Israel tấn công Syria lần đầu tiên kể từ sau thảm họa IL-20 Nga bị bắn hạ?
Vui lòng bấm F-5 để cập nhật
Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ hôm 17/09/2018, sau thảm họa máy bay trinh sát IL-20 Nga bị F-16 Israel giăng bẫy khiến tên lửa S-200 Syria bắn làm toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Trong cuộc tấn công mới nhất của Không quân Israel vào đêm qua, rạng sáng nay ở sâu trong lãnh thổ Syria, dường như phòng không Syria đã bất động. Không có thông tin về việc họ đã khai hỏa hay chưa.
Đồng thời chưa có thông tin về mục tiêu mà Israel nhằm vào, tuy nhiên trước đó, các Quân đội Israel đã tuyên bố họ sẽ không tấn công các tổ hp tên lửa S-300 mà Nga vừa chuyển giao cho Syria nếu chúng không được sử dụng để đe dọa Israel.
Sputinik dẫn lời một quan chức cấp cao Israel giấu tên phát biểu với Reuters cho biết "Quân đội Israel đã tấn công vào lãnh thổ Syria, lần đầu tiên sau khi tham họa máy bay trinh sát IL-20 Nga xảy ra. Tuy nhiên, hợp tác quân sự của Syria với Nga sẽ tiếp tục như trước".
Các nguồn tin vẫn chưa cho biết chi tiết về hoạt động quân sự của Israel ở Syria cũng như số mục tiêu hay số lần Không quân Israel tấn công. Tel Aviv và Moscow cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về sự việc này.
Nga bắt đầu triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-300 nâng cấp tới Syria vào tháng trước sau khi máy bay trinh sát IL-20 Nga bị bắn hạ. Nga đã trưng bằng chứng cho thấy chiến đấu cơ Israel cố tình lấy IL-20 Nga làm lá chắn và kể từ đó tới nay, Không quân Israel chưa một lần tấn công trong lãnh thổ Syria.
Reuters dẫn tin từ Kênh truyền hình 1 (Israel) cho biết, Israel đã tấn công nhằm vào một địa điểm mà Iran giao khí tài cho nhóm vũ trang Hezbollah của Li-băng. Những thiết bị này được cho là để nâng cao độ chính xác của các loại tên lửa và pháo phản lực mà Hezbollah đang sở hữu.
Trước đó, đêm 17/9, máy bay trinh sát IL-20 của Không quân Nga đã bị bắn rơi trên vùng biển Địa Trung Hải, cách bờ biển Syria 35km khi đang trên đường trở về căn cứ Khmeimim.
|
Bản đồ do Bộ Quốc phòng Nga công bố liên quan đến vụ việc vừa diễn ra. Vòng tròn đỏ-trắng lớn là căn cứ không quân Khmeimim của Nga, phía trên nó có các đường tròn màu xanh - đó là các mục tiêu mà Israel đã tấn công tại Syria.
Chỉ khoảng nửa ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin "gây sốc" - tên lửa S-200 của phòng không Syria đã bắn nhầm vào chiếc IL-20 trong khi đang đánh trả đợt không kích của 4 chiếc F-16 Israel.
Nếu vụ tấn công này là được xác nhận, có lẽ Không quân Israel đã trở lại và có thể sẽ còn tiếp tục nhiều phi vụ khác nữa nhằm oanh kích các vị trí của Lực lượng vệ binh cộng hòa Iran và nhóm vũ trang Hezbollah nhằm triệt tận gốc, từ xa các mối đe dọa đối với nhà nước Do Thái ngay ở sâu trong lãnh thổ Syria.
Tất nhiên, máy bay chiến đấu Israel vẫn sẽ dùng chiến thuật "stand-off" quen thuộc, sử dụng vũ khí tầm xa có điều khiển chính xác, phóng đi từ ngoài không phận Syria, khiến cho phòng không của Syria chỉ có thể đánh chặn tên lửa hoặc bom lượn chứ không thể bắn vào máy bay Israel trên vùng trời quốc tế.
Phòng không Syria hoàn toàn im tiếng, phải chăng Không quân Israel đã dùng thứ vũ khí bí mật nào đó khiến họ không phát hiện ra. Mọi sự vẫn đang rất mù mịt, chưa có đầu mối nào chính thức xác nhận hoặc bác bỏ vụ tấn công này có thực sự xảy ra hay không.
Đầu giờ chiều nay, giờ Hà Nội, trang tin quân sự chuyên về Trung Đông Al-Masdar News mới dẫn lại tin từ Reuters và Sputnik về vụ tấn công này. Bình thường, trang tin này luôn nhanh chóng đưa các tin tức liên quan đến chiến sự hoặc xung đột giữa Israel và Syria.
Đồng thời, các đầu mối thông tin thân cận của trang này ở Syria cũng không nhận được tin nào mới hơn, kể cả từ Quân đội Syria báo cáo về việc có hay không có sự hoạt động của Không quân Israel trên bầu trời Syria.
Trước đó, Quân đội Syria tin rằng Israel lo sợ không dám tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Syria bởi vì Nga đã giao tên lửa S-300 cho nước này.
Một nguồn tin tiết lộ với Al-Masdar News hồi đầu tháng 10 rằng các chiến đấu cơ Israel đã hoạt động trở lại ở vùng trời biên giới giữa Syria và Li-băng, tuy nhiên không dám xâm nhập vào không phận Syria.
Nga giao tên lửa S-300 nhưng ruột S-400 cho Syria?
N. Tuấn Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Đọc nhiều
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






