình “Những ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh năm 2022”

- Đêm nhạc “Việt Nam tươi đẹp” tại London (28/3)

- Triển lãm Tranh “Thế giới rộng lớn trong mắt trẻ thơ” của họa sỹ Xèo Chu tại London (29/3-10/4)

- Triển lãm tranh đương đại Việt Nam “Quê hương” tại London (30/3-1/4)

- Diễn đàn Đầu tư Việt Nam tại London (30/3)

- Diễn đàn Du lịch Việt Nam tại London (30/3)

- Giao lưu Golf Hữu nghị Việt Nam-Anh tại London (31/3)

- Gala Dinner chào mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh tại London (1/4)

- Diễn đàn Giáo dục tại Đại học Cambridge (5/4)

- Hội thảo về Hợp tác khởi nghiệp Việt Nam-Anh tại Cambridge (5/4).

Khởi động Khởi động "Những ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh"
“Những ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh” gồm một chuỗi các sự kiện kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hầu hết được tổ chức tại London.
Trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương Vì hòa bình cho cựu Đại sứ Singapore tại Việt Nam Trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương Vì hòa bình cho cựu Đại sứ Singapore tại Việt Nam
Ngày 24/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà Catherine Wong Siow Ping - cựu Đại sứ nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam vì những đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore và tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai quốc gia
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thúc đẩy và củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Thúc đẩy và củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Thái Lan trong các ngày từ 10 - 12/4 và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan (JCBC-5) có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung và hợp tác giữa hai bộ ngoại giao nói riêng, tạo tiền đề vững chắc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động