Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
08:15 | 13/02/2024 GMT+7

Khách quốc tế nô nức “xông đất” đầu năm Giáp Thìn

aa
Đầu năm mới Giáp Thìn, nhiều nơi trên cả nước đã đón những đoàn khách “xông đất”, báo hiệu một năm tưng bừng, khởi sắc của du lịch Việt Nam. Lượng khách ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành phố tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Khách quốc tế đến Bali (Indonesia) phải trả phí tham quan
Khách quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam ở làng cổ Đường Lâm

Khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt khoảng 75.000 lượt

Ngày 12/2, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khách du lịch nước ngoài đến thành phố tăng cao, đặc biệt là khách tàu biển - dòng khách du lịch cao cấp đến từ Châu Âu, Mỹ, Australia Nhật… và khách đi du lịch tự túc.

Khách quốc tế nô nức “xông đất” đầu năm Giáp Thìn
Nhiều du khách nước ngoài tham quan Bưu điện TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo CAND

Theo đó, dịp này khách quốc tế đến thành phố ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023. Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 1.800.000 lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan như Lễ hội Tết Việt 2024 thu hút hơn 90.000 lượt khách trong nước và người nước ngoài đến tham quan; chương trình Xuân Quê hương 2024 tặng quà cho kiều bào tiêu biểu. Đường hoa Nguyễn Huệ gồm các hoạt động, đặc trưng văn hóa ngày Tết với sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao các nước, tổ chức các gian hàng ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật… Chợ hoa Xuân “Trên Bến dưới thuyền” tại quận 8 tạo không gian văn hóa hấp dẫn vừa truyền thống, vừa hiện đại, mang nét đặc trưng của miền sông nước…

Nữ du khách ngoại quốc thướt tha áo dài tản bộ phố cổ Hội An

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phố cổ Hội An đón lượng lớn du khách tham quan, trong đó nhiều nữ du khách ngoại quốc mặc áo dài, thướt tha tản bộ trên phố. Nơi giao nhau giữa 3 tuyến phố Bạch Đằng, Châu Thượng Văn và Nguyễn Thái Học là địa điểm thu hút du khách qua lại nhiều nhất trong khu phố cổ.

Khách quốc tế nô nức “xông đất” đầu năm Giáp Thìn
Nữ du khách nước ngoài thích thú khi vận lên mình bộ áo dài duyên dáng, thướt tha dạo bước trên các cung đường trong phố cổ. Ảnh: VTC

Đặc biệt, khi tham quan Hội An đúng vào dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, không ít nữ du khách nước ngoài thích thú khi vận lên mình bộ áo dài duyên dáng, thướt tha dạo bước trên các cung đường trong phố cổ.

Hà Nội đón 39.000 nghìn lượt khách quốc tế

Còn tại Hà Nội, tính riêng 3 ngày nghỉ Tết đã đón 187.000 lượt khách, trong đó, khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2023, với 39.000 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 725 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách quốc tế nô nức “xông đất” đầu năm Giáp Thìn
Đoàn khách quốc tế đến từ Đan Mạch, Na Uy "xông đất" làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Ảnh: HNM

Trong ngày mùng 1 Tết, Hà Nội đón đoàn khách quốc tế từ Đan Mạch, Na Uy “xông đất” làng cổ Đường Lâm với nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú.

Theo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, trong ngày mồng 1 Tết Giáp Thìn đã có khoảng trên 4.000 lượt du khách (chủ yếu là du khách quốc tế) tham quan vịnh Hạ Long, tăng 30% so với ngày thường. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, Quảng Ninh sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; cải thiện hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Tại tỉnh Khánh Hòa, trong sáng mùng 1 Tết, đã đón 130 du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” trên chuyến bay mang số hiệu VN1340 của Vietnam Airlines. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch, sự kiện đón chuyến bay “xông đất” đầu năm nhằm tăng cường sự liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các đơn vị hàng không, thúc đẩy sự phát triển ngành Du lịch Khánh Hòa.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, tháng 1-2024, tổng lượng khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt 721.500 lượt, tăng 110,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 520.000 lượt, gấp 6 lần so với cùng kỳ. Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phục vụ trên 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó, khách quốc tế khoảng 3 triệu lượt khách.

Cũng trong sáng mùng 1 Tết, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ đón hơn 1.800 du khách quốc tế trên chuyến tàu biển Dream Cruise “xông đất” Đà Nẵng và đón giao thừa. Đoàn du khách được tham quan, trải nghiệm tại các điểm: Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng (Sơn Trà), Bảo tàng Điêu khắc Chăm...

Trong khi đó, tại tỉnh Bình Thuận đón hơn 200 du khách, trong đó có hơn 50 khách quốc tế “xông đất” trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn. Năm 2024, ngành Du lịch Bình Thuận đưa ra mục tiêu đón 9,5 triệu lượt khách. Trong tháng 1-2024, Bình Thuận đã đón gần 570.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách quốc tế đạt 42,5 ngàn lượt, tăng 2,1 lần so cùng kỳ 2023.

Quảng Ninh: lì xì du khách quốc tế Quảng Ninh: lì xì du khách quốc tế "xông đất" đầu năm
“Tây ăn Tết ta”: Du khách quốc tế hào hứng đón Tết cổ truyền tại Việt Nam “Tây ăn Tết ta”: Du khách quốc tế hào hứng đón Tết cổ truyền tại Việt Nam
Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Rực rỡ đêm tổng duyệt Carnaval Hạ Long 2024

Rực rỡ đêm tổng duyệt Carnaval Hạ Long 2024

Tối 26/4, tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), chương trình tổng duyệt Carnaval Hạ Long 2024 với chủ đề “Bừng sáng cùng Kỳ quan” đã được tổ chức thành công, hứa hẹn đem lại những cảm xúc đẹp cho du khách tới Hạ Long nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Quảng Ninh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tới năm 2025 đã về đích sớm

Quảng Ninh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tới năm 2025 đã về đích sớm

Sau 3 năm triển khai (từ năm 2021-2023), trong số 25 chỉ tiêu thực hiện đến năm 2025 của Nghị quyết số 06-NQ/TU, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra ở 20 chỉ tiêu. Với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tỉnh đã hoàn thành 16/18 chỉ tiêu đề ra.
4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2024

4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2024

Ngay trong những tháng đầu năm, các địa phương trên cả nước đã đón lượng lớn khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng chào đón năm mới và trải nghiệm các lễ hội đầu xuân. Đây là những tín hiệu tích cực để ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng về một năm phát triển bứt phá.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động