Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:57 | 11/05/2022 GMT+7

JICA hỗ trợ tăng cường quan hệ giữa Thanh Hoá và Nhật Bản

aa
Ngày 10/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Thi chủ trì buổi làm việc với Đoàn chuyên gia Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện JICA Việt Nam làm trưởng đoàn. Ông Shimizu Akira bày tỏ Jica sẽ hỗ trợ tích cực để quan hệ giữa 2 bên địa phương ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.
Đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản và Thừa Thiên Huế Đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản và Thừa Thiên Huế
Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản chia sẻ cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản chia sẻ cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát về tiềm năng và lợi thế của tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Thanh Hóa sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế riêng biệt mà không phải địa phương nào cũng có gồm đầy đủ các loại địa hình và hệ sinh thái; có vị trí khá thuận lợi về giao thông với đủ các loại hình, Cảng nước sâu Nghi Sơn, có Cảng hàng không Thọ Xuân; Cửa khẩu quốc tế Na Mèo thông thương với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, qua đó liên thông với nhiều nước trong khối ASEAN…

JICA hỗ trợ tăng cường quan hệ giữa Thanh Hoá và Nhật Bản
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh Bích Phương/thanhhoa.gov.vn

Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa Thanh Hóa và Nhật Bản. Tại các hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký kết biên bản ghi nhớ với một số đối tác uy tín của Nhật Bản như: dự án Liên doanh Tập đoàn Hokuetsu (Nhật Bản) và Tập đoàn Lee&Man (Hongkong) ký kết đầu tư tổ hợp dự án giấy và năng lượng, tổng vốn đăng ký khoảng 3 tỷ USD; Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam ký kết bản ghi nhớ với UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện dự án Trung tâm thương mại Aeonmall với tổng vốn đầu tư khoảng 190 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Thi đề nghị thời gian tới tỉnh rất mong nhận được sự giúp đỡ của Jica trong nhiều lĩnh vực đầu tư. Theo đó, Thanh Hóa có 06 lĩnh vực ưu tiên đầu tư, gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo: Ưu tiên phát triển nhóm ngành trọng điểm như sản xuất xăng dầu; các sản phẩm sau lọc hóa dầu, hóa chất, nhựa; sản xuất thép; công nghiệp điện tử viễn thông; cơ khí chế tạo; sản xuất thiết bị y tế và công nghiệp dược phẩm; dệt may; giày da; chế biến nông, lâm, thủy sản...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện JICA Việt Nam khẳng định, Thanh Hóa và Nhật Bản có mối quan hệ văn hóa tương đồng, quan hệ kinh tế ngày càng đi vào chiều sâu, Thanh Hóa đã trở thành địa phương hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản thời gian gần đây. Ngày nay không chỉ mối quan hệ cấp Quốc gia được quan tâm mà mối quan hệ giữa địa phương với địa phương đã ngày càng gắn bó, sâu sắc hơn.

JICA hỗ trợ tăng cường quan hệ giữa Thanh Hoá và Nhật Bản
Ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện JICA Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh Bích Phương/thanhhoa.gov.vn

Về một số dự án đang triển khai tại Thanh Hóa, ông Shimizu Akira cũng cho biết thêm thông tin và mong muốn nhiều dự án được triển khai hơn nữa; ông cũng đề xuất tiếp tục hình thức cử tình nguyện viên đến các bệnh viện như Bệnh viện phục hồi chức năng đã được thực hiện và dự án hợp tác cấp cơ sở về “hỗ trợ hộ lý”... Ông Shimizu Akira bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc vì sự tin cậy của chính quyền tỉnh Thanh Hóa đối với Jica, đồng thời, Jica sẽ hỗ trợ tích cực để quan hệ giữa 2 bên địa phương ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

JICA hỗ trợ tăng cường quan hệ giữa Thanh Hoá và Nhật Bản
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh dự họp- Ảnh Bích Phương/thanhhoa.gov.vn

Trên toàn tỉnh Thanh Hoá hiện có 140 dự án FDI đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký 14,495 tỷ USD, trong đó có các dự án quy mô lớn, tác động lan tỏa không những trong tỉnh mà cả khu vực Bắc Trung bộ và Nam đồng bằng Bắc bộ. Toàn tỉnh có 17 dự án đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký đầu tư 12,53 tỷ USD, chiếm 86% tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn trực tiếp của nhà đầu tư Nhật Bản gần 6 triệu USD, là quốc gia có số vốn đầu tư cao nhất trong nguồn vốn FDI của tỉnh Thanh Hóa), trong đó, có 14 dự án nằm trong KKT Nghi Sơn và các KCN, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 12.529,1 triệu USD và 03 dự án nằm ngoài KKT Nghi Sơn và các KCN, với tổng vốn đăng ký là 2,92 triệu USD.

Đặc biệt, Thanh Hóa đã thành lập Bộ phận hỗ trợ đầu tư tại Nhật Bản (Japan Desk); đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để tỉnh Thanh Hóa đưa quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương đi vào chiều sâu. Đồng chí cũng đề xuất một số dự án mong phía Đoàn công tác đặc biệt quan tâm Dự án Nạo vét luồng tàu vào cảng Nghi Sơn; ngoài ra, đề nghị JICA quan tâm, hỗ trợ để tỉnh Thanh Hóa tiếp cận “Chương trình Đối tác Phát triển” mà Jica đang triển khai để thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ cho người dân tại các khu vực khó khăn của tỉnh; đồng thời, quan tâm một số dự án trong các lĩnh vực: quản lý hành chính công, quản lý nguồn nước, y tế, giáo dục đào tạo, giao thông và cơ sở hạ tầng đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh.

Hiện nay, JICA đang xây dựng dự án hợp tác kỹ thuật về lao động ngoài nước cùng với Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Dự án sẽ cung cấp thông tin chính xác, khách quan về điều kiện, môi trường làm việc tại Nhật Bản cũng như thông tin về vị trí việc làm của các doanh nghiệp Nhật Bản đang có nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam cho người lao động đi làm việc tại Nhật Bản (mô hình của dự án như một ‘Chợ việc làm’). Hiện dự án đã được phía Chính phủ Nhật Bản đồng ý và dự kiến sẽ triển khai thực hiện vào tháng 8/2022.

Thanh Hóa cam kết đồng hành, hỗ trợ cùng nhà đầu tư Nhật Bản Thanh Hóa cam kết đồng hành, hỗ trợ cùng nhà đầu tư Nhật Bản
Hợp tác quốc phòng là một trụ cột hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Nhật Bản Hợp tác quốc phòng là một trụ cột hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Nhật Bản
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động