Hương vị tình thân: Những bà mẹ bị ghét nhất trong phim gọi tên "bộ ba" Sa - Xuân - Bích
![]() |
| Những bà mẹ bị ghét nhất trong phim gọi tên "bộ ba" Sa - Xuân - Bích |
Bà Sa - Nghệ sĩ Thu Hạnh
![]() |
![]() |
| Bà Sa ép con gái trở thành một người thực dụng và máu lạnh |
Nghệ sĩ Thu Hạnh vào vai bà Sa mưu mô, tính toán, sẵn sàng dùng con gái mình làm công cụ để đạt được mục đích. Nhân vật này ở tuyến phản diện, đứng sau "chọc gậy bánh xe", "thêm dầu vào lửa" và châm ngòi cho nhiều bi kịch trong gia đình bà Xuân và bà Bích.
Nhiều khán giả cũng nhận xét kịch bản vô lý khi xây dựng một người mẹ như bà Sa nhưng nghệ sĩ Thu Hạnh phản đối. Chị giải thích bà Sa luôn căm ghét chồng và Thy chỉ là kết quả của lần bà bị ông ta cưỡng bức nên không nảy sinh tình yêu thương.
Bà Xuân - Diễn viên Quách Thu Phương
![]() |
![]() |
| Cách hành xử đáng ghét của bà Xuân khiến Quách Thu Phương bị... vạ lây |
Nghệ sĩ Quách Thu Phương phải nhận không ít"gạch đá" khi vào vai bà Xuân - một phu nhân chủ tịch nhưng thiếu hiểu biết, cư xử nông cạn. Vì bạn bè xúi bẩy, bà Xuân luôn cho rằng Nam có động cơ khi tiếp cận con trai mình và sẵn sàng làm mọi cách chia rẽ đôi trẻ. Chính bà cũng tạo ra hết bi kịch này đến bi kịch khác cho gia đình.
Bà Xuân dành hết hy vọng cho hai cậu con trai, mong chúng tìm được người "môn đăng hậu đối" nhưng cả hai đều cãi lời mẹ. Bị cả nhà phản đối, bà thấy mình như người thừa và cô đơn trong chính gia đình mình.
Bà Bích - diễn viên Tú Oanh
Sau nhiều năm vắng bóng truyền hình, nghệ sĩ Tú Oanh tái xuất và gây ấn tượng với vai bà Bích trong "Hương vị tình thân". Bà mẹ quê ít học này góp phần lớn tạo nên những bi kịch trong cuộc đời nhân vật chính - Phương Nam.
![]() |
| Khán giả cho rằng bà Bích không xứng là một người mẹ |
Ông Tuấn (NSND Công Lý) mang Nam về nuôi từ nhỏ và yêu thương, chiều chuộng hơn con đẻ. Điều đó khiến bà Bích nảy sinh lòng đố kỵ, ghét bỏ, thường xuyên mắng nhiếc, đánh đập Nam.
Khi ông Tuấn qua đời, Nam mới biết mình không phải con đẻ nhưng vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ nuôi và em nuôi. Bà Bích nợ nần tiền tỷ, phải cầm cố nhà, khiến Nam phải lăn lưng để trả nợ.
Vì lòng tham và cách cư xử ít học, bà còn khiến Nam nhiều lần bẽ mặt trước gia đình người yêu và phải bỏ đi nước ngoài trong sự tủi hận.
Đến phần hai của Hương vị tình thân, việc Nam kết hôn với Long (Mạnh Trường) khiến bà sung sướng hơn cả vì cảm giác được làm thông gia nhà giàu.
Tin bài liên quan
'Hương Vị Tình Thân' vừa đóng máy, cặp đôi Huy - Thy khoe bộ ảnh tình tứ đẹp như mơ
Phương Oanh bật khóc khi xem tập cuối 'Hương vị tình thân'
Hương vị tình thân tập 135: Bà Sa đòi tự tử vì không còn mặt mũi nhìn con gái
Các tin bài khác
Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm
Việt Nam đề xuất ba ưu tiên trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới
Từ một chai nước giải khát đến cơ hội trúng 100 triệu đồng: Điều gì đang thu hút người tiêu dùng?
VinFuture và hành trình kết nối trí tuệ toàn cầu với những bài toán phát triển của Việt Nam
Đọc nhiều
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang










